Việt Nam

Huy chương của Olympic mùa đông 2024 gây phẫn nộ: Mới đeo đã rơi vỡ, sứt mẻ hàng loạt

Những tấm huy chương Olympic vốn được xem là biểu tượng cao quý nhất trong sự nghiệp của mỗi vận động viên, nhưng tại Olympic mùa đông 2026, niềm tự hào ấy lại đi kèm không ít bối rối.

 

Hàng loạt nhà vô địch đã lên tiếng phản ánh tình trạng huy chương bị nứt, mẻ, thậm chí rơi khỏi dây đeo chỉ ít phút sau khi nhận thưởng, tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt về chất lượng khâu tổ chức.

Nhà vô địch trượt tuyết đổ dốc Breezy Johnson là một trong những người đầu tiên công khai sự việc. Cô kể rằng khi đang nhảy lên ăn mừng chiến thắng, tấm huy chương bất ngờ rơi xuống đất. Trước sự chứng kiến của truyền thông, Johnson giơ cao chiếc huy chương đã nứt toác và sứt một mảng lớn, trong khi dải dây vẫn còn vắt trên cổ, khiến khoảnh khắc vinh quang trở nên trớ trêu.

Huy chương ở Olympic mùa đông 2026 bị phản ánh là kém chất lượng.

Không chỉ riêng Johnson gặp sự cố. Vận động viên trượt tuyết băng đồng người Thụy Điển Ebba Andersson cho biết huy chương của cô rơi xuống tuyết và vỡ làm đôi. Trong khi đó, Justus Strelow, đại diện của Đức ở nội dung hai môn phối hợp, cũng chia sẻ rằng tấm huy chương Đồng bị nứt và tuột khỏi dây trong lúc ăn mừng. Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Alysa Liu thậm chí còn đăng tải hình ảnh huy chương Vàng rời khỏi dây đeo lên mạng xã hội.

Trước những phản ứng dữ dội, Giám đốc điều hành Milano Cortina 2026, ông Andrea Francisi, khẳng định ban tổ chức đã nắm rõ tình hình và đang khẩn trương xác minh nguyên nhân. Theo ông, vấn đề có thể xuất phát từ dây đeo được thiết kế với cơ chế tự bung khi chịu lực mạnh nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Nhiều trường hợp các VĐV bị rơi, vỡ, sứt mẻ huy chương ngay sau khi được trao.

Thực tế, đây không phải lần đầu huy chương Olympic gây thất vọng. Tại Olympic Paris 2024, chất lượng huy chương cũng từng bị phàn nàn vì nhanh rỉ sét, buộc ban tổ chức phải tiếp nhận hơn 200 yêu cầu thay thế. Sự cố lặp lại ở Milano Cortina 2026 khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về việc liệu biểu tượng cao quý của thể thao thế giới có đang bị xem nhẹ trong khâu sản xuất hay không.