Báo Mới

Hàn Quốc đấu với Bỉ: Thế chân tường

Hàn Quốc đấu với Bỉ: Thế chân tường

 Sau năm 2002 với đỉnh cao là việc lọt vào tới vòng bán kết World Cup được tổ chức tại quê nhà, Hàn Quốc chưa từng thêm một lần thăng hoa tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Luôn được coi là một trong những đội bóng “số má” tại châu Á, thế nhưng trong 2 kỳ World Cup gần đây những gì mà đội bóng xứ Kim chi để lại chỉ toàn một nỗi thất vọng khi chẳng thể một lần vượt qua vòng bảng.

Và tại kỳ World Cup trên đất Brazil lần này, kịch bản đen tối nhất tiếp tục được chính họ tái hiện lại. Sau thất bại đầy đau đớn trước Algeria ở lượt trận thứ hai, cơ hội đi tiếp lúc này với Hàn Quốc quả thực hết sức mong manh.

Với chỉ 1 điểm có được sau hai lượt trận, để đi tiếp thầy trò HLV Hong Myung-Bo không còn cách nào khác là buộc phải Bỉ và hy vọng kết quả trận còn lại thuận lợi cho họ. Nếu Nga - Algeria có kết quả hòa, Hàn Quốc sẽ đi tiếp với điều kiện thắng tối thiểu ba bàn cách biệt. Nếu Nga đánh bại Algeria, Hàn Quốc cần phải thắng Bỉ với cách biệt lớn Nga. Còn nếu Algeria thắng Nga, Hàn Quốc chắc chắn bị loại. Thế nhưng không nói ai cũng hiểu cơ hội để Hàn Quốc bước vào vòng 1/8 gần như không còn khi mà đối thủ của họ, tuyển Bỉ chưa bao giờ là một đội bóng dễ để bắt nạt.

Nói đi cũng phải nói lại, việc để rơi vào tình cảnh như ở thời điểm hiện tại, Hàn Quốc chẳng thể trách ai. Ở trận ra quân trước tuyển Nga, Hàn Quốc đã chơi một trận đấu tuyệt vời về đấu pháp và tinh thần quả cảm. Thậm chí, họ còn vươn lên dẫn trước nhờ công của Lee Keun-Ho, thế nhưng họ lại khôocirc;ng thể giữ trọn vẹn 3 điểm bởi khoảnh khắc lập công may mắn của Alexander Kerzhakov.

Sang tới trận đấu tiếp theo gặp Algeria. Nếu thi đấu đúng với tinh thần có lẽ họ đã không phải ngậm ngùi nhìn đối thủ lấy trọn 3 điểm. Sự thô cứng trong lối đá, những sai lầm ngớ ngẩn từ hàng thủ khiến Hàn Quốc phải trả giá bằng 3 bàn thua ngay trong hiệp 1, ở hiệp hai dù bùng nổ nhưng mọi thứ đã quá muộn.

 Về đối thủ của tuyển Hàn Quốc, sau hai trận toàn thắng đoàn quân của HLV Wilmots đã chắc chắn có được tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. Thế nhưng, ngay thời điểm hiện tại, một phút lơ là cũng có thể khiến tham vọng tiến sâu tại World Cup 2014 của Quỷ đỏ bị rút ngắn lại.

Bởi lẽ nếu không thi đấu hết sức và để thua Hàn Quốc, trong khi, Algeria thắng đậm Nga, Bỉ hoàn toàn có thể mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Lúc đó, đội bóng mà Bỉ phải gặp ở vòng knock-out nhiều khả sẽ là tuyển Đức, đội bóng gần như sẽ chắc chắn nắm ngôi đầu bảng G và là ứng cử viên vô địch ở World Cup 2014. Chính vì thế một kết quả thuận lợi trước Hàn Quốc không chỉ giúp Bỉ củng cố ngôi đầu mà còn là bước đệm cho hành trình chinh phục những thử thách tiếp theo.

Đọc thêm: Lịch thi đấu World Cup 2014 ngày 26/6

Tag:

World Cup