Đánh giá laptop

Đánh giá ThinkPad X130e - Lựa chọn dành cho con trẻ

Đánh giá ThinkPad X130e - Lựa chọn dành cho con trẻ

Lenovo ThinkPad X130e là chiếc laptop được Lenovo thiết kế dành riêng cho nhu cầu học tập của các bạn học sinh, sinh viên. Với mục đích hướng tới phân khúc người dùng tầm trung, phục vụ đặc biệt cho mục đích giáo dục, Lenovo đã chú trọng tới tính bền bỉ, khả năng làm việc cao và đặc biệt dành cho những người thường xuyên mang đi.

 


Cấu hình và cảm nhận chung

  • Ưu điểm: TrackPoint có khả năng chuyển hướng, thiết kế chắc chắn, độ bền tốt, bàn phím nhạy, thoải mái, tuổi thọ pin dài.
  • Nhược điểm: Touchpad nhỏ, hiển thị độ sáng dưới mức trung bình
 
  • Tốc độ CPU: 1.3-GHz AMD E-300 APU
  • Hệ điều hành: MS Windows 7 Home Premium
  • RAM: 2GB
  • Có thể nâng cấp RAM: 8GB
  • Dung lượng ổ cứng: 320GB
  • Tốc độ ổ cứng: 5,400rpm
  • Chuẩn kết nối: SATA
  • Màn hình : 11.6
  • Độ phân giải: 1366x768p
  • Ổ đĩa quang: Không có
  • Tốc độ ổ đĩa quang: N/A
  • Card rời: AMD Radeon HD 6310
  • Wi-Fi: 802.11b/g/n
  • Bluetooth: Bluetooth 3.0
  • Kích cỡ Touchpad: 2.9 x 1.4 inches
  • Cổng kết nối: Combo Headphone/Mic; Ethernet; HDMI; Kensington Lock; VGA
  • Số cổng USB: 3
  • Khe cắm thẻ nhớ: 4-1 card reader
  • Bảo hành: 1 năm
  • Size: 11.6 x 8.5 x 1.3 inches
  • Cân nặng: 1.7Kg

 Các chỉ số đánh giá

Thiết kế


Mặc dù thừa hưởng thiết kế từ người tiền nhiệm X120e, thế nhưng X130e vẫn mang trong mình những nét đặc trưng, rất khác biệt. Với thiết kế 11.6x8.5X1.3 inch, X130e được đánh giá cồng kềnh hơn so với X120e, nặng hơn khoảng 0.2 kg, tương đương với HP pavilion DM1. Khác với X120e với thiết kế cạnh vuông, X130e được thiết kế bo tròn cạnh, giúp bảo vệ tốt hơn cho trẻ em cũng như người dùng nhỏ tuổi.

Nhìn chung, Thinkpad X130e đã cân bằng được yếu tố thẩm mỹ giữa giới doanh nhân và trẻ em. Chúng tôi đặc biệt thích nắp ốp cao su màu đỏ ở mặt trên của máy, nó mang tới cảm giác chắc chắn mà vẫn tinh tế. Đáng buồn là phụ kiện này chỉ đi kèm ở thời gian đầu khi X130e được bán ra, tất cả các sản phẩm sau đó đều được ốp nắp màu đen tiêu chuẩn.

 

Bên trong, X130e trông tương tự như một chiếc notebook, đầy đủ các phím chức năng, bàn phím chắc chắn, linh hoạt, mang lại hiệu năng làm việc tối đa cho người sử dụng.Mặc dù mang phong cách của một chiếc Netbook, không gian của máy rất thoáng, điều đó được giải thích bởi thiết kế pin lớn hơn. Pin vẫn được thiết kế ở phía trên của bàn phím, nổi hẳn lên như những chiếc notebook khác, điều mà bạn không thể thấy ở những chiếc ultraportables (laptop siêu di động), với thiết kế pin nằm ở mặt dưới của bàn phím.

