Thể thao

Việt Nam bất ngờ lập kỷ lục siêu khủng, 'dằn mặt' đại kình địch Thái Lan trước thềm SEA Games 31

Việt Nam bất ngờ lập kỷ lục siêu khủng, 'dằn mặt' đại kình địch Thái Lan trước thềm SEA Games 31

Ngày hôm qua 27/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31). 

Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 1.341 thành viên. Trong đó có khoảng 950 vận động viên và hơn 400 cán bộ hậu cần, truyền thông, y tế... Nhiệm vụ Trưởng đoàn được giao cho ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Thể dục Thể thao. Đây được xác nhận là quân số khủng nhất trong lịch sử mọi kỳ SEA Games từ trước tới nay của Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành trong ngày khai mạc SEA Games 30.

Việt Nam cũng là đoàn thể thao có số thành viên tham dự đông đảo nhất SEA Games 31. Đại kình địch Thái Lan xếp ở vị trí thứ 2 với khoảng gần 900 người. Tiếp theo đó lần lượt là Malaysia, Philippines, Indonesia,... Kỳ đại hội năm nay sẽ có khoảng 5300 vận động viên đến từ 11 đại diện trong khu vực Đông Nam Á và sẽ tranh tài ở 40 nội dung thi đấu.

Tối ngày hôm nay 28/4, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Với tư cách chủ nhà, Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với khoảng 140 huy chương vàng. Đặc biệt, việc bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nam và nữ được coi là nhiệm vụ "bắt buộc".

SEA Games 30 là kỳ đại hội thành công nhất lịch sử khi ĐT Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ở cả 2 bộ môn bóng đá nam và nữ.

Ở kỳ SEA Games gần nhất diễn ra trên đất Philippines, Đội tuyển Việt Nam đã giành được "cú đúp vàng" khi đăng quang ở cả hai nội dung bóng đá nam lẫn nữ. Sang tới kỳ đại hội năm nay, chúng ta vẫn có được sự phục vụ của hai nhân tố quan trọng nhất là HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung. Dù gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng tuy nhiên với việc được thi đấu trên sân nhà, Đội tuyển Việt Nam vẫn đang nắm trong tay lợi thế rất lớn để giữ hai tấm huy chương vàng ở lại với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung là 2 niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Việt Nam tại SEA Games 31.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến hết ngày 23/5 tại Hà Nội cùng 11 tỉnh thành lân cận. Dù vậy, môn bóng đá sẽ sớm ra quân bằng màn chạm trán giữa U23 Việt Nam vs U23 Indonesia (6/5). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ là một chiến thắng để tạo đà tâm lí cho những trận đấu tiếp theo.

Hành trình lên ngôi vô địch SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử của U23 Việt Nam

 

Thái Lan 'vung tiền' chiêu mộ 5 cầu thủ châu Âu, ĐT Việt Nam đối mặt 'thất bại kép' ở SEA Games 31?

(Techz.vn) Trưởng đoàn U23 Thái Lan đang lên kế hoạch chiêu mộ 5 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu về đối đầu với U23 Việt Nam SEA Games 31. Nếu điều này trở thành hiện thực, tham vọng bảo vệ tấm huy chương vàng của thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ gặp phải trở ngại cực lớn.