Thể thao

Vượt mặt U23 Việt Nam ở Doha Cup, HLV Thái Lan tuyên bố mạnh miệng về mục tiêu vô địch SEA Games 32

Vượt mặt U23 Việt Nam ở Doha Cup, HLV Thái Lan tuyên bố mạnh miệng về mục tiêu vô địch SEA Games 32

Ở Doha Cup 2023 vừa qua, 2 đại diện Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã có những kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi U23 Việt Nam của HLV Philippe Troussier xếp hạng 10 chung cuộc, không ghi bàn trong cả 3 trận thua thì U23 Thái Lan lại về đích thứ 4 khi hòa ĐKVĐ U23 châu Á Saudi Arabia, thắng Qatar và chỉ thua Kuwait ở trận cuối cùng.

Vượt mặt U23 Việt Nam ở Doha Cup, HLV Thái Lan tuyên bố mạnh miệng về mục tiêu vô địch SEA Games 32
U23 Thái Lan chơi cực kỳ ấn tượng ở Doha Cup 2023.

Màn trình diễn trái ngược ở Doha Cup khiến cán cân sức mạnh giữa 2 đội trước thềm SEA Games 32 nghiêng về Thái Lan hơn so với ĐKVĐ U23 Việt Nam. Cựu HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka nhận định:

"Tôi chỉ xem được hai trận của U23 Thái Lan ở giải giao hữu Doha U23 Cup vừa rồi. Tôi đánh giá cao sự phát triển của cầu thủ và ban huấn luyện. Họ có một kế hoạch chuẩn bị rõ ràng. Ban huấn luyện hiểu rất rõ cầu thủ. U23 Thái Lan có thể tăng cường thêm. Họ sẽ không gặp vấn đề gì ở SEA Games".

Vượt mặt U23 Việt Nam ở Doha Cup, HLV Thái Lan tuyên bố mạnh miệng về mục tiêu vô địch SEA Games 32
Đội hình U23 Việt Nam hiện tại mang đến nhiều nỗi lo cho HLV Philippe Troussier.

Lực lượng lứa U23 Việt Nam hiện tại đang gặp phải nhiều vấn đề về thể hình. Trong danh sách tham dự Doha Cup 2023 vừa qua, HLV Troussier chỉ có 4 cái tên cao từ 1m80 trở lên, trong đó đã có 2 thủ môn Quan Văn Chuẩn và Trần Liêm Điều. Lương Duy Cương (1m82) là trung vệ có thể hình tốt nhất, trong khi Nguyễn Văn Trường (1m80) được chuyển từ tiền vệ lên đá tiền đạo. Bên cạnh đó, HLV Troussier cũng không có nhiều lựa chọn thực sự ưng ý ở tuyến giữa.

Vượt mặt U23 Việt Nam ở Doha Cup, HLV Thái Lan tuyên bố mạnh miệng về mục tiêu vô địch SEA Games 32
HLV Srimaka tự tin lứa U23 Việt Nam hiện tại không phải đối thủ của U23 Thái Lan tại SEA Games 32.

Trong khi Thái Lan lại đang có 1 lứa trẻ vô cùng tài năng, thậm chí họ còn chưa có tất cả những cầu thủ tốt nhất ở Doha Cup vừa qua. Điều này khiến cho HLV Srimaka vô cùng tự tin: "Tôi nghĩ lực lượng của U23 Thái Lan đủ tầm thi đấu với các đội cùng lứa ở châu Á. So với Đông Nam Á, lứa này không có đối thủ. Nếu có đủ lực lượng này thì tôi nghĩ U23 Thái Lan đủ sức giành HCV SEA Games 32. Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh được".

HLV Srimaka từng dẫn dắt U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam của lứa Công Phượng, Văn Toàn,... với tỷ số 3-0 ở vòng bảng SEA Games 29 vào năm 2017. Ở lần gần nhất gặp U23 Việt Nam, U23 Thái Lan của HLV Srimaka đã cầm hòa đội bóng của HLV Gong Oh Kyun với tỷ số 2-2 tại VCK U23 châu Á 2022.

Vượt mặt U23 Việt Nam ở Doha Cup, HLV Thái Lan tuyên bố mạnh miệng về mục tiêu vô địch SEA Games 32
Kịch bản U23 Việt Nam và U23 Thái Lan gặp nhau từ vòng bảng là hoàn toàn khả thi.

Với việc U23 Việt Nam và U23 Thái Lan không nằm chung nhóm hạt giống tại SEA Games 32, kịch bản 2 đội gặp nhau ngay từ vòng bảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra trên đất Campuchia.

Highlights U23 VIỆT NAM vs U23 THÁI LAN | Mạnh Dũng tỏa sáng, U23 Việt Nam giành HCV đầy cảm xúc

 

U23 Việt Nam bị Thái Lan vượt mặt ở Doha Cup, báo Thái nói điều bất ngờ về HLV Philippe Troussier

Trong khi U23 Việt Nam bị Thái Lan bỏ xa trên BXH Doha Cup 2023, truyền thông xứ chùa vàng đã đưa ra những nhận xét bất ngờ về khởi đầu của HLV Philippe Troussier khi thay thế HLV Park Hang-seo.