Thể thao

VL 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá sân nhà, trợ lý HLV Park tuyên bố cứng về trận gặp Trung Quốc

VL 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá sân nhà, trợ lý HLV Park tuyên bố cứng về trận gặp Trung Quốc

Chiều 14/7, ĐT Việt Nam đã nhận tin vui khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép vòng loại thứ 3 World Cup 2022 được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Điều này có nghĩa là các đội khách đến Việt Nam và các tuyển thủ trở về từ nước ngoài như Đặng Văn Lâm sẽ không phải thực hiện cách ly bắt buộc 14-21 mà sẽ sinh hoạt theo nguyên tắc "bong bóng".

VL 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá sân nhà, trợ lý HLV Park tuyên bố cứng về trận gặp Trung Quốc
Được thi đấu ở sân Mỹ Đình mang đến nhiều lợi thế cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam sẽ có 5 trận đấu sân nhà, lần lượt trước Australia (7/9), Nhật Bản (11/11), Saudi Arabia (16/11), Trung Quốc (1/2/2022), Oman (24/3/2022). Được thi đấu trên sân Mỹ Đình là tin vui không chỉ với BHL, cầu thủ mà còn cho cả các CĐV của ĐT Việt Nam.

Chia sẻ về việc ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cho biết: "Điều đó mang đến lợi thế rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam. Sân cỏ ở Việt Nam và sân cỏ ở bên kia khác nhau nhiều. Mọi người có thể nghĩ cùng loại cỏ nhỏ thì sẽ như nhau. Nhưng không phải đâu. Loại cỏ của sân Mỹ Đình so với các sân nước ngoài có sự khác nhau. Thêm vào đó, cầu thủ Việt Nam đương nhiên quen thuộc với sân Mỹ Đình hơn.

VL 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá sân nhà, trợ lý HLV Park tuyên bố cứng về trận gặp Trung Quốc
Các đội bóng ở Trung Đông không quen với thời tiết, khí hậu ở Hà Nội.

Thứ hai, đội tuyển Việt Nam không phải di chuyển nhiều, không mất thời gian, bị stress vì cách ly hay lạ lẫm điều gì nữa. Thứ ba là vẫn đề thời tiết. Các đội ở Trung Đông thuờng không quen với thời tiết ở Việt Nam. Đó là lợi thế của chúng ta.

Ngoài ra một vấn đề nữa là tinh thần của các cầu thủ. Ở giai đoạn vừa rồi, chúng tôi nhận thấy rằng các cầu thủ khi xa nhà dài ngày sẽ dễ bị mệt mỏi. Họ phải tập trung dài hạn, phải thực hiện cách ly rồi ăn uống không phù hợp. Vậy nên, nếu được thi đấu ở Mỹ Đình, các cầu thủ sẽ cảm thấy tốt hơn. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quả thực cũng mong mỏi được thi đấu ở sân nhà".

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc trên sân Mỹ Đình đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022. Chính vì vậy, đây là trận đấu có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần với cả 2 đội cùng đón Tết theo âm lịch.

"Trung Quốc và Việt Nam có sự tương đồng về văn hoá. Cả hai quốc gia cũng đều chú trọng đến ngày lễ lớn trong năm nay. Về quan điểm cá nhân của tôi, với một trận đấu diễn ra vào đầu năm mới, đội tuyển nào cũng mong giành được kết quả tốt.

VL 3 World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá sân nhà, trợ lý HLV Park tuyên bố cứng về trận gặp Trung Quốc
Trận đấu với Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần sẽ rất đáng chờ đợi.

Nếu thi đấu trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ khao khát muốn thắng Trung Quốc hơn. Các cầu thủ sẽ muốn chơi thật tốt để tạo ra niềm may mắn cho năm mới và đem đến niềm vui cho mọi người.

Ngày đầu tiên của năm mới thì ai cũng rảnh rang cả. Khi đấy, chắc chắn mọi người đều rất hứng thú và muốn xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ra sao. Đây sẽ là trải nghiệm rất hay cho các cầu thủ Việt Nam", trợ lý Lê Huy Khoa cho biết.

Highlight U22 Việt Nam - U22 Trung Quốc: Tiến Linh Lập Cú Đúp "Cực Phẩm" Khiến TQ Thua Cay Đắng

 

Từng thua muối mặt ĐT Việt Nam, tiền đạo Tây Á đi vào lịch sử bóng đá thế giới theo cách không tưởng

(Techz.vn) Almoez Ali, người từng đối đầu với U23 Việt Nam và ghi bàn vào lưới Bùi Tiến Dũng, mới đây đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Gold Cup.