Điện thoại

So sánh chi tiết cấu hình: HTC DROID DNA, Samsung Galaxy Note II và Galaxy SIII

So sánh chi tiết cấu hình: HTC DROID DNA, Samsung Galaxy Note II và Galaxy SIII

HTC  và Verizon vừa bổ sung thêm “quái thú” Android mới, đủ khả năng để đọ sức với các siêu phẩm khác như Samsung Galaxy Note IIGalaxy SIII. Ngoài màn hình khủng 5-inch, HTC DROID DNA còn nổi bật hơn cả với độ phân giải 1920x1080 pixels, đem đến một mật độ điểm ảnh cao ngất ngưởng 440ppi.

HTC DROID DNA đánh dấu một mốc mới trong các dòng smartphone có độ phân giải màn hình siêu cao. Để chứng tỏ khả năng, Samsung cũng vừa lên tiếng về việc sản xuất hàng loạt màn hình Super AMOLED 1080p, hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm cạnh tranh vào năm tới. Quay về hiện tại, HTC DROID DNA đi kèm với công nghệ Super LCD 3, giúp thiết bị tiêu thụ điện năng ít hơn so với các dòng sản phẩm hiện tại. Dung lượng 2.020mAh thấp so với màn hình khủng 5-inch, nhưng lại ổn với những gì Super LCD 3 đem lại.

2 thiết bị phablet khủng nhất hiện giờ: Samsung Galaxy Note II (trái) vs HTC DROID DNA

Không chỉ dừng lại ở màn hình, HTC đã tạo nên cho DROID DNA một thiết kế tuyệt vời. Xét về tổng thể, máy thực sự mỏng, gọn so với kích thước lớn của máy. Trên tone nền đen, các điểm nhấn màu đỏ lấy cảm hứng từ hãng xe siêu sang Lamborghini làm cho thiết bị trở nên sang trọng, lịch lãm hơn. Nó không được hỗ trợ bút Stylus như Note II và những ứng dụng, tính năng đi kèm. Nhưng DROID DNA được trang bị một màn hình full HD rất tuyệt vời, và các thông số kỹ thuật thuộc dạng bậc nhất trong các dòng sản phẩm Android hiện nay. Như lõi tứ S4 Pro, kết nối LTE, Beats Audio, Sense 4+, camera trước với góc kính rộng, loa khuyếch đại lớn với 2.55v. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem qua thông số chi tiết mà chiếc DROID DNA mang lại, thêm vào đó là 2 sản phẩm cũng ko kém cạnh là Samsung Galaxy Note IIGalaxy SIII (sản phẩm từ nhà mạng Verizon).