Nhịp sống số

"Bụi đời chợ Lớn" phát tán tràn lan trên Internet

Sau những thông tin về việc Bụi đời chợ Lớn bị cấm phát hành ở Việt Nam, cộng đồng mạng lại thêm một lần nữa được dịp xôn xao về bộ phim bị cấm chiếu này.

Bụi đời chợ Lớn

Nếu bạn là một tín đồ của phim ảnh, Facebook và các mạng xã hội, thông tin đập vào mắt bạn nhiều nhất hôm nay chắc hẳn là những tin tức về bộ phim Việt Nam với tên gọi “Bụi đời chợ Lớn”.

Còn nhớ, những thông tin về Bụi đời chợ Lớn đã tạo ra một làn sóng dư luận không nhỏ trên cộng đồng mạng hồi đầu năm. Từ việc bộ phim này sẽ phải cắt bớt những cảnh nhạy cảm cho đến việc liên tục có tin đồn tạm hoãn phát hành tại Việt Nam vì vi phạm thuần phong mỹ tục. Tưởng như làn sóng dư luận về bộ phim trên đã chìm xuồng khi Cục điện ảnh Việt Nam quyết định cấm phát hành vĩnh viễn Bụi đời chợ Lớn dưới mọi hình thức. Thế nhưng sau khi bản phim được cho là đầy đủ của Bụi đời chợ Lớn xuất hiện trên youtube ngày hôm nay, thì những thông tin và dư luận trái chiều quanh bộ phim trên lại ngập tràn trên Facebook và các mạng xã hội.

Bụi đời chợ Lớn

Thay vì tranh luận về việc Bụi đời chợ Lớn bị cấm chiếu như trước đây, cộng đồng mạng tỏ ra khá háo hức với việc có thể xem được bộ phim mà họ đã chờ đợi ngày công chiếu của nó từ rất lâu này. Đọc qua một vài status (trạng thái) được chia sẻ trên mạng xã hội, đa phần là các chia sẻ kiểu như “Có bản đầy đủ của Bụi đời chợ Lớn rồi, xem nhanh lên không bị xóa mất” hay những than phiền về việc chia kịp xem hết bộ phim thì link liên kết đã bị xóa do các điều khoản liên quan đến tác quyền.

Bụi đời chợ Lớn

Chỉ cần gõ từ khóa “Bản đầy đủ Bụi đời chợ Lớn” trên công cụ tìm kiếm Google, chỉ chưa đến 1s sau, Google đã phản hồi lại gần 1 triệu đơn vị tìm kiếm liên quan đến kết quả này.

Trước thông tin về bản đầy đủ của Bụi đời chợ Lớn bị rò rỉ trên Internet, Charlies Nguyễn -  nhà sản xuất của bộ phim trên cũng đã lên Facebook để đưa ra những lời chia sẻ của ông này trước thông tin trên. Ông này đã phủ nhận việc Bụi đời chợ Lớn bị phát tán trên mạng Internet là do phía nhà sản xuất và khẳng định rằng đây không phải là bản chính thức mà chỉ là bản nháp chưa qua chỉnh sửa kĩ càng của bộ phim này. Ngoài những thông tin trên, Charlié Nguyễn cũng chia sẻ nỗi buồn của đoàn làm phim khi Bụi đời chợ Lớn không được phép công chiếu và nhận được không ít những phản hồi tích cực và cảm thông từ phía khán giả về bộ phim này.

Bụi đời chợ Lớn

Những chia sẻ của nhà sản xuất bộ phim, ông Charlies Nguyễn khi biết được thông tin Bụi đời chợ Lớn bị phát tán trên mạng Internet

Việc một bộ phim bị cấm chiếu do vi phạm những quy định của nhà nước không phải là một việc quá to tát. Nhưng với những phản ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng, những khán giả không chính thức của bộ phim, điều này cũng cho thấy kì vọng không nhỏ của cộng đồng mạng Việt Nam dành cho Bụi đời chợ Lớn.

Bụi đời chợ LớnBụi đời chợ Lớn là một bộ phim được đầu tư khá công phu, nhưng bị cấm chiếu ở Việt Nam do trong phim chứa quá nhiều cảnh bạo lực

Được biết, hồi đầu tháng 6 vừa qua, Cục Điện ảnh đã chính thức phát đi công bố kết luận của Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, phim “Bụi đời Chợ Lớn” vi phạm Luật Điện ảnh; nội dung thể hiện nhiều cảnh các băng nhóm xã hội đen “dàn trận” ngang nhiên chém giết không ghê tay bằng dao, kiếm, mã tấu… máu me vương khắp nơi mà không hề có sự can thiệp của chính quyền, người dân hay bất kì lực lượng xã hội nào… Hội đồng đã yêu cầu nhà sản xuất phải sửa tổng thể bộ phim.

Sau đó, nhà sản xuất đã gửi bản phim được chỉnh sửa có cắt một số cảnh bạo lực, quay thêm một số cảnh, nhưng không được sửa chữa tổng thể. Vì thế Hội động Trung ương Thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không cấp phép phổ biến phim vĩnh viễn ở Việt Nam. “Bụi đời Chợ Lớn” được đầu tư gần 16 tỉ đồng do Hãng phim Chánh Phương và Công ty Galaxy phối hợp sản xuất.

Bụi đời chợ Lớn

Cảnh hậu trường phim Bụi đời chợ Lớn

Dù Bụi đời chợ Lớn có nhận được những phản hồi tích cực như thế nào từ phía người yêu điện ảnh thì việc quyết định cấm phát hành bộ phim này tại Việt Nam vẫn còn có hiệu lực là điều không phải bàn cãi. Vậy nên, dù vô tình hãy hữu ý thì người phát tán được phim này trên Internet sẽ sớm phải chịu sự trừng phạt đích đáng của luật pháp. Và chúng ta hãy cùng chờ xem, bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Cục điện ảnh Việt Nam sẽ có những động thái gì để xử lý hành vi vi phạm pháp luật này.

Thiết nghĩ, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện ảnh cũng nên có những hướng xử lý thích hợp để những trường hợp đáng tiếc như Bụi đời chợ Lớn không còn lặp lại trong tương lai và nền điện ảnh Việt Nam sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay được người hâm mộ đón nhận.

 

Người làm lộ “Bụi đời chợ lớn” có thể phải ngồi tù

Nếu chủ sở hữu bộ phim trực tiếp phát tán có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng. Nếu ai đó “đánh cắp” và tung bộ phim lên mạng, người này có thể bị phạt tù với 2 tội danh khác nhau.

Ngày 5/7, trên các trang mạng Internet lan truyền nhanh chóng đường dẫn để xem và tải về Bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” do Hãng phim Chánh Phương sản xuất và Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân đầu tư phát hành. Trước đó, ngày 7/6 bộ phim này đã nhận quyết định cuối cùng của Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch là vi phạm Luật điện ảnh và bị cấm lưu hành hoàn toàn.

Từ vụ việc trên, nhiều vấn đề pháp lý liên quan đang được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nếu bộ phim này bị người nào đó leak (làm rò rỉ) từ một phiên bản chưa hoàn chỉnh như lời đạo diễn Charlie Nguyễn và hãng phim thì hành vi bị xử lý như thế nào?

Theo một số chuyên gia pháp lý, hành vi này vi phạm Khoản 6 Điều 9 Nghị định 75/2010/NĐ-CP về hành vi “phổ biến phim thuộc loại cấm phổ biến” chứ không đủ dấu hiệu khởi tố vụ án hình sự.


Việc Bụi đời chợ lớn bị rò rỉ chưa chắc có hại cho chủ sở hữu bộ phim.

Tuy nhiên, theo Luật sư Nguyễn Trung Hiếu (Công ty LexNovum Lawyers, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định này chưa chính xác. Nếu chính Hãng phim trực tiếp “làm rò rỉ” phim này thì mới là đối tượng bị phạt theo quy định trên. Trong trường hợp một ai đó không phải chủ sở hữu quyền tác giả của bộ phim, không được sự cho phép của chủ sở hữu mà tự mình phổ biến một bộ phim chưa phổ biến, người đó sẽ phạm tội xâm phạm quyền tác giả theo Khoản 1 Điều 131 Bộ luật hình sự. Theo quy định này, hành vi công bố, phổ biến bất hợp pháp một tác phẩm văn học, nghệ thuật gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Cạnh đó, khi bộ phim bị xâm phạm đã bị cấm chiếu, người phổ biến trái phép còn xâm hại thêm một khách thể khác là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất bản và phát hành văn hóa phẩm. “Vì vậy, người vi phạm còn có thể đồng thời bị truy cứu thêm một tội phạm khác, đó là tội Vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác quy định tại Điều 271 Bộ luật Hình sự. Người nào phạm vào tội này sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”, luật sư Hiếu phân tích.

Sau khi bộ phim được phát tán rầm rộ trên mạng, Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng để tố cáo và đề nghị các cơ quan chức năng điều tra tìm ra tổ chức hoặc cá nhân nào đang đưa bộ phim Bụi đời Chợ lớn ra công chúng thông qua trang Youtube và một số trang khác. Đại diện công ty này cho rằng đây là một hành động vi phạm pháp luật Viêt Nam và làm tổn hại đến uy tín cũng như kinh tế của các công ty tham gia sản xuất phim Bụi Đời Chợ Lớn.

