Thể thao

Nội bộ ĐT Việt Nam lại xáo trộn, HLV Park mất trợ lý xuất sắc nhất ngay trước thềm VL World Cup 2022

Nội bộ ĐT Việt Nam lại xáo trộn, HLV Park mất trợ lý xuất sắc nhất ngay trước thềm VL World Cup 2022

Theo một nguồn tin thân cận với Liên đoàn bóng đá VFF vừa tiết lộ, ngày hôm qua Giám đốc điều hành CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Tuấn đã chính thức xác nhận HLV trưởng đội bóng Thủ đô, ông Park Choong Kyun sẽ không lên tập trung vào ngày 5/8 tới đây để hỗ trợ HLV Park Hang Seo các công việc ở Đội tuyển Việt Nam.

Nội bộ ĐT Việt Nam lại xáo trộn, HLV Park mất trợ lý xuất sắc nhất ngay trước thềm VL World Cup 2022
HLV trưởng Hà Nội FC, ông Park Choong Kyun xin rút lui khỏi thành phần BHL Đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, CLB Hà Nội cách đây không lâu vừa chia tay 2 "phó tướng" là trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn và HLV thủ môn Trần Tiến Anh. Như vậy, trong thành phần BHL CLB Hà Nội hiện nay đã không còn bất kỳ trợ lý chuyên môn nào. Nếu cả HLV Park Choong Kyun cũng lên tuyển làm việc cho thầy Park thì tới cuối tháng 8, khi các cầu thủ không được gọi lên ĐTQG của đội chủ sân Hàng Đẫy tập trung trở lại thì sẽ không có ai đảm đương công việc huấn luyện ở CLB.

Đích thân HLV Park Choong Kyun đã nói chuyện với thầy Park để chủ động xin rút lui khỏi thành phần BHL Đội tuyển Việt Nam, dù cho đã nhận lời trước đó. Được biết, HLV Park Hang Seo đã rất vui vẻ đồng ý làm theo nguyện vọng của người học trò cũ. Trong bản danh sách tập trung ĐTQG mà VFF trình lên Tổng Cục Thể dục Thể thao, tên của thuyền trưởng CLB Hà Nội đã được lược bỏ.

Nội bộ ĐT Việt Nam lại xáo trộn, HLV Park mất trợ lý xuất sắc nhất ngay trước thềm VL World Cup 2022
Thầy Park hoàn toàn thông cảm cho quyết định của người đồng nghiệp và cũng là học trò cũ của ông.

Trong một diễn biến khác liên quan tới các trợ lý của HLV Park Hang Seo, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa nhiều khả năng sẽ tập trung muộn. Ông Lê Huy Khoa hiện vẫn đang ở cùng gia đình tại TP.HCM. Trong bối cảnh VFF chưa xin được cơ chế cách ly đặc biệt cho các thành viên của Đội tuyển Việt Nam, không chỉ trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa mà tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hay HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh vẫn đang "án binh bất động", chờ thông báo mới từ VFF.

Việc thiếu vắng trợ lý ngôn ngữ là điều không thể trong bất kỳ đợt tập trung ĐTQG nào bởi điều này sẽ khiến các tuyển thủ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp nhận những chỉ đạo từ thầy Park. Bởi vậy, VFF ngay lập tức đã điều trợ lý ngôn ngữ của đội U23 - ông Vũ Anh Thắng lên ĐTQG hỗ trợ tạm thời cho HLV Park Hang Seo trong giai đoạn đầu đợt tập trung, chờ tới khi trợ lý chính là ông Lê Huy Khoa có mặt tại Hà Nội.

Nội bộ ĐT Việt Nam lại xáo trộn, HLV Park mất trợ lý xuất sắc nhất ngay trước thềm VL World Cup 2022
Trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng (áo đen) sẽ tạm thời thay thế ông Lê Huy Khoa trong việc giúp HLV Park Hang Seo truyền đạt nội dung huấn luyện tới các cầu thủ ở giai đoạn đầu tập trung.
Nội bộ ĐT Việt Nam lại xáo trộn, HLV Park mất trợ lý xuất sắc nhất ngay trước thềm VL World Cup 2022
Ngoài ra, trợ lý chính Lee Young Jin sẽ quán xuyến mọi công việc của Đội tuyển Việt Nam trong lúc chờ ông Park hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Có thể thấy việc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến cho Đội tuyển Việt Nam gặp vô vàn khó khăn để có thể hội quân đông đủ. Thành phần BHL vì thế cũng phải liên tục thay đổi. Trong quãng thời gian đầy bất lợi này, những đóng góp vô cùng kịp thời của VFF đã giúp sức không nhỏ để thầy trò HLV Park Hang Seo có được điều kiện tập trung thuận lợi nhất.

Hiện tại VFF vẫn đang cố gắng xin cơ chế đặc biệt để những Tiến Linh, trợ lý Lê Huy Khoa hay HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh có thể hội quân sớm trong thời gian sớm nhất, cùng nhau hướng tới những thành tích đáng tự hào của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 tới đây.

Nội bộ ĐT Việt Nam lại xáo trộn, HLV Park mất trợ lý xuất sắc nhất ngay trước thềm VL World Cup 2022
VFF đã và đang làm hêt sức mình để ĐT Việt Nam được tạo điều kiện tối đa trong đợt tập trung đầy khó khăn lần này.

Nguyễn Tiến Linh | All Skills | Trung phong số 1 của ĐT Việt Nam tại VL World Cup 2022

 

Trụ cột ĐT Việt Nam tái phát chấn thương vì HLV Park, nguy cơ bỏ lỡ vòng loại 3 World Cup 2022

(Techz.vn) Sau Công Phượng, Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ mất thêm một ngôi sao nữa ở giai đoạn đầu vòng loại 3 World Cup 2022 với lý do tái phát chấn thương. Điều đáng nói, sự cố này có một phần "lỗi" của HLV Park Hang Seo.