Báo Mới

Hàng loạt thủy điện xả lũ, người dân lên nóc nhà tránh lụt

Hàng loạt thủy điện xả lũ, người dân lên nóc nhà tránh lụt

 Mưa lũ ào ạt đổ về miền Trung, lượng mưa lớn khiến hàng loạt hồ chứa thủy lợi miền Trung-Tây Nguyên đồng loạt xả lũ


Cho đến sáng ngày hôm nay (16/11) 15 thủy điện tại miền Trung - Tây nguyên đã đồng loạt xả lũ. Trong đó 9 hồ xả lũ với lưu lượng lớn hơn 400 m3/s như Bình Điền (Thừa Thiên-Huế) 654 m3/s; Hương Điền (Thừa Thiên-Huế) 636 m3/s; Sông Tranh 2 (Quảng Nam) 2.352 m3/s; Sông Ba Hạ (Phú Yên) 2.400 m3/s; Ya Ly (Kon Tum) 2.000 m3/s; PleiKrông (Kon Tum) 602 m3/s; Sê San 3 (Gia Lai) 1.920 m3/s; Sê San 4 (Gia Lai) 2.356 m3/s; Sê San 4A (Gia Lai) 2.472 m3/s.

 

Hàng loạt thủy điện xả lũ, người dân lên nóc nhà tránh lụt-image-1384584032548Nước lũ cô lập người dân phải lên nóc nhà kêu cứu

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to phổ biến 60-100 mm, tại một số trạm lượng lớn tới 278mm.

Lũ trên sông thuộc các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum và Gia Lai đã đạt đỉnh ở mức báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,2-3,65 m. Các sông ở Quảng Trị, hạ lưu sông Thu Bồn và từ Phú Yên đến bắc Khánh Hòa đang lên và dự kiến sẽ đạt đỉnh từ trưa đến chiều tối nay 16.11 ở mức trên báo động 3. 

Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã triển khai phương án sơ tán, di dời dân. Tính đến 6h ngày 16/11 đã sơ tán, di dời tổng cộng gần 5.500 hộ với gần 17.700 người của 18 huyện, thị từ các vùng ven biển không an toàn, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp, có nguy cơ bị ngập sâu của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đến nơi an toàn.

Hàng loạt thủy điện xả lũ, người dân lên nóc nhà tránh lụt-image-1384584041423

Biển nước nhấn chìm nhà cửa tại miền Trung

Hiện mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi đều đã vượt qua mức báo động 3, đỉnh lũ ngang với đợt lũ lịch sử năm 1999, hàng ngàn hộ dân phải vội vã rời nhà đi sơ tán. Các huyện như Nghĩa Hành, Mộ Đức, Ba Tơ, Tư Nghĩa, Sơn Hà,…đều ngập chìm trong nước. Nhiều ngôi nhà trong vùng trũng ngập đến gần 2m.

Hàng loạt thủy điện xả lũ, người dân lên nóc nhà tránh lụt-image-1384584050178

Mưa lũ tại Quảng Ngãi ngang với lũ lịch sử năm 1999

Thông tin từ Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên hiện tại đã có 8 người chết và mất tích trong mưa lũ.
Mưa lớn kèm nước lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân bị cô lập, người dân thức trắng đêm canh lũ, hàng trăm người phải leo lên nóc nhà để tránh lụt.

Tại Bình Định, nước lũ bất ngờ tấn công mạnh về thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước khiến toàn bộ nhà dân ở 2 khu vực này bị ngập hoàn toàn, có nơi nước đã dâng đến 2 m, gần mái nhà. Hơn 100 hộ dân ở thôn Liêm Trực (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) bị cô lập. Hàng trăm người leo lên nóc nhà hoặc trèo lên các ngọn cây cổ thụ gọi điện kêu cứu.

Mời bạn xem thêm các thông tin về bão lũ: