Nhịp sống số

10 sản phẩm Apple bị ‘giết chết’ một cách đáng tiếc

10 sản phẩm Apple bị ‘giết chết’ một cách đáng tiếc

Tại sự kiện ngày 9/9 vừa qua, màn ra mắt của 2 iPhone thế hệ mới cũng đồng thời là dấu chấm hết của Apple đối với iPod Classic, thiết bị nghe nhạc này từng là niềm mong ước của nhiều người chơi nhạc bởi thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, sử dụng “click wheel” đặc trưng, tiện dụng và đặc biệt là bộ nhớ có thể lên tới 160GB, giúp bạn có thể mang theo tới 40.000 bài nhạc số bên mình.

Có những sản phẩm đang thành công và được đánh giá khá cao, tuy nhiên Apple cũng thằng tay khai tử bất chấp sự tiếc nuối và hụt hẫng của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Apple âm thầm khai tử một sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích của mình. Những sản phẩm này dù đang được đánh giá khá cao, được sử dụng rộng rãi nhưng cũng bất ngờ bị ngừng sản xuất và thay thế bằng dòng sản phẩm chất lượng tốt hơn. Dẫu vậy, chúng cũng mang đến sự tiếc nuối cho không ít người.

Cùng điểm lại 10 sản phẩm mà Apple từng khai tử một cách đáng tiếc:

Tai nghe earbud truyền thống

Chiếc tai nghe màu trắng gần như đã trở thành một đặc trưng và là đặc điểm để nhận ra ai đó đang sử dụng một sản phẩm của Apple, có thể là iPod hoặc iPhone. Sản phẩm này ra đời từ năm 2011 cùng với chiếc iPod đời đầu, được Apple cải tiến một vài chi tiết nhỏ sau mỗi thế hệ, chẳng hạn như cụm phím điều khiển (ở iPod Shuffle Gen 3) và cụm phím, mic (iPhone 3GS).

Đến năm 2012, sự ra đời của iPhone 5 cũng đánh dấu sự kết thúc vòng đời của chiếc tai nghe earbud truyền thống này, nó được thay thế bởi tai nghe EarPod mới mẻ và hiện đại hơn.

iPod Nano hình vuông

Apple giới thiệu iPod Nano đầu tiên vào năm 2005, đây là chiếc máy nghe nhạc có thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung và khá thời trang. Trải qua nhiều lần thay đổi và nâng cấp, đến năm 2010, Apple đã khiến cho iFan vô cùng phấn khích khi giới thiệu iPod Nano mới với thiết kế dạng hình vuông với màn hình cảm ứng 1,55-inch. Tuyệt với hơn nữa, sản phẩm đầy màu sắc này còn được tặng kèm một phụ kiện hữu ích khác là chiếc vòng đeo tay, có thể biến chiếc iPod Nano thành một chiếc đồng hồ thời trang khi cần thiết.

Những tưởng thiết kế được đánh giá cao này sẽ tiếp tục phát huy ở thế hệ sau, nhưng Apple lại bất ngờ quay trở lại thiết kế hình chữ nhật vốn có ở sản phẩm năm 2012, và bộ đôi iPod Nano vuông + vòng tay cũng chính thức bị khai tử.

Cổng kết nối 30 chân

Kết nối bằng sợi cáp 30 chân cũng từng là một nét đặc trưng cho các sản phẩm di động của Apple, khi mà hầu hết các hãng khác đều sử dụng cổng Micro USB hoặc Mini USB.

Đến nay, sợi cáp Lightning tỏ ra vượt trội hơn hẳn và cực kỳ tiện dụng bởi khả năng cắm chắc chắn và người dùng cũng không cần quan tâm mình phải cắm theo chiều nào. Thế nhưng trước đó, bởi khả năng ứng dụng đa dạng và lượng người dùng cực kỳ đông đảo của iPhone, rất nhiều thiết bị chơi game, theo dõi sức khỏe,… đã được làm cho iPhone, iPad  và sử dụng dạng kết nối này. Tất cả sẽ đều phải thay đổi theo, chưa kể đến việc có người sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm thuộc cả thế hệ cũ và mới, chẳng hạn như iPhone 5s và iPad 2 sẽ phải mang theo nhiều phụ kiện bên người hơn.

iPhone phiên bản 32GB

iPhone 3GS là sản phẩm đầu tiên trên thế giới được trang bị bộ nhớ trong lên tới 32GB, bên cạnh phiên bản 8 và 16GB. Các phiên bản iPhone sau đó thường được trang bị bộ nhớ 16, 32 và 64GB để đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng cao của người dùng.

Bộ nhớ 32GB là một trong những phiên bản được lựa chọn nhiều nhất bởi sự “vừa đủ dùng” của mình, không quá nhỏ và cũng không quá đắt. Thế nhưng với iPhone 6/6 Plus, Apple đã bổ sung thêm phiên bản 128GB bên cạnh 16 và 64GB. Thế nhưng việc thiếu hụt phiên bản 32GB cũng làm không ít iFan tiếc nuối.

iPhone 5

Thông thường khi ra mắt iPhone mới, Apple thường hạ giá các sản phẩm cũ của mình xuống còn 99$ kèm hợp đồng. Thế nhưng vào năm 2013, trong sự kiện ra mắt iPhone 5s và 5c, Apple không còn đề cập đến iPhone 5 nữa, mặc dù iPhone 4s vẫ còn được bán ra, như vậy iPhone 5 đã bị khai tử một cách chóng vánh với vòng đời vẻn vẹn chỉ 1 năm tuổi.

