Doanh nghiệp

HTC từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ ASUS

HTC từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ ASUS

Việc mua lại HTC sẽ giúp ASUS tiến một bước dài trong tham vọng trở thành một nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu trên toàn thế giới, trong khi đó, HTC sẽ có được một tiềm lực tài chính tốt hơn để bước qua giai đoạn khó khăn, sau đó là trở lại thị trường với một diện mạo mới. Tuy nhiên, mọi tham vọng của ASUS sẽ đổ bể trong trước phát biểu của đại diện bên phía HTC.

HTC từ chối đề nghị mua lại của ASUS. Ảnh: Internet

“Chúng tôi đã không liên lạc với ASUS và không xem xét tới khả năng bị mua lại trong thời gian tới”, đại diện của HTC cho biết.

ASUS bắt đầu gia nhập thị trường smartphone một cách mạnh mẽ với dòng ZenFone và gây dựng được một thị phần vững chắc tại nhiều thị trường, đặc biệt là tại Châu Á. Doanh số bán ZenFone thế hệ đầu đạt mức 10 triệu máy trong năm 2014 và ASUS đặt ra chỉ tiêu 17 triệu thiết bị trong năm tài chính 2015.

Trái ngược với đà tăng trưởng của ASUS, HTC đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Hồi đầu tháng này, hãng đả phải điều chỉnh định mức trong quý hai và cho biết doanh thu sẽ giảm hơn nữa so với dự kiến do nhu cầu điện thoại cao cấp giảm. Chỉ trong ba tháng, giá cổ phiếu của công ty cũng đã giảm một nửa. Giám đốc điều hành mới và cũng là đồng sáng lập công ty, bà Cher Wang, cho biết sẽ cắt giảm tối đa chi phí vận hành và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ngoài mảng điện thoại.

 

ZenFone 2 đại thắng, ASUS lên kế hoạch thâu tóm HTC

(Techz.vn) Theo thống kê của Digitimes, ASUS đã bán được 1,5 triệu chiếc smartphone trong tháng 5 vừa qua. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là dự định mua lại HTC của tập đoàn này.