AFC sững sờ với quyết định của CAS, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận đặc ân chưa từng có
Quyết định mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đang tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong giới bóng đá châu Á.
Việc đồng ý cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trở lại thi đấu không chỉ khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ, mà còn tiềm ẩn khả năng tác động trực tiếp đến cục diện các giải đấu khu vực trong thời gian tới, nhất là khi vấn đề tư cách cầu thủ vốn luôn được xem là nhạy cảm.
Theo những tín hiệu mà AFC phát đi, khả năng CAS đưa ra phán quyết có lợi cho nhóm cầu thủ Malaysia là điều hoàn toàn có cơ sở. Việc 7 cầu thủ này kháng cáo án treo giò 12 tháng và được CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án đã mở ra một kịch bản hiếm gặp, khác xa với thông lệ trước đây trong các vụ việc tương tự mà AFC từng xử lý.
Chia sẻ trên chương trình XI Sebelas Utama, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John thừa nhận đây là trường hợp đặc biệt. Ông cho biết kể từ khi nhậm chức vào năm 2015, ông chưa từng chứng kiến CAS đồng ý hoãn thi hành án theo yêu cầu của bên bị kỷ luật. Theo ông Windsor, các tiêu chí mà CAS đặt ra luôn ở mức rất cao và phần lớn các đơn xin hoãn án trong quá khứ đều bị bác bỏ.
Chính vì vậy, việc CAS "bật đèn xanh" cho yêu cầu tạm hoãn đã khiến giới chuyên môn đánh giá cơ hội của các cầu thủ Malaysia ở mức cân bằng. Ông Windsor nhận định tỷ lệ thành công lúc này có thể là 50-50, một con số tích cực hơn rất nhiều so với những tiền lệ trước đó, dù vẫn còn không ít yếu tố chưa ngã ngũ.
Dẫu vậy, AFC cũng nhấn mạnh rằng FIFA hiện vẫn chưa đưa ra quan điểm chính thức. CAS mới chỉ xem xét phần lập luận từ phía các cầu thủ, trong khi hồ sơ phản biện của FIFA sẽ được đánh giá ở giai đoạn tiếp theo. Dự kiến ngày 26/2 sẽ mang tính bước ngoặt, khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, có thể ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai của 7 cầu thủ Malaysia cũng như tạo ra một tiền lệ đáng chú ý cho bóng đá châu Á.