Thể thao

Rộ tin HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam để dẫn dắt ĐT Hàn Quốc: Đại kình địch Thái Lan mừng thầm

Rộ tin HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam để dẫn dắt ĐT Hàn Quốc: Đại kình địch Thái Lan mừng thầm

Từ lâu, truyền thông xứ kim chi đã coi HLV Park Hang Seo là ứng cử viên số một cho chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Hàn Quốc, sau những thành công mà vị chiến lược gia 63 tuổi gặt hái được khi làm việc ở Việt Nam.

Mới đây, tờ Thairaith - một trong những kênh thông tin có tiếng của Thái Lan đã khẳng định "cơ hội" quay trở lại Hàn Quốc làm việc của ông Park đang là rất cao.

Rộ tin HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam để dẫn dắt ĐT Hàn Quốc: Đại kình địch Thái Lan mừng thầm
Việc HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam để dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc được coi là "ước mơ" của người Thái.

"Tên tuổi của HLV Park Hang-seo đang rất "hot". Ông được trọng vọng tại Hàn Quốc và là ứng cử viên cho vị trí HLV ĐTQG. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo còn nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB K.League" - theo Thairaith.

Trong mắt truyền thông xứ Chùa Vàng, HLV Park Hang Seo là nhân vật quyết định trong việc khiến cục diện bóng đá khu vực thay đổi hoàn toàn những năm trở lại đây. Trước khi ông Park nhận lời dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam, người Thái gần như là "bá chủ" những giải đấu như AFF Cup hay SEA Games. Tuy nhiên chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 năm, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc dưới tài thao lược của "thầy" Park.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch ở cả AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Thậm chí những "chiến binh" áo đỏ đã không để thua trước bất kỳ đối thủ nào ở khu vực Đông Nam Á suốt 3 năm qua, trong khuôn khổ các trận đấu chính thức.

Rộ tin HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam để dẫn dắt ĐT Hàn Quốc: Đại kình địch Thái Lan mừng thầm
Dưới sự chỉ đạo của ông Park, Việt Nam tỏ ra "át vía" Thái Lan ở tất cả các cấp độ đội tuyển.

"Hiệu ứng ông Park" đã chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh nan y "sợ người Thái" của các cầu thủ Việt Nam. 6 lần gắp nhau gần nhất ở mọi cấp độ đội tuyển, Việt Nam bất bại 100% và chiến thắng Thái Lan tới 3 lần. Thậm chí có những trận đấu mà người hâm mộ bóng đá Việt cảm thấy "tiếc" vì không thể đánh bại Thái Lan. Đặc biệt vào tháng 3/2019, U22 Việt Nam còn "hủy diệt" người Thái không thương tiếc với tỷ số 4-0 tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

Nếu ông Park về nước dẵn dắt ĐT Hàn Quốc, sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vậy thông tin mà tờ Thairaith mới đăng tải khiến cho người Thái nói riêng và các nền bóng đó khác trong khu vực không khỏi "mừng thầm".

Rộ tin HLV Park Hang Seo chia tay Việt Nam để dẫn dắt ĐT Hàn Quốc: Đại kình địch Thái Lan mừng thầm
Ông Park từng làm trợ lý ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2002. Dù vậy ông đã từng có thời gian bị coi là hết thời sau thất bại ở U23 Hàn Quốc cùng một số CLB trong nước. Chỉ tới khi dẫn dắt Việt Nam, tài cầm quân của ông mới được công nhận. Trước truyền thông, vị HLV 63 tuổi từng nhiều lần thừa nhận ông "chịu ơn" Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Dù vậy, giấc mơ của truyền thông Thái Lan có lẽ khó có thể trở thành hiện thực khi cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã thẳng thắn thừa nhận khả năng ông dẫn dắt ĐT Hàn Quốc là rất thấp đồng thời thể hiện mong muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm "lâu nhất có thể". Thậm chí ông Park còn đang lên kế hoạch mở học viện bóng đá tại Việt Nam sau khi từ giã sự nghiệp huấn luyện để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bóng đá trẻ ở nước ta.

Park Hang Seo từ kẻ bị hoài nghi tới HLV được mến mộ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

 

Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngầm bỏ cuộc, 'dâng' chức vô địch SEA Games 31 cho thầy trò Park Hang Seo

(Techz.vn) Quyết định mới nhất được LĐBĐ Thái Lan đưa ra được cho là ngầm "buông" môn bóng đá nam tại SEA Games 31 - mở ra cơ hội bảo vệ chức vô địch cho thầy trò HLV Park Hang Seo trên "sân nhà".