Tính chắc chắn

Được thiết kế để hướng tới người dùng nhỏ tuổi, đối tượng còn chưa biết cách bảo quản cũng như giữ gìn laptop, X130e đi kèm một nắp ốp cao su, giúp hấp thụ tối đa tác động từ phía mặt trên của máy. Các góc được thiết kế bo tròn, giảm nguy cơ va đập ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Các cổng kết nối cũng được thiết kế nằm sâu trong các hốc, mang lại sự chắc chắn và an toàn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là viền cao su được tăng cường dày 1.2mm bao quanh máy, đem đến sự bảo vệ tối đa cho màn hình X130e.

Bàn phím và Touchpad

Vẫn là thiết kế bàn phím Accutype (phím bấm rời có thiết kế phù hợp với hình dạng ngón tay) như X120e nhưng X130e có một chút thay đổi. Các phím Esc và Delete được thiết kế có độ dài gấp đôi so với bình thường, phím Insert cũng được gỡ bỏ từ hàng phím chức năng. Nút Print Screen chèn ở giữa phím Alt và Ctrl bên phải.

Nhìn chung, bàn phím trên X130e có độ nhạy tốt, độ đàn hồi cực kỳ ấn tượng, đó cũng là sản phẩm có thiết kế bàn phím tốt nhất trong những netbook mà chúng tôi từng sử dụng.

Tiếp theo là Touchpad. Kích thước nhỏ 2.9x1.4 inch đã làm hạn chế rất nhiều tính năng đa điểm của nó, dường như các thao tác đã điểm như pinch-to-zoom đã không thể thực hiện được. Thiết kế Touchpad nằm sâu xuống dưới dường như hạn chế rất nhiều không gian làm việc trên đó. Nét đặc trưng của các dòng Thinkpad đó là núm điều hướng màu đỏ nằm giữa các phím G, B, H vẫn được giữ nguyên và hoạt động rất tốt.

Nhiệt độ

Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy X130e rất mát.Sau khi xem đoạn video trên youtube,com toàn màn hình, độ phân giải 1080p trong 15 phút, nhiệt độ của máy giữ ở mức dưới 85 độ. Nhiệt độ đo ở Touchpad là 80 độ, không gian giữa các phím G và H là 83 độ.

Màn hình và âm thanh

Màn hình 11.6 inch, độ phân giải 1366x760, đó là tiêu chuẩn cho một hệ thống có kích thước và giá cả hạn chế như X130e. Độ sáng trung bình 148 lux được đánh giá hơi mờ, nhưng không nhiều so với các laptop siêu di động khác có độ sáng trung bình 182 lux. Một số ultraportable cao cấp khác như Lenovo IdeaPad U300s cũng chỉ có độ sáng là 156 lux.

Trong khi xem trailer HD của phim The Hobbit trên youtube, chúng tôi nhận thấy một chút vỡ hình ở một số vùng tối, người da đen đã không có được sự hiển thị đúng như thực tế, góc nhìn bị hạn chế khá nhiều khi nhìn trực diện. Tuy nhiên, với mục đích làm việc không yêu cầu tính giải trí cao, nói chung X130e đáp ứng được tốt nhu cầu giải trí phổ thông.

Loa ngoài được đặt ở phía dưới thân máy, âm thanh vòm trầm và trong, chất lượng đạt mức trung bình so với các dòng laptop khác.

Cổng kết nối và Webcam

Dọc theo hai bên thân máy của X130e là hai cổng USB 2.0, một trong số đó sẽ được sử dụng để kết nối với sạc. Khe cắm thẻ nhớ và khe cắm khóa Kengsington được bố trí ở bên phải của máy. Phía bên trái là là các cổng USB, Ethernet, HDMI, cổng VGA và một jack cắm combo tai nghe/mic. Như đã đề cặp, tất cả các cổng kết nối được thiết kế hơi lõm, sâu vào bên trong cho kết nối chắc chắn và tránh được việc va chạm các ngón tay vào đó.

Webcam chỉ có độ phân giải 640x480 nhưng hình ảnh mà nó mang lại khá sắc nét. Sử dụng Skype chúng ta có thể nhìn rõ từng sợi tóc, tuy nhiên màu sắc hơi nhạt, ngả sang màu xanh. Webcam này làm việc trong điều kiện bóng tối khá tốt, hình ảnh hiển thị rõ, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy chính mình khi chat với bạn bè.