Theo công văn này, với tư cách là nhà phát hành phim, công ty Thiên Ngân đã tuân thủ chặt chẽ mọi quy trình phê duyệt phim theo Luật điện ảnh Việt Nam. Sau khi có quyết định cuối cùng của Cục điện ảnh liên quan đến việc cấm phát hành bộ phim Bụi đời Chợ lớn, công ty Thiên Ngân đã hoàn toàn tuân theo quyết đinh của Cuc điện ảnh và tuân thủ mọi quy định của Luật điện ảnh nói riêng cũng như các quy đinh khác của luật pháp Việt Nam.

Thiên Ngân khẳng định: “Bản phim Bụi đời Chợ lớn đã được người phát tán cố tình gắn tên Galaxy (là tên giao dịch tiếng Anh của công ty phim Thiên Ngân), là sự vu khống trắng trợn. Đây là bản nháp đang trong quá trình chỉnh sửa , không phải bản hoàn chỉnh của bộ phim. Công ty cổ phần phim Thiên Ngân sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tìm ra cá nhân hoặc đơn vị nào đang vi phạm pháp luật khi đưa bản phim Bụi đời Chợ lớn lên trang Youtube và các trang khác”.

Theo một cán bộ ngành văn hóa, việc làm rò rỉ một phim có kinh phí lớn như trên là điều rất khó. Cán bộ này nhận định: “Hãng phim là một trong những ông trùm tại Việt Nam trong lĩnh vực phát hành phim thương mại mà hớ hênh như thế thì có vẻ hơi khó tin. Bộ phim đầu tư 16 tỉ mà bỏ không phát hành thì xót quá. Nếu đã bị cấ chiếu hoàn toàn thì chiêu “phổ biến lụi” này có vẻ lưỡng toàn kỳ mĩ. Hãng phim nói đây là bản nháp, chưa phải bản mang đi xin phép lại càng hay. Người xem biết bản đi xin phép bị cắt, nghe bản này tuy nháp nhưng là gốc nên ai cũng hăng hái xem. Sau này nếu có sửa luật, bộ phim được cho chiếu thì đạo diễn lại tuyên bố bản này hoàn chỉnh và đầy đủ âm thâm, đánh đấm thì người hâm mộ cũng vẫn hào hứng mua vé vào rạp. Như vậy, vụ rò rỉ này chưa chắc đã gây bất lợi “người bị hại”.

 

"Bụi đời Chợ Lớn" bị phát hiện na ná "Cuộc chiến thành Troy"

Một bản phim Bụi đời Chợ Lớn đã bị phát tán trên mạng internet, gây xôn xao dư luận những ngày qua và được cư dân mạng "mổ xẻ" nhiều góc cạnh.

Theo thông tin mới nhất trên báo chí, đại diện nhà sản xuất cho biết đã tìm ra người bị tình nghi phát tán bản phim "Bụi đời Chợ Lớn" (được khẳng định là "bản nháp") lên mạng. Tuy nhiên, các bên liên quan vẫn từ chối tiết lộ danh tính người này và cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ để đưa ra kết luận cuối cùng.

Đầu tháng 6, "Bụi đời Chợ Lớn" với kinh phí làm phim lên đến 16 tỷ đồng, đã bị cấm chiếu vĩnh viễn do nội dung được cho là có quá nhiều cảnh bạo lực, không phản ánh đúng thực tế xã hội và "không thể chỉnh sửa tổng thể". Nhưng như một hiệu ứng ngược, những gì càng bị cấm càng gây tò mò, các đề tài bàn luận trên mạng liên quan đến "Bụi đời Chợ Lớn" (dù chưa ai được xem) thời gian qua luôn luôn "hot". Và vì vậy, khi "bản full" bộ phim được tung lên mạng, nó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, cư dân mạng thi nhau bàn tán... 

Một trong số những luồng ý kiến trên mạng sau khi xem bản phim này đã được đưa ra: cấm chiếu là hợp lý, bởi những sự phi logic của nội dung phim so với thực tế và những màn chém giết quá "đẫm máu". Bên cạnh đó, lại có không ít "dân ghiền phim" đem so sánh nội dung của nó với một siêu phẩm của Hollywood là "Cuộc chiến thành Troy" (tên gốc: Troy) rồi khẳng định "rất nhiều điểm tương đồng". 

Sau đây là một số bức ảnh dân mạng dùng đối chiếu nội dung 2 bộ phim: 

 

Một số bức ảnh so sánh được cộng đồng mạng chia sẻ gần đây.

 

 

 Cùng với các hình ảnh trên là vô số comment với quan điểm khá đồng nhất...

 

Dân mạng bàn luận về bản phim Bụi đời Chợ Lớn bị tung lên mạng.

 

Chưa rõ câu chuyện bản phim "Bụi đời Chợ Lớn" bị tung lên mạng sẽ đi đến đâu, nhưng giả sử bộ phim này không gặp vấn đề về tính bạo lực thì nó cũng sẽ bị phản ứng không nhỏ về những "điểm giống nhau" được phát hiện nêu trên.