Thể thao

Đặng Văn Lâm chính thức ra mắt Cerezo Osaka: Gửi lời cảm ơn Việt Nam, từ chối nhắc đến 'tình cũ'

Đặng Văn Lâm chính thức ra mắt Cerezo Osaka: Gửi lời cảm ơn Việt Nam, từ chối nhắc đến 'tình cũ'

Mới đây, CLB Nhật Bản Cerezo Osaka đã đăng tải hình ảnh Đặng Văn Lâm kèm theo dòng trạng thái ngắn thông báo thủ thành số một của Đội tuyển Việt Nam đã chính thức gia nhập đội bóng.

Đặng Văn Lâm chính thức ra mắt Cerezo Osaka: Gửi lời cảm ơn Việt Nam, từ chối nhắc đến 'tình cũ'
"Thủ thành Đặng Văn Lâm gửi lời cảm ơn cùng những lời chúc tốt đẹp nhất tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong ngày gia nhập Cerezo Osaka" - nguyên văn dòng trạng thái được CLB Nhật Bản đăng tải.

Sau đó ít phút, Cerezo Osaka tiếp tục chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại những phát biểu đầu tiên của Lâm "Tây" trong màu áo mới. 

"Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi được trở thành cầu thủ của CLB lớn như Cerezo Osaka và có cơ hội thi đấu ở giải giải đấu hàng đầu châu Á. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Lâm. Lâm tin rằng, trong tương lai gần, nhiều cầu thủ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Lâm xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ và tin tưởng. Xin cảm ơn Việt Nam vì tất cả" - Văn Lâm tuyệt nhiên không nhắc tới CLB cũ Muangthong United trong màn ra mắt Cerezo Osaka.

Những ồn ào xung quanh tương lai của thủ thành gốc Nga đã tốn khá nhiều giấy mực của cánh nhà báo trong suốt quãng thời gian gần đây, Khi Muangthong United chính thức đệ đơn "kiện" Đặng Văn Lâm lên FIFA. Đội bóng Thái cáo buộc Lâm Tây "cố ý bỏ tập trung""nổi loạn để đòi được ra đi".

FIFA sau đó đã cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng tạm thời để "người nhện" 27 tuổi có thể hoàn tất thủ tục sang Nhật chơi bóng - nhờ sự tác động của chính Cerezo Osaka. Tuy nheien truyền thông Việt cho biết Văn Lâm vẫn có thể phải đối mặt với những án phạt trong thời gian tới nếu bị FIFA xác nhận vi phạm hợp đồng.

Đặng Văn Lâm chính thức ra mắt Cerezo Osaka: Gửi lời cảm ơn Việt Nam, từ chối nhắc đến 'tình cũ'
Lâm Tây có thêm một bước tiến mới trong sự nghiệp sau 2 năm sang Thái chơi bóng.

Với việc chính thức đầu quân cho Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại J.League - giải đấu hàng đầu Nhật Bản và là giải VĐQG hàng đầu châu Á.

Tài năng xuất chúng của Đặng Văn Lâm - "Người nhện" số một trong khung gỗ Đội tuyển Việt Nam

 

CĐM cảnh báo Đoàn Văn Hậu: Đừng học theo Bùi Tiến Dũng nếu không muốn tự huỷ hoại sự nghiệp của mình

(Techz.vn) Những tưởng việc xuất ngoại sang châu Âu chơi bóng sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên cuối cùng hậu vệ trái hàng đầu của ĐTVN đã có một năm 2020 đáng quên nhất trong sự nghiệp.