Thể thao

Tương lai bất định, HLV Park nhận thêm tin dữ từ VFF: Ngọc quý ĐT Việt Nam lên bàn mổ, nghỉ hết năm?

Tương lai bất định, HLV Park nhận thêm tin dữ từ VFF: Ngọc quý ĐT Việt Nam lên bàn mổ, nghỉ hết năm?

Hậu vệ Lê Văn Xuân đã dính chấn thương từ trận Bán kết SEA Games 31 gặp Malaysia. Theo chẩn đoán ban đầu của đội ngũ y tế, cầu thủ sinh năm 1999 bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái. Chấn thương này buộc Lê Văn Xuân phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn.

Chiều ngày 14/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (đơn vị tài trợ khám, kiểm tra y tế và điều trị chấn thương cho ĐTQG) đã tổ chức buổi hội chẩn để xác định phác đồ điều trị cũng như phương án hồi phục tốt nhất cho Lê Văn Xuân.

Buổi hội chẩn về chấn thương của hậu vệ Lê Văn Xuân do VFF và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tổ chức.

Qua buổi hội chẩn, phương án tốt nhất được đưa ra dành cho cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội là phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng sử dụng mảnh ghép gân bánh chè tự thân, khâu/cố định tổn thương sụn chêm (nếu có).

Quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật của Lê Văn Xuân sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Cụ thể gồm thời gian tập luyện phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, tập luyện phục hồi tại một trung tâm bóng đá trong nước khi trở lại CLB Hà Nội để tập luyện và đánh giá thời điểm quay lại thi đấu.

Hậu vệ sinh năm 1999 sẽ phải phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng.

Các quá trình hồi phục dự kiến của Văn Xuân phải đảm bảo các tiêu chí: an toàn – phù hợp – phòng tránh tái phát phối hợp cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, VFF vẫn chưa chốt địa điểm thực hiện ca phẫu thuật cho Lê Văn Xuân.

Hồi đầu tháng 6, Lê Văn Xuân từng bày tỏ nguyện vọng được ra nước ngoài để tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu ra nước ngoài thì nhiều khả năng ngôi sao 23 tuổi sẽ được sang Singpore hoặc Hàn Quốc phẫu thuật. Gần đây nhất, đồng đội của Lê Văn Xuân ở CLB Hà Nội là Đoàn Văn Hậu cũng thực hiện ca phẫu thuật đầu gối tại Hàn Quốc.

Đoàn Văn Hậu cũng trải qua ca phẫu thuật đầu gối và vẫn chưa thể trở lại thi đấu.

Việc hàng loạt trụ cột chấn thương chưa hẹn ngày trở lại khiến HLV Park Hang-seo không khỏi lo lắng cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm của ĐT Việt Nam là AFF Cup 2022. Đây sẽ là giải đấu cuối cùng trong hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa có động thái giữ chân nhà cầm quân 64 tuổi.

Thời gian vừa qua thậm chí đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Indonesia muốn đưa HLV Park Hang-seo về để thay thế vị trí của HLV Shin Tae-yong.

TIN BÓNG ĐÁ 14/6: VFF HÉ LỘ TƯƠNG LAI THẦY GONG | CHỦ NHÀ UZBEKISTAN TRẢ GIÁ ĐẮT VÌ CĐV QUÁ KHÍCH

 

Kết quả bóng đá hôm nay 15/6: ĐNÁ tiếp bước ĐT Việt Nam; Xác định đủ 32 đội tham dự World Cup 2022

(Techz.vn) Cập nhật kết quả bóng đá hôm nay 14/6 và rạng sáng 15/6: ĐT Việt Nam mở đường, Đông Nam Á lập kỷ lục ở Asian Cup; Xác định cái tên cuối cùng tham dự World Cup 2022; Kết quả bóng đá Nations League.