Ô tô

Tới thăm nghĩa địa xe sang tại Dubai: ô tô Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce la liệt khắp nơi

Tới thăm nghĩa địa xe sang tại Dubai: ô tô Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce la liệt khắp nơi

Tại Dubai, xấp xỉ 2.000 đến 3.000 ô tô bị chủ xe bỏ rơi mỗi năm. Vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 10 năm trước, rất nhiều mẫu xe hơi đắt tiền đã bị vứt xó bên đường vì chủ xe không thể trả được tiền vay mua xe.

Theo luật pháp Dubai thời đó, những ai không trả nợ đúng hạn sẽ phải chịu án tù rất dài. Do đó, nhiều người đã bỏ đi trốn nợ và để xe ở lại.

'Nhiều người dân Dubai đã bỏ xe chạy lấy người trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2010 vì sợ vào tù do không trả nợ đúng hạn', nhà báo Australia Damien Reid cho biết.

Tới thăm nghĩa địa xe sang tại Dubai: ô tô Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce la liệt khắp nơi

'Khi người nước ngoài tại Dubai mất việc, họ đi khỏi nơi cư trú, để xe và nợ tín dụng ở lại rồi nhảy lên 1 chuyến một chiều. Trong khoảng thời gian đó, xe sang bị bỏ hoang xuất hiện rất nhiều ở các sân bay'.

Ngày nay, chính quyền thành phố vẫn thường xuyên thu giữ nhiều chiếc xe bỏ hoang, nhiều người nước ngoài vẫn bỏ lại xe của họ vì không muốn mất thời gian bán lại chiếc xe.

Cảnh sát Dubai có thể thu giữ xe đến 3 tháng nếu người lái vượt đèn đỏ, đi bám đuôi, chạy quá tốc độ. Do đó, các bãi thu giữ xe luôn luôn quá tải và có nhiều chiếc xe sang.

Tới thăm nghĩa địa xe sang tại Dubai: ô tô Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce la liệt khắp nơi

Đối với những người nước ngoài rời Dubai để trốn nợ thì rất khó để các ngân hàng tại Dubai tìm ra họ vì những ngân hàng này không liên kết với các ngân hàng quốc tế. Người trốn nợ chỉ có thể bị bắt nếu xuất hiện tại sân bay Dubai một lần nữa.

Nếu những người nợ tín dụng không quá cảnh qua Dubai thì họ sẽ không bao giờ bị bắt.

Tuy nhiên, các công dân và người nước ngoài tại Dubai hiện có thể thương lượng trả nợ thông qua tòa án thay vì đi tù.

Tới thăm nghĩa địa xe sang tại Dubai: ô tô Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce la liệt khắp nơi

Các tổ chức cho vay tại Dubai giờ có thể truy tìm người nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng thế giới. Do đó, việc bỏ lại xe không còn là chuyện phổ biến tại Dubai.

Dẫu vậy, số lượng xe bị bỏ rơi cộng với số xe gặp tai nạn vẫn khiến các bãi phế liệu ở Dubai trở thành nhà của vô số các mẫu ô tô đắt tiền. Từ Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce đến Mercedes, Porsche, tất cả đều có đủ.

Người xem có thể thấy choáng ngợp về độ rộng lớn của bãi xe này, trong số đó có nhiều mẫu xe siêu sang đắt tiền. Nhiều mẫu xe trở thành phế liệu vì các vụ tai nạn, số khác không có hư hỏng gì mà chỉ nằm đó.

Tới thăm nghĩa địa xe sang tại Dubai: ô tô Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce la liệt khắp nơi

Những chiếc xe bị bỏ rơi sẽ bị dán thông báo, chủ xe sẽ nhận được tin nhắn. Nếu trong 15 ngày mà chủ xe không phản hồi thì chiếc xe sẽ bị tịch thu.

Theo luật Dubai, sau khi một chiếc xe bị thu giữ, chủ xe có 6 tháng để nộp phạt để nhận lại xe.

Nếu quá 6 tháng, chiếc xe sẽ bị bán đấu giá với giá trị rất nhỏ so với giá gốc.

 

Maserati Levante Trofeo của đại gia Minh Nhựa có phí trước bạ bằng cả 1 chiếc Mercedes C180 mới

(Techz.vn) Để tậu Maserati Levante Trofeo, đại gia Phạm Trần Nhật Minh không ngần ngại chi ra khoản phí trước bạ khổng lồ lên tới 1,2 tỷ đồng.