Tin tức công nghệ

Đâu là sự thật đằng của việc Vsmart Live và Meizu 16Xs giống hệt nhau

Đâu là sự thật đằng của việc Vsmart Live và Meizu 16Xs giống hệt nhau

 

 

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, 2 hãng điện thoại Vsmart và Meizu đều thuê 1 nhà thiết kế độc lập có uy tín trên thế giới, chuyên cung cấp thiết kế cho Samsung, Oppo... Khái niệm này gần đây không phải là việc mới, khi mà nhà thiết kế John Ive nổi tiếng cũng nghỉ việc ở Apple để mở một công ty thiết kế riêng, và không khó đoán được khi đối tác chiến lược của John Ive vẫn là Apple. Apple cũng không tự thiết kế iPhone nữa nhưng không có ai cho rằng điều này sẽ khiến những chiếc smartphone mang logo Táo Khuyết mất đi giá trị.

Vsmart Live

Chuyện sử dụng một nhà thiết kế bên ngoài để phát triển sản phẩm đặc biệt không mới với thị trường smartphone. Và chúng ta có thể thấy các hãng điện thoại chia sẻ nhiều yếu tố như màn hình tai thỏ, giọt nước, đục lỗ hay tràn viền với camera thòi thụt cũng do sử dụng chung công ty thiết kế. Việc này sẽ giúp các hãng rút ngắn được nhiều thời gian phát triển sản phẩm, tập trung vào giá trị cốt lõi riêng của thương hiệu, trong đó có hãng chọn việc tối ưu giá thành để có giá bán thấp, và hãng khác lại giúp khách hàng selfie lung linh trong mọi tình huống.

Như vậy, vụ việc Vsmart Live và Meizu 16Xx có thể hiểu là tình cờ khi mà hai hãng đều mua chung một bản thiết kế từ bên thứ 3, và cả hai đều có bản quyền hợp pháp cho các mẫu smartphone của mình. Nên câu trả lời cho việc Vmsart Live và Meizu 16Xs gần như giống hệt nhau là không có ai ăn cắp.

Nhìn kỹ hơn, Vsmart Live và Meizu 16Xs chỉ giống ở hình thức, mà những điểm quan trọng nhất như hệ điều hành, linh phụ kiện và quy trình sản xuất lại không hề giống nhau. Chỉ riêng việc trong một thời gian rất ngắn mà Vsmart có thể phát triển được VOS 2.0 hoàn chỉnh, mang nhiều nét riêng như ngày hôm nay đã là một điều đáng tự hào. Và việc sử dụng thiết kế bên ngoài không làm mất đi yếu tố "Made in Vietnam" của thương hiệu này.

 

Xuất hiện điện thoại Trung Quốc nhái “VSmart”, ngang nhiên bán ở cửa khẩu?

Xuất hiện chiếc điện thoại Trung Quốc nhái “VSmart”, ngang nhiên bán ở cửa khẩu?