Thể thao

LĐBĐ Nhật Bản khiếu nại trọng tài, ĐT Việt Nam đối mặt với nỗi lo lớn nhất tại VL World Cup 2022

LĐBĐ Nhật Bản khiếu nại trọng tài, ĐT Việt Nam đối mặt với nỗi lo lớn nhất tại VL World Cup 2022

Kể từ khi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bắt đầu tới nay, không ít lần NHM bức xúc vì ĐT Việt Nam liên tục phải nhận những quyết định bất lợi từ các trọng tài. VFF cũng đã gửi thư kiến nghị lên FIFA và AFC để tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác trọng tài nhằm đảm bảo công bằng và giữ gìn hình ảnh, uy tín cho sân chơi lớn như vòng loại World Cup.

Ở trận gặp Saudi Arabia, Duy Mạnh vô tình để bóng chạm tay và phải nhận tấm thẻ vàng thứ 2. Từ pha bóng này, đội chủ nhà được hưởng 1 quả penalty và có bàn gỡ hòa, thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu khi chơi hơn người.

LĐBĐ Nhật Bản khiếu nại trọng tài, ĐT Việt Nam đối mặt với nỗi lo lớn nhất tại VL World Cup 2022
Tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh là bước ngoặt của trận đấu.

Ở trận tiếp theo, chính từ pha dứt điểm của Hồng Duy, bóng đi trúng tay hậu vệ của Australia nhưng trọng tài lại không cho ĐT Việt Nam hưởng phạt đền dù đã kiểm tra VAR rất kỹ. Hình ảnh cung cấp từ phòng VAR đều cho thấy nó xứng đáng là quả penalty cho ĐT Việt Nam. Ngay cả trận gặp Oman sau đó cũng xuất hiện rất nhiều tranh cãi.

LĐBĐ Nhật Bản khiếu nại trọng tài, ĐT Việt Nam đối mặt với nỗi lo lớn nhất tại VL World Cup 2022
Trọng tài không cho ĐT Việt Nam hưởng phạt đền sau khi kiểm tra VAR.

Mới đây nhất, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) cũng gửi thư kiến nghị lên AFC về công tác trọng tài. Sau 4 vòng đấu, đội bóng này mới chỉ có được 6 điểm cùng vị trí thứ 3 trên BXH. Nếu tiếp tục mất điểm trước Việt Nam, cơ hội cạnh tranh suất vào thẳng World Cup của Nhật Bản sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Phía JFA cho rằng ĐT Nhật Bản đã chịu không ít thiệt thòi từ các quyết định của trọng tài, dẫn đến thành tích không được như kỳ vọng.

Cần phải nói rằng cùng gửi thư kiến nghị lên AFC, nhưng tầm ảnh hưởng của Nhật Bản chắc chắn sẽ lớn hơn ĐT Việt Nam rất nhiều. Trong khi đại diện Đông Nam Á gần như đã hết hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp, Nhật Bản lại đang gặp nhiều khó khăn. Nếu trọng tài ưu ái Nhật Bản hơn trong những tình huống 50:50, đó cũng không phải điều bình thường, như những gì NHM đều đã chứng kiến khi ĐT Việt Nam đụng độ những đội bóng lớn.

LĐBĐ Nhật Bản khiếu nại trọng tài, ĐT Việt Nam đối mặt với nỗi lo lớn nhất tại VL World Cup 2022
ĐT Nhật Bản cũng không hài lòng với công tác trọng tài, nhưng ảnh hưởng từ lời kiến nghị của JFA chắc chắn sẽ lớn hơn so với VFF.

Sau khi VFF gửi thư kiến nghị lên FIFA và AFC hồi đầu tháng 9, ĐT Việt Nam vẫn phải nhận những quyết định đây khó hiểu từ trọng tài, đặc biệt là ở trận gặp Oman. Đó là trận đấu mà Quang Hải ngã trong vòng cấm của đội chủ nhà nhưng không hề có phạt đền cho ĐT Việt Nam, trọng tài cũng không kiểm tra lại VAR.

Trong khi đó, bàn mở tỷ số của Tiến Linh ở phút 39 lại được soi lại rất kỹ. Sau khi kiểm tra và xác định Tấn Tài không phạm lỗi trong tình huống đoạt bóng, VAR đã tua lại để xem Công Phượng có việt vị trong tình huống trước đó hay không. Dù bàn thắng vẫn được công nhận nhưng sự chậm chạp của trọng tài khiến NHM Việt Nam và các cầu thủ khó mà hài lòng.

LĐBĐ Nhật Bản khiếu nại trọng tài, ĐT Việt Nam đối mặt với nỗi lo lớn nhất tại VL World Cup 2022
Sau khi xác nhận Tấn Tài không phạm lỗi, VAR tua lại tình huống trước đó khiến NHM không khỏi thắc mắc.

Dù được đá sân nhà ở trận tiếp đón ĐT Nhật Bản nhưng việc ĐT Việt Nam phải chơi phòng ngự và chịu sức ép cực lớn từ đối thủ là điều được dự đoán từ trước. Với thế trận như vậy, việc các học trò của HLV Park Hang-seo phải phạm lỗi và rủi ro nhận những quả phạt đền là khá cao. Nên nhớ chỉ trong 4 trận gần nhất, ĐT Việt Nam đã nhận tới 4 quả phạt đền, con số này là 7 tính từ vòng loại thứ 2. Chính vì vậy, việc Nhật Bản gửi thư kiến nghị "đòi lại công bằng" vô tình khiến ĐT Việt Nam thêm phần lo lắng.

Cầu thủ Úc dùng tay chơi bóng, penalty của VIỆT NAM đâu TRỌNG TÀI?

 

Tin bóng đá tối 8/11: HLV Park nhận tin dữ; FIFA làm rõ khả năng gạch tên ĐT Việt Nam khỏi VL WC2022

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 8/11: FIFA làm rõ khả năng gạch tên ĐT Việt Nam khỏi VL World Cup 2022 vì liên quan đến 8 ca F0; Quang Hải tiết lộ mục tiêu ở trận gặp Nhật Bản; Lãnh đạo HAGL làm rõ khả năng chiêu mộ 'vũ khí bí mật' của thầy Park.