Đời sống

Cây cổ thụ hiếm nhất trên thế giới được tìm thấy ở Trung Quốc: Được cử người bảo vệ 24/24

Cây cổ thụ hiếm nhất trên thế giới được tìm thấy ở Trung Quốc: Được cử người bảo vệ 24/24

 

Ở Trung Quốc có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, đi kèm đó là rất nhiều cây cổ thụ. Trong đó, ở Khu thắng cảnh núi Phổ Đà, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang.

Ngay từ những năm 1930, 1 nhà phân loại thực vật nổi tiếng -Giáo sư Zhong đã phát hiện ra một cây cổ thụ ở danh lam thắng cảnh này mà ông chưa từng thấy trước đây. Được biết, thời điểm đó cây này cao hơn 10 mét và tuổi đời đã hơn 200 năm tuổi.

screenshot-4534-1713860699.jpg
 

Sau nhiều lần xác minh, Giáo sư Zhong về cơ bản có thể xác nhận đây là cây sồi tai ngỗng Phổ Đà hoang dã duy nhất còn sót lại trên thế giới. Bởi vì cây cổ thụ này là loài đặc hữu của Trung Quốc và hiện chỉ còn tồn tại ở quần đảo Chu San thuộc tỉnh Chiết Giang nên rất hiếm nên được mệnh danh là “đứa con duy nhất của trái đất”. Về nguồn gốc của cây cổ thụ này, có một truyền thuyết được lưu truyền ở vùng Châu Sơn.

screenshot-4533-1713860699.jpg
 

Chuyện kể rằng khi Bát Tiên du hành đến Biển Đông, họ tình cờ nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đang tu hành ở đây. Thế là Bát Tiên liền tới nghe Bồ Tát thuyết pháp. Tại nơi Bồ Tát tọa thiền có một cây sồi. Khi Bồ Tát rời đi, một hạt sồi lặng lẽ rơi xuống đầu Quán Âm Bồ Tát, cuối cùng được đưa về núi Phổ Đà. Về sau, hạt giống này từ từ bén rễ và nảy mầm ở đây, dần dần hình thành nên cây cao chót vót này.

screenshot-4535-1713860699.jpg
 

Ngày nay, trên thế giới có một loại cây độc nhất vô nhị trên núi Phổ đà đã được khách du lịch truyền bá đến hàng nghìn hộ gia đình. Khách du lịch từ khắp nơi đến đây để chứng kiến cây cổ thụ sồi tai ngỗng Phổ Đà duy nhất này. 

Để bảo vệ cây giống duy nhất này cũng như ngăn chặn những hành động vô tình của khách du lịch, Trung Quốc đã cử lực lượng đặc biệt canh gác 24/24. 

Loài cây này còn rơi vào nguy cơ tuyệt chủng trước việc môi trường sống bị hủy hoại cũng như khả năng sinh sản kém. 

Theo đó, loài cây này khi bị chặt cành sẽ vô cùng khó nảy mầm và tái tạo. Cây có hoa đực và hoa cái ra ở những thời kỳ khác nhau khi hoa đực thường ra sớm hơn hoa cái 10 ngày và chỉ gặp nhau trong khoảng 9 ngày đồng thời khả năng tự thụ phấn vô cùng kém. Hạt của  sồi tai ngỗng Phổ Đà có chất lượng không tốt với vỏ dày và cứng, tỷ lệ nảy mầm thấp. Thêm vào đó, khu vực Phổ Đà Sơn là nơi thường xuyên có gió lớn, hạt của cây sẽ bị thổi bay đi!

Các nhà thực vật học đã vô cùng lo lắng cho số phận của loài cây này. Tới năm 2000, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành thụ phấn nhân tạo cho cây này. Đồng thời họ còn dùng nhiều cách như như giâm cành, chiết cành… Sau nhiều năm nỗ lực, hàng chục ngàn cây con đã nhân được giống. Thậm chí, giống cây này còn được đưa lên vũ trụ để tham gia nhân giống trong không gian!

Nguồn:Sohu