Thể thao

Thái Lan mất gần cả đội hình, tự 'dâng' chức vô địch AFF Cup 2022 cho HLV Park và ĐT Việt Nam?

Thái Lan mất gần cả đội hình, tự 'dâng' chức vô địch AFF Cup 2022 cho HLV Park và ĐT Việt Nam?

Ngày 6/12 vừa qua, ĐT Thái Lan chính thức hội quân tập luyện hướng tới AFF Cup 2022 với chỉ vỏn vẹn 23 cầu thủ. Dù trước đó, HLV Mano Polking đã lập danh sách lên tới... 75 cái tên. Truyền thông xứ Chùa Vàng không giấu nổi sự bi quan và nhận định Voi Chiến đang "khủng hoảng" lực lượng trầm trọng trước thềm giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Thái Lan mất gần cả đội hình, tự tay 'dâng' chức vô địch AFF Cup 2022 cho HLV Park và ĐT Việt Nam
Thái Lan khủng hoảng lực lượng trước thềm AFF Cup 2022.

Chia sẻ trước báo giới, trưởng đoàn Madam Pang thừa nhận ĐT Thái Lan đang gặp vô vàn khó khăn về mặt nhân sự:

"Tất cả chúng tôi đến đây đều có một mục tiêu là vô địch. Tôi biết nhiều đội tuyển khác cũng có chung tham vọng tương tự. AFF Cup 2022 là giải đấu không nằm trong khuôn khổ FIFA Days. Chúng tôi thiếu vắng khoảng 8-9 trụ cột so với giải đấu lần trước. Dù vậy, tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và HLV Mano Polking rằng mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ thành công chức vô địch. Hành trình năm nay chắc chắn sẽ rất khó khăn, Thái Lan cũng là đội tập trung muộn nhất vì nhiều yếu tố".

Thái Lan mất gần cả đội hình, tự tay 'dâng' chức vô địch AFF Cup 2022 cho HLV Park và ĐT Việt Nam
Madam Pang từng được truyền thông Thái Lan gọi là "khắc tinh của HLV Park Hang Seo" khi giúp Voi Chiến đánh bại ĐT Việt Nam để đăng quang chức vô địch AFF Cup 2020.

Tổn thất lớn nhất của Thái Lan chắc chắn là trường hợp của ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin. Tiền đạo 29 tuổi từ chối tham dự AFF Cup 2022 vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải đầu tiên thi đấu thất vọng cho Kawasaki Frontale. Chanathip là cái tên nguy hiểm nhất trong đội hình của Voi Chiến. Tại AFF Cup 2020, chính chân sút sinh năm 1993 là người ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Đội tuyển Việt Nam. Qua đó khiến thầy trò HLV Park Hang Seo bị loại ở Bán kết. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ vắng mặt được cho là vì bị CLB chủ quản từ chối "nhả người". Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị các đội bóng trong nước phản đối mạnh mẽ sau quyết định đổi lịch thi đấu Thai League để nới rộng thời gian tập trung ĐTQG.

Thái Lan mất gần cả đội hình, tự tay 'dâng' chức vô địch AFF Cup 2022 cho HLV Park và ĐT Việt Nam
Chanathip luôn gây ra vô vàn khó khăn trong những lần chạm trán giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan. Ảnh: Zing.

Một số ông bầu còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không để cầu thủ của mình lên tuyển khi nào Chủ tịch FAT - Somyot Poompanmoung còn tại vị. LĐBĐ Thái Lan cũng đang đối mặt vô vàn sức ép từ người hâm mộ sau những thành tích đáng quên ở cấp độ đội tuyển trong thời gian gần đây. Nguy cơ Chủ tịch Somyot và HLV Mano Polking phải từ chức được đánh giá là khá cao, nếu Thái Lan không thể bảo vệ thành công chức vô địch. Trong khi đó Đội tuyển Việt Nam lại đang vô cùng quyết tâm đem về cúp vàng AFF Cup 2022 để làm "quà chia tay" HLV Park Hang Seo.

Thái Lan mất gần cả đội hình, tự tay 'dâng' chức vô địch AFF Cup 2022 cho HLV Park và ĐT Việt Nam
Giới chuyên môn nhận định ĐT Việt Nam có thể dễ dàng vô địch AFF Cup 2022 khi đại kình địch số 1 tổn thất lớn về mặt lực lượng.

Highlights Việt Nam vs Thái Lan | Voi Chiến thoát thẻ đỏ và penalty - Trọng tài thiên vị trắng trợn

 

Tiền vệ số 1 Đội tuyển Việt Nam bị đau, HLV Park Hang Seo 'lo sốt vó' trước thềm AFF Cup 2022

(Techz.vn) Sát thềm khởi tranh AFF Cup 2022, tiền vệ số 1 ĐT Việt Nam - Hoàng Đức chấn thương trong buổi đá tập nội bộ. Điều này không khỏi khiến cho HLV Park Hang Seo cảm thấy lo âu.