Khi đó iPhone 5c được cho là kẻ đã “giết chết’ iPhone 5, bởi sản phẩm này có cấu hình tương tự, chỉ khác ở việc sử dụng lớp vỏ nhựa màu mè thay vì vỏ nhôm sang trọng. Nhưng thật đáng tiếc, kẻ thay thế này lại là một thất bại của Apple, và điều đó càng khiến người ta nuối tiếc cho chiếc iPhone 5 hơn.

iPad 2 không Retina

iPad 2 được giới thiệu vào năm 2011, mang đến một thay đổi lớn so với iPad thế hệ đầu tiên. Là một trong những chiếc máy tính bảng đầu tiên trên thế giới, iPad còn gây ấn tượng bởi việc được trang bị SmartCover tiện dụng, và cũng là chiếc iPad đầu tiên có camera trước.

Sản phẩm này vẫn được ưu ái sản xuất bất chấp việc nhiều sản phẩm thế hệ sau đã bị khai tử (iPad 3 là một ví dụ). Thế nhưng nó cũng chỉ duy trì được 3 năm, sau khi Apple nhận thấy người dùng có xu hướng chọn iPad Mini Retina, với màn hình độ phân giải cao, kích thước nhỏ gọn thay vì iPad 2, mặc dù cả 2 cùng có mức giá 399$. iPad 2 cũng chính thức đi vào dĩ vãatilde;ng.

iPad 3 (The new iPad)

Những người từng mua sản phẩm này vào thời điểm mới ra mắt (tháng 3/2012) chắc chắn từng tức điên và căm thù Apple. Sản phẩm có mức giá lên tới 829$ (cấu hình cao nhất) trở thành lỗi mốt và kết thúc vòng đời một cách chóng vánh chỉ nửa năm sau đó.

Có lẽ cái tên “The New iPad” là thủ phạm giết chết chết chính chiếc máy này, bởi trong tương lai, chúng ta khó lòng mà gọi một chiếc iPad cũ là The new iPad (dịch ra là “iPad mới”) được. iPad thế hệ thứ 4 (iPad Mini) được giới thiệu vào tháng 10 cùng năm  đồng thời là dấu chấm hết cho The New iPad.

Macbook White (Macbook vỏ nhựa màu trắng)

Nói đến Macbook, chúng ta thường nghĩ đến những chiếc máy vỏ nhôm mỏng nhẹ, thời trang và thanh lịch, tuy nhiên còn một phiên bản Macbook khác vỏ nhựa đã được sản xuất từ năm 2006 cũng từng rất được ưa chuộng. Đây là sản phẩm giá rẻ, nằm ở phân khúc dưới cả Macbook Air và Macbook Pro hướng tới đối tượng người dùng bình dân hoặc dùng trong giáo dục.

Sau 5 năm, tới 2011, Macbook White không còn được nâng cấp nữa, những sản phẩm còn lại chỉ được bán cho các trường học vì mục đích giáo dục, và cũng chính thức ngừng bán vào năm 2012.

iPod Classic

Tại sự kiện ngày 9/9 vừa qua, màn ra mắt của 2 iPhone thế hệ mới cũng đồng thời là dấu chấm hết của Apple đối với iPod Classic, thiết bị nghe nhạc này từng là niềm mong ước của nhiều người chơi nhạc bởi thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, sử dụng “click wheel” đặc trưng, tiện dụng và đặc biệt là bộ nhớ có thể lên tới 160GB, giúp bạn có thể mang theo tới 40.000 bài nhạc số bên mình.

iPod Classic ra đời vào năm 2007, vài tháng sau khi Apple giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, và kết thúc vòng đời khi iPhone 6 ra mắt.

Aperture và iPhoto

Ngoài các sản phẩm phần cứng, một vài sản phẩm phần mềm của Apple cũng đã bị khai tử một cách đáng tiếc. Điển hình trong số này là Aperture và iPhoto.

Đây là 2 trình chỉnh sửa và biên tập ảnh đơn giản, tiện dụng trên các sản phẩm Apple. Tuy nhiên tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển WWDC 2014 vừa qua, nhà Táo cho biết họ sẽ gỡ bỏ iPhoto và ngừng phát triển Aperture, thay vào đó, thay vào đó, các nhà phát triển sẽ tập trung cho một ứng dụng xử lý ảnh duy nhất có tên Photos.

 

12 điều đáng mong đợi ở iPhone 7

(Techz.vn) Bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus chỉ vừa ra mắt, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều điểm chưa khiến người tiêu dùng hài lòng, cùng hy vọng Apple sẽ thay đổi chúng trong thế hệ iPhone 7 tiếp theo