Thể thao

VFF công bố kế hoạch khó tin: ĐT Việt Nam bị CĐV Đông Nam Á mỉa mai, thương vụ Quang Hải gây chú ý

VFF công bố kế hoạch khó tin: ĐT Việt Nam bị CĐV Đông Nam Á mỉa mai, thương vụ Quang Hải gây chú ý

Ở Hội thảo xây dựng thương hiệu cho các Đội tuyển quốc gia Việt Nam cách đây ít ngày, VFF đã công bố kế hoạch và mục tiêu để nâng tầm bóng đá nước nhà trong những năm tiếp theo. Cụ thể: trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, ĐT Việt Nam phấn đấu vào Top 8 châu Á cũng như tiếp tục góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2026. Năm 2026 và 2030, ĐT Việt Nam phấn đấu dự VCK World Cup cũng như vào Top 7 châu Á.

VFF công bố kế hoạch khó tin: ĐT Việt Nam bị CĐV Đông Nam Á mỉa mai, thương vụ Quang Hải gây chú ý
Fanpage ASEAN FOOTBALL đưa tin về các mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Với mục tiêu dành cho đội tuyển bóng đá nữ, top 4 châu Á là cột mốc mà ĐT Việt Nam hướng đến. Trong giai đoạn từ 2027 đến 2031, ĐT nữ Việt Nam sẽ có kế hoạch để làm chủ nhà VCK World Cup. Mới đây, fanpage Asean Football đã có bài viết nhắc lại những mục tiêu mà VFF đặt ra cho 2 ĐTQG nam và nữ Việt Nam. Bài đăng này ngay lập tức nhận được những phản ứng trái chiều từ CĐV bóng đá Đông Nam Á.

VFF công bố kế hoạch khó tin: ĐT Việt Nam bị CĐV Đông Nam Á mỉa mai, thương vụ Quang Hải gây chú ý
Các CĐV Đông Nam Á có phản ứng trái chiều khi đánh giá về mục tiêu của VFF.

"Chúc mừng bóng đá Việt Nam. Hy vọng chúng tôi của thể lấy cảm hứng từ các bạn và chơi tốt ở Asian Cup và vòng loại World Cup sắp tới" - tài khoản Mohit Kumar bình luận.

"Mục tiêu cho giải quốc nội đâu rồi? Có thể Việt Nam sẽ lại hoãn giải VĐQG trong 4 tháng để chinh phục những mục tiêu này" - March Glory Glory.

"Tôi muốn hỏi những CĐV Việt Nam, theo như tôi được biết hợp đồng của HLV Park sẽ hết hạn vào năm 2023, ông ấy sẽ giải nghệ và trở lại Hàn Quốc. Vậy ai sẽ là người thay thế?".

VFF công bố kế hoạch khó tin: ĐT Việt Nam bị CĐV Đông Nam Á mỉa mai, thương vụ Quang Hải gây chú ý
Một số CĐV tỏ ra lo lắng khi HLV Park Hang-seo có thể chia tay ĐT Việt Nam. Và những mục tiêu kể trên sẽ trở nên xa vời.

"Việt Nam nên nhìn lại kỹ năng của mình, đừng đặt mục tiêu quá cao rồi kết quả chẳng ra gì. Trèo cao ngã đau".

"Ok siêu sao Đông Nam Á đã có cho mình bến đỗ mới chưa? Anh ta liên hệ với đội này, đội kia ở châu Âu. Quang Hải lẽ ra phải có một đội bóng khác rồi chứ, đã vài tháng trôi qua kể từ khi những tin đồn này xuất hiện".

"Nhưng nếu HLV Park Hang-seo không còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, liệu họ có thể duy trì được sức mạnh? Những đội bóng Arab đang phát triển rất nhanh".

"Các bạn sẽ vượt qua vòng loại World Cup sắp tới một cách dễ dàng".

"Mục tiêu của Thái Lan: Đánh bại Việt Nam".

VFF công bố kế hoạch khó tin: ĐT Việt Nam bị CĐV Đông Nam Á mỉa mai, thương vụ Quang Hải gây chú ý
Tài khoản Sulav Acharya cho rằng chỉ có mục tiêu giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 là khả dĩ với bóng đá Việt Nam.

Nhìn chung, các CĐV Đông Nam Á không đánh giá cao khả năng bóng đá Việt Nam có thể hoàn thành những mục tiêu kể trên trong khoảng 10 năm tới. Mục tiêu khả dĩ nhiên mà CĐV Đông Nam Á cho rằng có thể trở thành hiện thực đó là lọt vào vòng loại thứ 3 ở World Cup 2026.

Báo chí Trung Quốc ghen tị với bóng đá Việt Nam, coi việc Quang Hải sang Pháp là tấm gương noi theo

 

Quang Hải phá dớp của Công Phượng ở trời Âu, ĐT Việt Nam có bước tiến lớn đến mục tiêu dự World Cup?

(Techz.vn) Bình luận về thương vụ xuất ngoại của các ngôi sao ĐT Việt Nam, truyền thông Trung Quốc cho rằng tương lai của Quang Hải sẽ tươi sáng hơn nhiều sau khi học hỏi từ thất bại của Công Phượng.