Nhịp sống số

Bên trong nhà máy Nikon tại Trung Quốc

Bên trong nhà máy Nikon tại Trung Quốc

Nhà máy được đặt tại Vô Tích (Trung Quốc) và là nơi sản xuất chính 2 dòng máy ảnh không gương lật mới nhất của Nikon.

<> 
Thử lật mặt sau một vài thiết bị số có lẽ bạn sẽ thấy dòng chữ “Made in China”. Với nguồn nhân lực nguyên liệu giá rẻ, chi phí sản xuất thấp và mức tỉ giá thấp, dễ dàng nhận thấy thế giới đã chọn Trung Quốc làm nơi đặt cơ sơ sản xuất của mình.

Thành phố Vô Tích nằm ở phía đông Trung Quốc chính là một ví dụ điển hình với nhiều đặc điểm thuận lơi cho sản xuất và nơi đây tập trung khoảng 1.500 các doanh nghiệp nước ngoài. Nikon cũng là một trong số đó. Nhà máy Nikon 1 với diện tích  khoảng 97.000 m2 đáp ứng được khả năng làm việc cho một lượng lớn các nhân công và máy móc lắp ráp.


Công nhận tại Nikon 1 được chia thành 2 hàng một để làm việc, được trang bị đồng phục và làm việc trong môi trường tiêu chuẩn nhằm đảm bảo không có một chút bụi nào bám vào các linh kiện, vi mạch điện tử của máy ảnh. 80% lực lượng lao động là nữ, môi trường lao động phải đảm bảo yên tĩnh không tiếng động. Ngoài ra công nhân phải đi qua thiết bị kiểm tra lúc đến và tan ca nhằm đảm bảo không có một thiết bị ghi hay linh kiện bị tuồn ra ngoài.

 

Nhà máy ở Vô tích là một trong 6 nhà máy của Nikon trên thế giới, Sendai và Tochigi ở Nhật sản xuất dòng máy DSLR và ống kính. Nikon ở Thái Lan là nơi lắp ráp và 3 nhà máy ở Trung Quốc phụ trách dòng máy compact.

 

Đi sâu vào dây chuyền sản xuất, mẫu máy ảnh không gương lật mới nhất Nikon J1 bao gồm 182 bộ phận được đúc, sơn tay và lắp ráp tại các bộ phận trong nhà máy. Công việc được làm bằng tay với những bộ phận riêng biệt, có người chỉ phụ trách việc viết logo Nikon trắng lên sản phẩm hay chỉ lo việc viết những thông số kỹ thuật lên ống kính.

Trong khi đó, Nikon V1 gồm có 195 bộ phận, các bộ phận được sơn tay , mỗi chi tiết của ống kính phải qua 5 giai đoạn sản xuất trước khi kết hợp lại với nhau. Các tấm kính được mài nhẵn bằng máy chà và rửa sạch bụi nhám bằng nước, các tấm đĩa nhỏ được đánh bóng bằng các bàn chải quay và sau đó phủ bằng tay để bảo vệ bề mặt khỏi bị hư hại. Giai đoạn thứ tư là nơi mà các bộ phận được đặt cùng nhau theo đúng trình tự ống kính và giai đoạn cuối sẽ lắp ống kính hoàn chỉnh vào máy. Cuối cùng, toàn bộ máy và ống kính sẽ được kiểm tra qua một hệ thống đặc biệt trước khi xuất xưởng.

 Xem thêm ảnh công nhân làm việc trong nhà máy Nikon: