Xe A-Z

Việt Nam sắp đón thêm 2 chiếc Rolls-Royce Phantom hàng đặt riêng

Việt Nam sắp đón thêm 2 chiếc Rolls-Royce Phantom hàng đặt riêng

Đây là hai mẫu xe đặc biệt được thiết kế phù hợp điều kiện địa hình của Việt Nam và theo yêu cầu của chính chủ nhân chiếc xe với trang bị gói cá nhân hóa (bespoke).

Một chiếc Rolls-Royce Phantom rồng về Việt Nam 2 năm trước.

Cá nhân hóa là công nghệ không còn mới lạ trên dòng xe sang, tuy nhiên với tên gọi bespoke ở hai mẫu xe này đã được Rolls-Royce đẩy lên một tầm cao mới. Khách hàng có thể yêu cầu mọi thứ mà họ muốn trên chiếc xe của mình. Đặc biệt, thiết kế bespoke không có giới hạn mà “giới hạn nằm ở chính trí tưởng tượng của khách hàng”. Chính vì thế, giới đại gia Việt Nam rất ưa chuộng chương trình cá nhân hóa của Rolls-Royce.

Để thiết kế chiếc Phantom Peace & Glory (Hòa bình & Vinh quang), Rolls-Royce mất 260 giờ cho việc chế tác, hoàn thiện các chi tiết thủ công theo yêu cầu của khách hàng và 460 giờ để sản xuất một chiếc  Phantom tiêu chuẩn.

Các chi tiết đặc biệt trên chiếc xe này gồm có màu sơn đỏ sẫm Medeira cho ngoại thất, họa tiết “ông hổ” (ông ba mươi) trên  các tựa ghế, hoa văn khảm dọc cửa xe phía trước và trên bảng điều khiển trung tâm. Ngoài ra, điểm nhấn trên xe còn có các đường coachline do chính nghệ nhân Mark Court thực hiện, người duy nhất của Rolls-Royce làm được công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ cao này.

Trong khi đó Phantom Đông A lại được thiết kế thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đến các Triều đại nhà Trần. Điều đó thể hiện rõ nét trên các đường coachline có in họa tiết hình hoa sen, họa tiết hình rồng đại diện cho trí dũng của người chồng bên ghế phải. Bên ghế trái là thiết kế họa tiết hình phượng hoàng đại diện cho sự thủy chung, sâu sắc của người vợ.

Ông Lars Klawitter – Trưởng bộ phận Bespoke của Rolls-Royce cho biết, những chiếc xe cá nhân hóa được các đại gia Việt đặt hàng đều mang đậm dấu ấn lịch sử, xuất phát từ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cũng như các giá trị truyền thống của người Á Đông.

Chủ tịch Rolls-Royce Motor Cars Hanoi, ông Đoàn Hiếu Minh cũng chia sẻ: Rolls-Royce chính hãng bước chân vào thị trường Việt Nam chưa lâu. Song giới đại gia trong nước đã rất quan tâm tới việc cá nhân hóa chiếc xe của mình. Công nghệ này sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa tại Việt Nam.

Được biết các đơn đặt hàng công nghệ bespoke của Rolls-Royce đang ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như độ cầu kỳ trong từng chi tiết. Trước hai mẫu xe này, hãng đã từng trao tay khách hàng dự án Phantom Mặt trời phương Đông và bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn DSC. Tất nhiên, giá bán cho những chiếc xe này cũng khá "chát".

Điển hình là chiếc Phantom Lửa Thiêng nằm trong bộ sưu tập Phantom Đông Sơn có giá bán lên tới 50 tỷ đồng.

Giờ đây, việc biến một chiếc xe phổ thông thành một chiếc xe độc bản mang đậm dấu ấn cá nhân không còn xa lạ.

 

Cách tính phí khi mua ô tô mới tại VN: Có 600 triệu chỉ nên mua xe 450 triệu và đây là lí do

(Techz) Cách tính phí khi mua xe mới sau đâu sẽ giúp bạn có quyết định chính xác và phù hợp hơn với khả năng tài chính cũng như nhu cầu của mình.