Malaysia 'im lặng' sau phán quyết từ FIFA, kình địch ĐT Việt Nam từ bỏ ý định kháng cáo lên CAS?
Liên quan đến việc bóng đá Malaysia nhận án phạt từ LĐBĐ Thế giới (FIFA) do làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch trước đó. Hôm nay (13/11) chính là hạn chót để FAM nộp đơn xin quyết định bằng văn bản từ FIFA, nhằm thực hiện bước tiếp theo là hoàn tất hồ sơ, gửi đơn đến Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS).
Tuy nhiên, phía FAM vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào trên trang chủ dù trước đó quyền Chủ tịch Datuk Mohd Yusoff Mahadi đã khẳng định sẽ gửi văn bản tới FIFA để yêu cầu cung cấp đầy đủ chi tiết cũng như bản giải trình bằng văn bản trước khi tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên CAS.
Kênh Astro Arena (Malaysia) cho rằng việc có được quyết định bằng văn bản là nền tảng quan trọng nếu FAM có ý định đưa vụ việc ra CAS. Tuy nhiên, sự "im lặng" từ phía FAM khi thời hạn 10 ngày gửi yêu cầu đến FIFA đã kết thúc làm dấy lên câu hỏi liệu FAM đã từ bỏ việc đòi công lý cho những cầu thủ nhập tịch có liên quan cũng như hình ảnh của bóng đá nước này hay không.
Trong trường hợp không gửi đơn kháng cáo lên CAS, đồng nghĩa với việc án phạt từ FIFA cho LĐBĐ Malaysia được giữ nguyên. Cụ thể, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 9,2 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Héctor Hevel đều bị phạt mỗi người 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.
Đây được xem là án phạt nghiêm khắc nhất mà FIFA từng áp dụng với một liên đoàn thành viên ở Đông Nam Á, phản ánh quan điểm cứng rắn của tổ chức này đối với các hành vi gian lận về tư cách cầu thủ. Bên cạnh đó, FAM cũng sẽ đối diện thêm những án phạt bổ sung từ phía LĐBĐ châu Á (AFC) như bị xử thua ĐT Việt Nam và ĐT Neapl hoặc bị loại khỏi Vòng loại Asian Cup 2027 hay nặng hơn là cấm tham dự hai kỳ Asian Cup liên tiếp (2027 và 2031).
FULL ĐTVN chính thức đủ quân tập chiến thuật ghép đội hình: Quang Hải đá ngay phía sau Xuân Son?