Thiết bị công nghệ

Drone đang được thử nghiệm để thay thế người phục vụ bàn

Drone đang được thử nghiệm để thay thế người phục vụ bàn

Drones là tên gọi chung cho các thiết bị bay không người lái, sử dụng hệ thống điều khiển vô tuyến radio. Điểm khác biệt lớn nhất của drones so với trực thăng truyền thống là khả năng cất cánh cực kỳ linh hoạt, độ ổn định cực cao. Chính vì vậy, trong ngành công nghiệp vận tải, nhiều công ty đã sử dụng thiết bị này thay thế cho người giao hàng, thậm chí mới đây, chuỗi nhà hàng Timbre Group có trụ sở tại Singapore đã lên kế hoạch dùng drones để thay thế nhân viên phục vụ bàn.

Video thử nghiệm của Infinium Robotics. Nguồn: Youtube

Theo đó, công ty Infinium Robotics và Timbre Group đã ký kết bản ghi nhớ vào ngày 31.10, với nội dung thỏa thuận sẽ cung cấp đủ số drones phục vụ tại 5 nhà hàng trong thời gian một năm tới. Infinium Robotics sẽ cung cấp các giải pháp cho drones nhằm đưa thiết bị này hoạt động một cách thông minh và tự động. Những “người phục vụ đặc biệt này” sẽ được ra mắt tại một trong năm cửa hàng của Timbre Group vào cuối năm sau.

Ông Woon – CEO Infinium Robotics cho rằng việc dùng drones tự trị làm nhiệm vụ bưng bê có thể giúp dỡ bỏ gánh nặng nhân lực, cho phép người phục vụ tập trung vào những công tác đòi hỏi chất xám hơn, như việc tiếp thu phản hồi của khác hàng chẳng hạn.

 

Facebook dùng máy bay không người lái giúp 3 triệu người dùng Internet

(Techz.vn) Facebook sẽ sử dụng các máy bay không người lái, vệ tinh và laser để đưa Internet đến với 3 triệu người dùng mới truy cập Internet.