Máy tính để bàn

Hiệu suất Llano và Bulldozer – Vấn đề nằm ở GPU

Hiệu suất Llano và Bulldozer – Vấn đề nằm ở GPU

Với những ai đang mong đợi con chip mới của AMD, họ có thể sẽ hơi thất vọng vì lượng cung Llano APU (A-Series) khá thấp. Không chỉ vì lượng fab SOI 32nm của GF (đối tác gia công cho AMD) có hạn, mà còn vì con chip này ra mắt trễ (đáng ra nó đã xuất hiện từ cuối 2010). Người ta bắt đầu lo ngại : liệu các chip Bulldozer cũng dùng chung dây chuyền kia có gặp chung sự cố về hiệu suất ?

Theo nguồn tin từ BSN, câu trả lời tương đối khả quan hơn : hiệu suất Bulldozer tốt hơn Llano, mặc dù die con chip 8 nhân (x86) lớn hơn nhiều so với con chip 4 nhân (315 vs. 228 mm2). Sao “ngộ” vậy ?

Lý do bắt nguồn từ “kinh nghiệm” làm GPU của GF. Đơn vị gia công bán dẫn vừa thành lập được 2 năm này thực ra chỉ “quen” làm CPU, dựa trên kỹ thuật SOI. Llano là con chip đầu tiên kèm theo nhân đồ hoạ mà GF làm, nên họ khá “bối rối” trước thiết kế mới này. Cũng cần chú ý là trước nay, các GPU được sản xuất trên kỹ thuật Bulk, vốn đơn giản nhiều hơn SOI. Đây là nguyên nhân tại sao sản lượng chip Llano lại thấp như thế, chưa nói có trường hợp die Llano chỉ còn các nhân x86 hoạt động ví như Athlon II X4 631.

Vậy với Bulldozer ? Con chip FX 8 nhân kia không kèm theo GPU và với GF thì không có vấn đề gì to lớn. Cũng theo BSN, hiệu suất Bulldozer hiện “tốt”. Việc AMD chưa “vội” ra mắt chip FX có lẽ vì hãng này muốn chọn được CEO để sẵn sàng cho buổi ra mắt. Cũng theo vài nguồn tin khác, FX đã sẵn sàng để tung ra thị trường trong tuần tới.