Xe A-Z

"Hàng hiếm" Ford Mustang 50 Year Limited Edition mang biển Vĩnh Phúc siêu đẹp

Siêu xe Ford Mustang 50 Year Limited Edition được xếp vào dạng hàng hiếm vì nó chỉ được giới hạn về mặt số lượng sản xuất. Bên cạnh đó, giá bán của siêu xe này cũng khá “chát” khiến nhiều tay chơi phải rụt rè khi quyết định rút hầu bao sở hữu nó.

Cư dân mạng lại có dịp xôn xao khi họ bắt gặp hình ảnh chiếc Ford Mustang 50 Year Limited Edition thứ hai tại Việt Nam lăn bánh trên đường. Được biết chiếc siêu xe này thuộc quyền sở hữu của một tay chơi tại Vĩnh Phúc và có màu vàng nổi bật.

Cư dân mạng xôn xao khi chiếc Ford Mustang mang biển Vĩnh Phúc lăn bánh trên đường.

Theo thông tin từ hãng, Ford Mustang 50 Year Limited Edition phiên bản giới hạn chỉ được trang bị 2 tùy chọn về màu sắc là màu trắng và xanh. Do đó, nhiều người đồn đoán rằng Ford Mustang 50 Year Limited Edition màu vàng chanh đã được chủ nhân của nó sơn lại màu khi còn ở bên nước ngoài.

Nhà sản xuất chỉ trang bị tùy chọn 2 phiên bản về màu sắc là màu trắng và màu xanh.

Hiện tại, chỉ có 2 chiếc Ford Mustang 50 Year Limited Edition lăn bánh ở Việt Nam. Trong đó 1 chiếc màu vàng sọc đen thuộc quyền sở hữu của một tay chơi tại Tiền Giang và Ford Mustang 50 Year Limited Edition màu vàng  mang biển số Vĩnh Phúc. Ngoài số của tỉnh là 88, chiếc xe này cũng được gắn biến siêu đẹp là 266.68, với ý nghĩa "Lộc phát mãi mãi".

Ngoài sự khác biệt về thiết kế thì Ford Mustang 50 Year Limited Edition còn được giới hạn về số lượng sản xuất. Hãng quyết định chỉ sản xuất 1964 chiếc Ford Mustang 50 Year Limited Edition trên toàn thế giới. Vì 1964 là năm đầu tiên Ford Mustang đầu tiên được trình làng.

Điểm ấn tượng trên Ford Mustang 50 Year Limited Edition chính là phần lưới tản nhiệt trang bị thêm thanh kim loại nằm ngang, la-zăng gợi nhớ đến những chiếc Mustang đầu tiên và logo 50 Year ở phía sau.

Đây là chiếc Ford Mustang 50 Year Limited Edition thứ 2 ở Việt Nam.

Sức mạnh động cơ của Ford Mustang 50 Year Limited Edition là V8, dung tích 5.0L cho công suất tối đa 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 529 Nm, đi kèm với hộp số tự động hoặc hộp số sàn 6 cấp. Trang bị trên siêu xe này còn có 4 tùy chọn về chế độ lái bao gồm: bình thường, đường trơn trượt, tuyết và thể thao cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

 Ảnh: Facebook

 

"Đừng đùa" với Tesla, họ có thể khiến Toyota, Volkswagen, Ford phải phá sản

(Techz.vn) Nếu như iPhone từng gián tiếp gây ra sự phá sản cho nhiều hãng điện thoại, Tesla Model 3 cũng có thể sẽ gây ra điều tương tự trong lĩnh vực xe hơi.