Scorpius

“Chủ tịch giả và cái kết” mua được siêu xe và giành được nút vàng Youtube chỉ sau vài đêm

“Chủ tịch giả và cái kết” mua được siêu xe và giành được nút vàng Youtube chỉ sau vài đêm

Chàng chủ tịch đã ôm nút vàng youtube!

Hiện kênh đã được gần 2 triệu Sub

Nguồn gốc trào lưu ‘chủ tịch giả nghèo… và cái kết’

Những ngày gần đây, mạng xã hội bỗng dưng dậy sóng bởi những vị “chủ tịch giả nghèo“, ông chủ, thiếu gia, em trai chủ tịch…

Người thì không hiểu bỗng dưng ở đâu lại “rơi xuống” nhiều chủ tịch tập đoàn, nhiều thiếu gia, đại gia, ông chủ thế.

Rồi băn khoăn nối tiếp băn khoăn, người ta lại tò mò sao những vị chủ tịch, giám đốc lại “rảnh” thế, suốt ngày đi giả nghèo giả khổ thử lòng nhân viên.

Từ Facebook đến Youtube hay các mạng xã hội khác như Zalo, Instagram đều tràn ngập “chủ tịch” khiến nhiều bạn trẻ chỉ biết than trời: “nhà mất mạng có 10 phút mà đã thành người tối cổ”.

Lần tìm nguồn gốc của trào lưu “chủ tịch giả nghèo”, thì trào lưu này bắt nguồn từ mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Sau đó, các Youtuber Việt Nam đã việt hoá trào lưu này và khiến nó trở nên “hot” hơn bao giờ hết.

Có thể kể đến kênh Youtube với gắn liền với nhân vật “chủ tịch” và khẩu hiệu “đừng bao giờ coi thường người khác” là kênh SVM School.

di tim nguon goc trao luu chu tich gia ngheo va cai ket

di tim nguon goc trao luu chu tich gia ngheo va cai ket

Kênh Youtube SVM School và khẩu hiệu “đừng bao giờ coi thường người khác”. (Ảnh chụp màn hình).

Chủ tịch thời kỳ còn gian khó

Chủ tịch khi lên đời khi đã có siêu xe

Chủ tịch lái thử Ngựa Ferrari và cáaacute;i kết…

Tôi dậy các bạn một câu: Đừng bao giờ coi thường người khác !

 Theo: giadinhup 

 

Trước vụ ly hôn nghìn tỷ, Chủ tịch Trung Nguyên chia sẻ có thể chi 1.000 tỷ đồng mua siêu xe vẫn không tiếc

(Techz.vn) Khi nói đến tầm chiến lược kinh doanh và sử dụng nguồn vốn của Trung Nguyên trước phiên tòa ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chia sẻ rất thẳng thắn xung quanh vấn đề mua siêu xe lên đến hàng trăm tỷ đồng trong 5 năm qua. Thậm chí, ông chủ của Trung Nguyên còn cho biết có thể chi đến 1.000 tỷ đồng cho siêu xe vẫn không tiếc.

 

Tag:

sieu xe.

XE