Nhịp sống số

CEO John Chamber cảnh báo về các cuộc tấn công mạng năm 2015

CEO John Chamber cảnh báo về các cuộc tấn công mạng năm 2015

Lời cảnh báo của John Chambers đưa ra sau một năm có quá nhiều các lỗ hổng an ninh mạng cao cấp đã trở thành thảm họa đối với nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên toàn thế giới. Tiêu biểu là cuộc tấn công vào hãng phim Sony Pictures lấy đi bộ phim chưa được phát sóng của hãng hay các hình ảnh nhạy cảm về các ngôi sao điện ảnh và những email riêng tư giữa những người đứng đầu của hãng được phát tán trên diện rộng.

John Chamber dự đoán rằng, năm 2015 sẽ là một năm tồi tệ của những cuộc tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp khi số lượng các thiết bị được kết nối với internet ngày càng gia tăng.

CEO Cisco, John Chamber. Ảnh: Internet

"Không có trung tâm dữ liệu nào trên thế giới tồn tại mà chưa bị hack. Nếu bạn theo dõi số lượng của các cuộc tấn công, chúng đang tăng lên theo cấp số nhân trong năm nay và sẽ lãnh nhiều hậu quả tồi tệ hơn so với năm ngoái". CEO John Chamber trả lời phỏng vấn của CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

"Với các cuộc tấn công trung bình, các hacker chỉ mất khoảng 9 tiếng đồng hồ để có được 90% dữ liệu mong muốn, trong khi đó việc tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật phải mất tới 3-4 tháng", ông cho biết thêm.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã diễn ra với tiêu điểm về vấn đề an ninh mạng là một trong những rủi ro lớn nhất trong năm 2015 và các ông chủ của các tập đoàn, công ty toàn cầu đang tập trung vào việc cùng cố hệ thống bảo mật của chính họ.

CEO của Cisco lo ngại việc số lượng các thiết bị kết nối với internet ngày càng tăng sẽ làm cho các mối đe dọa an ninh trở nên nguy hiểm hơn. Khi tất cả các thiết bị xung quanh chúng ta đều được số hóa, việc triển khai các cuộc tấn công trở nên dễ dàng hơn. Và cuối cùng, ông và Tập đoàn Cisco sẽ tiếp tục phát triển tập trung vào an ninh mạng, đồng thời, đặt ra mục tiêu đứng đầu trong lĩnh vực này.

 

Sự thật khó tin: An ninh mạng Internet nằm trong tay 7 "hiệp sĩ"

(Techz.vn) Ít người biết rằng chìa khóa quyết định vận mệnh của mạng Internet chỉ nằm trong tay đúng 7 người.