Thể thao

Vượt mặt Quang Hải, 4 sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ cập bến CLB Nhật Bản ngay đầu mùa giải 2022

Vượt mặt Quang Hải, 4 sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ cập bến CLB Nhật Bản ngay đầu mùa giải 2022

Cách đây ít giờ, tương lai Quang Hải bỗng trở thành chủ đề nóng vì những khúc mắc giữa ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội, chỉ 1 tháng trước khi kết thúc hợp đồng. Con số mà 2 bên mong muốn đang có sự chênh lệch và quá trình đàm phán gia hạn vẫn chưa được thực hiện. Cùng lúc đó, CLB Sài Gòn đã thông báo về việc đưa 4 cầu thủ trẻ sang Nhật Bản.

Vượt mặt Quang Hải, 4 sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ cập bến CLB Nhật Bản ngay đầu mùa giải 2022
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. HCM, thủ tục cho 4 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại đã được hoàn tất.

Cụ thể, Sài Gòn FC xác nhận cả 4 cầu thủ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Văn Sơn đã được cấp visa để nhập cảnh vào Nhật Bản sau khoảng thời gian chờ đợi và tưởng chừng như đã đổ bể. Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân sẽ di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Tokyo vào ngày 16/3. Năm ngày sau (21/3), tới lượt Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn bước vào hành trình hiện thực hóa "giấc mơ Nhật Bản".

Vượt mặt Quang Hải, 4 sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ cập bến CLB Nhật Bản ngay đầu mùa giải 2022
Trang chủ của 2 CLB Nhật Bản xác nhận chiêu mộ 4 cầu thủ trẻ đến từ Sài Gòn FC.

FC Ryukyu hiện đang thi đấu tại J2 League và có tham vọng vươn xa hơn trong tương lai. Đội bóng này cũng đang sở hữu một cầu thủ đến từ Đông Nam Á là Sittichok Paso (Thái Lan). Trong khi đó, FC Azul Claro Numazu thuộc J3 League và có đội hình trẻ trung với độ tuổi trung bình vào loại thấp nhất giải (24,6 tuổi).

Chủ tịch CLB Sài Gòn, ông Trần Hòa Bình cho biết: "Điều mong mỏi lớn nhất của tôi là muốn bóng đá Việt Nam phát triển nhanh hơn, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc của các ngoại binh tại V.League. Vì thế tôi muốn gắn thêm cho họ một "động cơ" Nhật Bản để họ phát triển nhanh hơn, sau khi trở về từ Nhật Bản.

Vượt mặt Quang Hải, 4 sao trẻ ĐT Việt Nam bất ngờ cập bến CLB Nhật Bản ngay đầu mùa giải 2022
Phạm Văn Luân (21) là tuyển thủ từng có nhiều lần được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Hai cầu thủ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân phải có chuyên môn tốt, thể hiện được năng lực mới có thể thi đấu được ở J-League 2. Trong khi đó, tôi tin tưởng Nguyễn Văn Sơn và Bùi Ngọc Long có thể thi đấu được ngay ở J-League 3".

Có 4 cầu thủ Việt Nam từng sang Nhật Bản thi đấu là Lê Công Vinh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh và mới đây nhất là Đặng Văn Lâm. Trước đó, Sài Gòn cũng từng có kế hoạch đưa Cao Văn Triền và Trần Danh Trung sang Nhật Bản vào năm 2021 nhưng không thành công vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

10+ KHOẢNH KHẮC ĐẸP NHẤT CỦA NGUYỄN QUANG HẢI TRONG NĂM 2021 I QUẢ BÓNG VÀNG 2021 COI NHƯ ĐÃ CÓ CHỦ?

 

Bảng xếp hạng V.League 2022 mới nhất- Vòng 4: Quang Hải, Công Phượng tỏa sáng; Ngôi đầu BXH đổi chủ?

(Techz.vn) Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 4; Kết quả bóng đá vòng 4 V.League 2022: HAGL vs Viettel, Hà Nội vs TP. HCM; Sài Gòn vs SLNA; Hà Tĩnh vs Bình Định.