Đời sống

Người đàn ông ở TP.HCM bỗng đau chân dữ dội, đi khám sửng sốt phát hiện chỉ còn sống được 2 tuần

Người đàn ông ở TP.HCM bỗng đau chân dữ dội, đi khám sửng sốt phát hiện chỉ còn sống được 2 tuần

Đừng chủ quan sức khỏe mình tốt mà ngó lơ việc đau tay, đau chân. Mới đây 1 người đàn ông ở TP.HCM sau khi đi khám vì chân nhức mỏi đã phát hiện bị bệnh nặng.

Dân Trí mới đây đưa tin, ông P.V.Đ (60 tuổi, ngụ TP.HCM) vốn là người có sức khỏe tốt, chưa bao giờ đi khám bệnh. Nhưng thời gian qua ông Đ bỗng đau chân dữ dội, kèm theo bị sốt gần 1 tuần nên đã đến một cơ sở y tế tuyến quận để khám.

Tại đây, ông Đ được xác định có bướu thận phải, được chỉ định chuyển lên Bệnh viện Bình Dân. Ông Đ tiếp tục được thăm khám, qua hình ảnh CT-scan và chụp MRI, bác sĩ thông báo người đàn ông có bướu thận phải lớn, kích thước 80x40mm. Điều đáng nói là chồi bướu đã ăn lan, xuyên vào thành tĩnh mạch chủ dưới gây chít hẹp, khiến máu từ chân không thể lưu thông về tim được. Cũng vì thế mà ông Đ bị đau chân dữ dội thời gian qua.

ung-thu-tuyen-thuong-than-1
Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện

Ung thư thận có chồi bướu vào lòng tĩnh mạch chiếm 4 – 10% tổng số ca bệnh. Nếu không điều trị, người bệnh có thể chỉ sống trung bình được 5 tháng. Nhưng trường hợp ông Đ phát hiện muộn, bác sĩ ước tính khó giữ tính mạng quá 2 tuần nếu không phẫu thuật. Bởi lúc đó bướu sẽ lan về tim, lên phổi và gây tắc nghẽn tuần hoàn.

Trước tình thế đó, Ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân đã hội chẩn toàn viện, cùng sự tham gia của các chuyên khoa Tiết niệu, Ngoại tiêu hóa, Ngoại gan mật, Tim – Mạch máu và Gây mê Hồi sức để tìm ra phương án phẫu thuật tối ưu, cứu sống bệnh nhân.

ung-thu-tuyen-thuong-than-3
Ca phẫu thuật thay mới hoàn toàn đoạn tĩnh mạch chủ dưới bị chồi bướu thận xâm lấn, thực hiện tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: Bệnh viện

Sau 11 giờ nỗ lực, ca phẫu thuật đã thành công. 2 ngày sau, người bệnh đã có thể vận động tại giường và chỉ sau 7 ngày là cắt chỉ, xuất hiện vào ngày hậu phẫu thứ 10. Thời điểm ra viện, mạch máu của ông Đ lưu thông, chức năng thận trái tốt. Trong thời gian tới, dự kiến khi vết thương ổn định, ông Đ sẽ tiếp tục được hóa trị để loại trừ tế bào ung thư, cùng với đó là dùng thuốc chống để ngừa huyết khối sau này.

Bác sĩ ở Bệnh viện Bình Dân cho biết, trường hợp có biểu hiện lâm sàng (đau chân) như ông Đ là không nhiều. Đa số người mang khối u tuyến thượng thận, có chồi bướu ăn lan phức tạp vào tĩnh mạch chủ sẽ bị đau vùng hông lưng, đi tiểu ra máu, đau bụng, tiểu khó, đau tức chân…

ung-thu-tuyen-thuong-than-2
Ông Đ. được bác sĩ tái khám sau mổ. Ảnh: Bệnh viện

Hiện nay, việc chẩn đoán khi bướu mới có kích thước 1 – 3 cm có thể thực hiện qua siêu âm ổ bụng. Theo bác sĩ, người bệnh nếu có một trong số các triệu chứng lâm sàng kể trên cần đến cơ sở y tế kiểm tra những cơ quan trong ổ bụng như gan, mật, tụy, bàng quang, thận… Người trên 40 tuổi nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện các bất thường mạch máu như xơ vữa động mạch, suy tĩnh mạch.