Nhịp sống số

Dự bị liên tục, Công Phượng bị Chanathip vượt mặt hoàn toàn trong FIFA 20

Dự bị liên tục, Công Phượng bị Chanathip vượt mặt hoàn toàn trong FIFA 20

Mới đây, trang Futhead đã công bố chỉ số của các cầu thủ trong game bóng đá FIFA 20. Trong số đó, Chanathip là một trong hai ngôi sao lớn nhất trên hàng công của Sapporo với chỉ số tổng quát là 71, xếp sau là Anderson Lopes với chỉ số 72.

Như vậy, Messi Thái đã tăng lên 5 chỉ số so với FIFA 19. Kỹ năng mạnh nhất của tiền vệ này chính là tốc độ khi chỉ số chạy là 88 và bứt tốc là 83. Trong game này, độ linh hoạt của Chanathip lên đến 91, khả năng giữ thăng bằng là 83. Có một điều rằng Messi Thái bị đánh giá thấp trong FIFA 20 về khả năng hỗ trợ phòng ngự. Như vậy, nếu được đá ở vai trò tiền vệ tấn công thì cầu thủ này sẽ phát huy tốt nhất những kỹ năng của mình.

Mặc dù chiều cao khá khiêm tốn khi chỉ cao 1,58m, nhưng Chanathip này lại rất nhanh nhẹn, kỹ thuật và khả năng xử lý 2 chân rất tốt. Thể lực của cầu thủ này là 79, sức mạnh là 47 và dứt điểm đạt 65.

Về phía ĐT việt Nam, chỉ có 1 cầu thủ xuất hiện trong FIFA 20 là Công Phượng. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế CLB STVV chỉ có chỉ số tổng quát là 62 mà thôi. Trong đó, khả năng giữ thăng bằng là 87, tốc độ 72, thể lực 64 và sức mạnh 61. Như vậy, nếu so với Chanathip thì Công Phượng còn kém khá nhiều.

Một thắc mắc nữa của CĐM là không thấy xuất hiện Đoàn Văn Hậu dù cầu thủ này cũng chơi ở một CLB nước ngoài. Trả lời cho câu hỏi đó, EA (nhà sản xuất game) cho biết mình chưa kịp ghi nhận. Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè nên có thể phải đến bản cập nhật tiếp theo hậu vệ 20 tuổi mới có thể xuất hiện.

 

Công Phượng và Chanathip nắm chặt tay nhau sau trận đấu khiến CĐM nức nở vui mừng

(Techz.vn) – Hai số 10 của Việt Nam và Thái Lan có hành động rất đẹp sau trận đấu vòng loại World Cup 2022 vừa qua.