Hiệu suất

Bộ vi xử lý AMD E-300 APU cho tốc độ 1.3 GHz, bộ nhớ RAM 2GB thực sự là quá đủ cho các tác vụ văn phòng và làm việc ở trường học. Mặc dù không có số điểm cao trong PCMark 07, chỉ có 906 điểm so với mức 1400 điểm ở các laptop trung bình khác, thấp hơn 100 điểm so với HP Pavilion DM1 (VXL AMD E-450 Dual Core 1.66 GHz), chúng tôi thấy X130e hoạt động rất mượt mà khi vừa chạy Microsoft Word Starter, chơi nhạc qua Pandora, chuyển đổi nhạc qua iTunes và quét hệ thống bằng Norton.

Ổ cứng 320 GB, tốc độ quay 7200rpm cho thời gian khởi động Windows 7 Home Premium là 59 giây, khá ấn tượng. Tuy nhiên, khi chép một file gần 5GB, X130e mất 3 phút 15 giây, tốc độ 26.1 MB/s, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 41 MB/s.

Tích hợp card AMD radeon HD 6310, số điểm mà nó mang lại trên 3DMark 06 là khá tệ. Đứng ở mức 2175 điểm, cao hơn 40 điểm so với X120e, thấp hơn 500 điểm so với DM1 và 1000 điểm so với mức trung bình. Chúng tôi đã cố gắng để chơi World of Warcraft nhưng ngay cả với thiết lập ở độ phân giải 1366x768, hệ thống chỉ chạy được ở mức 6 khung hình trên một giây.

Tuổi thọ PIN

Tuổi thọ pin của X130e là 7 giờ 9 phút, đứng đầu trong số các đối thủ cạnh tranh. Thời lượng này tốt hơn so với người tiền nhiệm X120e (6 giờ 05 phút), cao hơn mức trung bình (6 giờ 36 phút) và 90 phút so với DM1. Trong một ngày, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng X130e trong suốt quá trình học tập mà không cần phải lo về vấn đề thời lượng pin.

Phần mềm

X130e trang bị cho người dùng một số ứng dụng đi kèm khá tiện lợi. Đó là Accuweather cho phép xem dự báo cũng như thời tiết tại một số địa điểm trên thế giới, Kayak giúp bạn đặt trước vé máy bay và hiện thị đầy đủ thông tin về những chuyến bay trong ngày.

Lenovo Video và Lenovo Music, cả hai đều trong giai đoạn beta, cho phép bạn thưởng thức hay chia sẻ các nội dung đã phương tiện trên mạng.

Giao diện của SimpleTap rất bắt mắt với hiệu ứng nước chảy, các ứng dụng được bố trí gọn gang, dễ dàng thao tác. Tuy nhiên, thời gian để khởi động ứng dụng này là 22 giây.

Các phần mềm đi kèm bao gồm trình duyệt Chrome, Kindle cho máy tính, Evernote, bản dùng thử 30 ngày cho Norton Internet Security, Microsoft Office Starter 2010 và Skype.

Cấu hình và bảo hành

Cấu hình mà chúng tôi được thử nghiệm đó là chip AMD E300 1.3 Ghz nhưng nhà sản xuất cũng cho phép bạn lựa chọn các cấu hình khác như bộ xử lý AMD E450 hoặc Intel Core i3-2367M.

Máy được bảo hành 1 năm nhưng có thể được mở rộng lên đến 4 năm cho một số linh kiện khác, dịch vụ bảo hành tại chỗ.

Kết luận

Với mức giá được bán ra $495, Lenovo ThinkPad X130e sẽ hướng tới người dùng chủ yếu là các học sinh tiểu học, đối tượng đang được làm quen và áp dụng công nghệ thông tin trong học tập rất nhiều. Trong khi hiệu năng của máy không tồi, xử lý rất tốt và mượt mà các tác vụ cơ bản như xử lý văn bản, lướt WEB, bàn phím tuyệt vời mà nó mang lại sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả tối đa trong công việc. Nhìn chung, với mức giá khá tốt mà Lenovo đưa ra, chắc chắn X130e sẽ là một lựa chọn không tồi cho bạn cũng như đối thủ xứng tầm với các máy laptop khác.