Thiết bị công nghệ

[Cảm nhận] Nikon Coolpix P7100 - Tự lấy nét linh hoạt

[Cảm nhận] Nikon Coolpix P7100 - Tự lấy nét linh hoạt

Nikon 7100 được tung ra nhằm cạnh tranh với G12 của Canon.

Thiết kế
 
Nikon Coolpix P7100 với nhiều tính năng nổi trội so với người tiền nhiệm, là sự thay thế mới của Nikon trong dòng máy ảnh compact. P7100 được Nikon tung ra nhằm cạnh tranh với đối thủ G12 của Canon, dòng G của Canon vốn đã được người tiêu dung biết đến những năm qua. Nikon Coolpix P7000 có một thiết kế cổ điển, khỏe khắn với nhiều góc cạnh ,P7100 có nhiều chỗ lồi lõm, sở hữu nhiều phím bấm điều khiển rất thích hợp cho việc chỉnh tay. Nikon P7000 có zoom quang 7,1x (tương đương 28-200mm), thiết kế tương đối nhỏ gọn, người chụp có thể dễ dàng để trong túi. Với trọng lượng 360g đã gồm pin và thẻ nhớ, Nikon P7000 nặng hơn G11 một chút, nhưng do phần lớn vỏ là kim loại nên P7000 khá chắc chắn.
 
 
Phía trước máy là grip bằng cao su, đèn báo lấy nét, một nút Fn ở bên trái của ống kính, một vòng kim loại bao quanh ống kính, cho phép tháo lắp adapter thêm ống kính phụ. Phần grip tay cầm khá nhỏ nhưng cũng đủ vừa để tay bạn cảm thấy thoải mái. Phía trên máy gồm nút zoom, On/Off cùng đèn báo. Nút EV được thiết kế rất hay, người chụp có thể dễ dàng chỉnh bằng ngón cái. Nút Mode xoay các chế độ cũng có thể dễ dàng chỉnh bằng ngón cái hoặc các ngón khác. P7000 có 3 chế độ được lập trình sẵn là U1, U2, U3. Phía bên trái là hot shoe và nút điều chỉnh nhanh các thông số như Chất lượng ảnh, ISO, Cân bằng trắng (White balance) và BKT.
 
 
Mặt sau, ở phía bên trái là một nút có biểu tượng trò chơi pac-man khá quen thuộc. Đây là nút bật flash tích hợp sẵn trong máy. Phía bên phải là nút xoay Control, nút khóa sáng/khóa nét AE/AF lock, nút Display, Playback, nút OK nằm trong vòng xoay giúp dễ dàng chỉnh các thông số và thiết lập khác. Ở ngay phía trên Menu là nút hồng ngoại, cho phép bạn dùng remote để chụp từ xa.. Cuối cùng là nút Delete ở ngoài cùng bên phải. Nikon P7000 còn được trang bị kính ngắm quang học, sự riêng biệt quang học so với ống kính, nên có thể sẽ không chính xác khi chụp một đối tượng quá gần. Kính ngắm quang sẽ giúp tiết kiệm pin và trong những điều kiện ánh sáng bạn khó khăn khi sử dùng màn LCD để chụp.
 
 
Màn hình LCD 3 inch của Nikon P7000 khá đẹp, độ phân giải 921,000 điểm ảnh tương đương 640 x 480 pixel. Màn hình được trang bị lớp coating chống lóa, hình ảnh hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mặt trời mạnh ở ngoài trời. Không giống như G12, màn hình của Nikon P7000 không lật được, hơi đáng tiếc vì điều này.
 
Chụp ảnh với P7100
 
Hình ảnh JPEG có chất lượng rất tốt, chi tiết, màu sắc sắc nét, độ sai khác không lớn so với thực tế. Nếu không thích độ bão hòa màu mặc định của Nikon P7000, có thể giảm xuống bằng cách chọn Neutral trong mục Picture control. Với tiêu cự 28-200mm cùng ống kính tích hợp chống rung làm việc khá hiệu quả. Nikon P7000 còn có chức năng giảm méo hình đối với những bức ảnh chụp ở góc rộng. Có tất cả 18 chế độ chụp cho bạn lựa chọn như tiêu biểu như chế độ Chân dung, Phong cảnh, Thể thao, Chụp cảnh ban đêm….Hệ thống lấy nét tự động khi thiếu sáng của Nikon có thể lấy nét được trong điều kiện ánh sáng nến và không cần đèn báo sáng trợ giúp. Ngoài ra có rất nhiều hiệu ứng chụp cho bạn lựa chọn.
 
Chụp thường- không hiệu ứng.
 
Chế độ đơn sắc.
 
Chế độ Painting.
 
Chế độ Defocus.
 
Chế độ Cross.
 
Chế độ soft.
 
Chất lượng hình ảnh
 
Chất lượng ảnh của Nikon P7000 nhìn chung khá tốt, dù màu đỏ hơi sáng, tông màu tối hơi hướng màu cam, trong khi tông màu da sáng hướng về màu hồng. Chi tiết ảnh hiển thị tốt hơn ở ISO 100, 200. Từ ISO 800 trở đi, các hạt bắt đầu xuất hiện. Ở ISO cao nhất 1,600, 3.200 và 6.400, ảnh bắt đầu thay đổi màu sắc, các hạt nhìn thấy rõ rệt và chất lượng ảnh giảm đáng kể.
 
ISO 100, score: 18.
 
ISO 200, score: 18.
 
ISO 400, score: 18.
 
ISO 800, score: 18.
  
Mức độ nhiễu và phạm vi chụp
 
Tỉ lệ nhiễu
 
Kết quả kiểm tra cho thấy P7100 có độ nhiễu tốt hơn so với G12, Olypus XZ-1. Tỉ lệ độ nhiễu càng cao thì chất lượng ảnh càng rõ nét, chi tiết.
 
 
Hình ảnh JPEG từ P7100 cho thấy sự cải thiện đáng kể về độ nhiễu.
 
 
Sau khi convert ảnh sang TIFF, hình ảnh gốc cũng cho thấy P7100 tốt hơn so với G12 và Olympus XZ-1
 
Phạm vi chụp
 
Chip EXPEED C2 mang lại khả năng chụp liên tiếp tốc độ cao hơn hơn so với máy tiền nhiệm của nó. Nikon P7000 có thể chụp với tốc độ 1,3 khung hình/giây với tối đa 45 ảnh JPEG. Nikon P7000 với tiêu cự 28-200mm, khẩu mở lớn nhất f2.8 cùng zoom quang 7,1x dù độ phân giải là 10,1 Megapixel là cải tiến đáng kể so với phiên bản P6000. Tuy nhiên, phạm vi chụp kém hơn khi so sánh với G12 và Olympus XZ-1.
 
 
 
Nhìn chung P7100 có nhiều cải thiện đáng kể về tính năng khi so sánh với người tiền nhiệm như chế độ tự lấy nét linh hoạt, thiết kế sắc nét, chất lượng hình ảnh nổi trội và tính linh hoạt của file RAW. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế với chế độ HD hay tốc độ chụp liên tiếp chậm. Sản phẩm sẽ được bán với giá khoảng 500$.
 
Một vài hình ảnh chụp bằng P7100: