Thể thao

Kế hoạch của Thái Lan đổ bể, VFF gây bất ngờ với chiến lược đưa ĐT Việt Nam 'nhảy vọt' trên BXH FIFA

Kế hoạch của Thái Lan đổ bể, VFF gây bất ngờ với chiến lược đưa ĐT Việt Nam 'nhảy vọt' trên BXH FIFA

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có đợt tập trung tiếp theo trong khoảng thời gian FIFA Days cuối tháng 9 tới. LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã gửi lời mời ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2022, giải đấu thầy trò HLV Park Hang-seo đang là đương kim Á quân. Tuy nhiên, VFF đã thằng thừng từ chối kế hoạch này của người Thái.

Kế hoạch của Thái Lan đổ bể, VFF gây bất ngờ với chiến lược đưa ĐT Việt Nam 'nhảy vọt' trên BXH FIFA
Từ chối lời mời của Thái Lan, ĐT Việt Nam muốn tận dụng giải giao hữu vào tháng 9 tới để chuẩn bị AFF Cup 2022 cũng như tích lũy điểm số trên BXH FIFA.

Thay vào đó, VFF sẽ tổ chức một giao giao hữu Tứ Hùng với ĐT Việt Nam cùng 3 đội khách mời khác chưa được công bố. VFF đang tích cực gửi thư mời đến các liên đoàn đối tác, được biết đối thủ của ĐT Việt Nam sẽ là những đội bóng hàng đầu châu Á. Giải đấu cũng chưa xác định được địa điểm tổ chức trong bối cảnh sân Mỹ Đình đang bị cưỡng chế do vi phạm về thuế.

Do đây là giải đấu diễn ra trong thời gian FIFA Days, toàn bộ các giải đấu trên thế giới đều hoãn lại để nhường chỗ cho các ĐTQG. Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất với cả những cái tên đang chơi bóng ở nước ngoài như Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka) hay Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Kế hoạch của Thái Lan đổ bể, VFF gây bất ngờ với chiến lược đưa ĐT Việt Nam 'nhảy vọt' trên BXH FIFA
Đặng Văn Lâm và Quang Hải cũng sẽ góp mặt ở đợt tập trung ĐT Việt Nam lần này. Tuy nhiên khả năng tham dự AFF Cup 2022 của bộ đôi này không cao.

Đây sẽ là những trận đấu giao hữu đầy quý báu cho ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022, giải đấu mà HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu vô địch. Ngoài ra, Cúp Tứ Hùng cũng sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam tích lũy điểm số nhằm thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA. Sau những thất bại liên tiếp ở vòng loại 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã rơi từ vị trí 94 xuống 98, và sau đó là hạng 97 thế giới ở thời điểm hiện tại.

Với những đối thủ mạnh, điểm số mang đến cho ĐT Việt Nam nếu giành chiến thắng cũng sẽ cao hơn. Đây cũng là giải đấu giao hữu quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam kể từ giải tứ hùng 2018 với sự tham gia của U23 Việt Nam và 3 đội khách mời Uzbekistan, Oman và Palestine. Tại giải đấu đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã xuất sắc lên ngôi vô địch trên sân Mỹ Đình với 2 trận thắng và hòa Uzbekistan ở trận đấu cuối cùng.

Kế hoạch của Thái Lan đổ bể, VFF gây bất ngờ với chiến lược đưa ĐT Việt Nam 'nhảy vọt' trên BXH FIFA
Việc giao hữu với những đối thủ lớn sẽ mang đến cơ hội thăng tiến vượt bậc cho ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.

Cũng trong thời gian này, đội tuyển U22/U23 Việt Nam sẽ tập trung. Đây sẽ là đợt tập trung thứ 2 của HLV Gong Oh Kyun kể từ khi chính thức nắm quyền tại đội U23 Việt Nam thay cho HLV Park Hang-seo sau SEA Games 31.

V.League 2022 sẽ tạm hoãn từ 14-30/9, đây là khoảng thời gian quý báu để HLV Park Hang-seo và HLV Gong Oh Kyun tập trung các đội tuyển nhằm chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong tương lai.

CHANATHIP KHÔNG DỰ AFF CUP 2022: ĐT VIỆT NAM CÓ THÊM LỢI THẾ ĐỂ ĐÒI NGÔI VƯƠNG?

 

Tin bóng đá tối 28/7: Quang Hải giúp Pau FC 'lãi to'; ĐT Việt Nam nâng tầm vị thế nhờ siêu giải đấu?

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá tối 28/7: Quang Hải giúp Pau FC tạo ra bước ngoặt lớn chưa từng có ở Ligue 2; ĐT Việt Nam lên kế hoạch nâng tầm vị thế với 'siêu giải đấu' sau khi từ chối King's Cup; Đặng Văn Lâm bị Cerezo Osaka đối xử bất công; FIFA làm khó Việt Nam với yêu cầu không tưởng; Người hùng ĐT Việt Nam tiết lộ bí mật của Thái Lan sau khi bị Indonesia kiện lên FIFA.