Thể thao

Rộ tin đồn ĐT Việt Nam bị AFF 'đối xử bất công' sau đơn kiện của Indonesia, VFF có phản ứng bất ngờ

Rộ tin đồn ĐT Việt Nam bị AFF 'đối xử bất công' sau đơn kiện của Indonesia, VFF có phản ứng bất ngờ

Theo thông báo từ LĐBĐ Đông Nam Á, lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tại Bangkok. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, việc phân nhóm bốc thăm vẫn còn xuất hiện 2 phương án có thể đẩy ĐT Việt Nam vào những nhóm hạt giống khác nhau gây ra không ít tranh cãi từ người hâm mộ.

Rộ tin đồn ĐT Việt Nam bị AFF 'đối xử bất công' sau khi bị Indonesia kiện, VFF có phản ứng bất ngờ
LĐBĐ Đông Nam Á vẫn chưa thống nhất được phương án chia nhóm hạt giống tại AFF Cup 2022.

Theo tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT) Patit Suphapong, ngoại trừ ĐT Thái Lan đang là đương kim vô địch giải đấu chắc chắn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1 thì cái tên còn lại vẫn chưa được xác định là ĐT Việt Nam hay Indonesia. 

Nhóm hạt giống được xét dựa trên thành tích của các đội bóng trong 3 kỳ AFF Cup gần nhất. Trong thời gian này, Thái Lan đã 2 lần giành chức vô địch vào năm 2016 và năm 2021, trong khi ĐT Việt Nam lên ngôi vào năm 2018. Tuy nhiên, Indonesia cũng vào chung kết ở 2/3 kỳ AFF Cup gần nhất và không loại trừ khả năng thay thế ĐT Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1.

Rộ tin đồn ĐT Việt Nam bị AFF 'đối xử bất công' sau khi bị Indonesia kiện, VFF có phản ứng bất ngờ
Indonesia có thể chiếm suất ở nhóm hạt giống số 1 của ĐT Việt Nam, đặc biệt là sau những áp lực mà PSSI tạo ra cho AFF trong thời gian qua.

LĐBĐ Đông Nam Á đang chịu sức ép cực lớn sau đơn kiện của Indonesia về nghi án U19 Việt Nam - U19 Việt Nam bán độ. Một số ý kiến cho rằng ĐT Indonesia sẽ được ưu tiên xếp ở nhóm hạt giống số 1 như một sự "xoa dịu" căng thẳng sau khi PSSI đòi rời khỏi LĐBĐ Đông Nam Á nếu đơn kiện không được xem xét.

Nếu ĐT Việt Nam bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 2, khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo gặp Thái Lan ngay từ vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra. Đây chắc chắn là điều mà không một CĐV Việt Nam nào mong muốn. Nói về thông tin này, lãnh đạo VFF cho biết: "Nếu theo thông lệ cũ, đội tuyển Việt Nam chắc chắn thuộc nhóm hạt giống số 1. Tuy nhiên hiện AFF chưa có cập nhật mới về cách xác định nhóm hạt giống ở AFF Cup 2022".

Rộ tin đồn ĐT Việt Nam bị AFF 'đối xử bất công' sau khi bị Indonesia kiện, VFF có phản ứng bất ngờ
Đại diện VFF xác nhận LĐBĐ Đông Nam Á chưa chốt phương án nhưng nhiều khả năng ĐT Việt Nam vẫn nằm ở nhóm hạt giống số 1.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trước khi hợp đồng hiện tại với VFF hết hạn. Chiến lược gia người Hàn Quốc đặt mục tiêu giành lại chức vô địch để nếu chia tay ĐT Việt Nam, ông sẽ ra đi trong vinh quang. Và dĩ nhiên việc gặp Thái Lan ở trận chung kết sẽ là kịch bản tốt nhất để đòi lại món nợ AFF Cup 2021 vừa qua.

Highlights Việt Nam vs Thái Lan | Thái Lan thoát thẻ đỏ, thoát 11m - Trọng Tài thiên vị trắng trợn

 

Tin bóng đá tối 19/7: Quang Hải được Pau FC thưởng lớn; 'Lá chắn thép' ĐT Việt Nam khiến NHM xót xa

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 19/7: ĐT Việt Nam gấp rút bổ sung sao nhập tịch sau thất bại ở AFF Cup; Quang Hải nhận thưởng lớn từ Pau FC; Trụ cột ĐT Việt Nam khiến NHM xót xa khi nói về ác mộng chấn thương; Rộ tin Đoàn Văn Hậu sắp làm đám cưới với bạn gái Doãn Hải My. Bảng xếp hạng V.League 2022 mới nhất.