Giải bóng chuyền AVC Cup 2026 đếm ngược ngày khởi tranh, đối thủ số 1 của tuyển nữ Việt Nam 'kêu cứu'
HLV tuyển Hàn Quốc đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự chuẩn bị của đội nhà cũng như đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam tại AVC Cup 2026.
Chia sẻ ở buổi họp báo ra mắt tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc, HLV Cha Sang-yun đặt mục tiêu giúp đội nhà lọt top 3 giải vô địch châu Á để giành vé dự World Championship, đồng thời cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2026 diễn ra ở Aichi-Nagoya.
Tuy nhiên, ông cũng không ngần ngại chỉ ra vấn đề đáng lo ngại của bóng chuyền nữ nước này: “Hiện tại đội tuyển nữ Hàn Quốc đang xếp hạng 40 thế giới và đứng thứ 7 châu Á. Chúng tôi không thể tiến bộ nếu không chấp nhận thực tế. Nhật Bản và Trung Quốc đã xây dựng được những đội tuyển đủ khả năng vào bán kết giải vô địch thế giới, trong khi Thái Lan và Việt Nam cũng đã tiến bộ rất nhiều.”
"Nói một cách sòng phẳng, chỉ có khoảng một phần ba đến một nửa số cầu thủ trong danh sách 14 người cuối cùng của ĐTQG là đang được chơi với phong độ tốt nhất tại CLB chủ quản của họ. Đó chính là bài toán lớn nhất của bóng chuyền nữ Hàn Quốc lúc này", ông Cha Sang Hyun lên tiếng.
Ông cũng chỉ ra bất cập lớn tại giải VĐQG Hàn Quốc khiến cầu thủ nội thiếu cơ hội phát triển khi ngoại binh chiếm hơn 60% tỷ lệ tấn công, khiến. HLV này kêu gọi thay đổi hệ thống, tăng thời lượng thi đấu cho nội binh để tạo nền tảng phục hồi vị thế bóng chuyền nữ Hàn Quốc.
HLV Cha Sang Hyun nói thêm: "Giải quốc nội của chúng ta hiện có 6 vòng đấu. Rất khó để loại bỏ hoàn toàn ngoại binh vì kỳ vọng của người hâm mộ là rất cao. Tuy nhiên, vào những năm có Asian Games hay Olympic, nếu việc nâng tầm nội binh là cấp bách, chúng ta có thể cân nhắc phương án: giữ nguyên thể thức có ngoại binh từ vòng 1 đến vòng 3, và chỉ sử dụng 100% nội binh từ vòng 4 đến vòng 6. Không nhất thiết phải là từ vòng 3. Các cầu thủ chủ lực cần phải nhận thức được rằng họ không thể thắng trận nếu bản thân không tự đứng ra gánh vác trách nhiệm, có như vậy họ mới lớn mạnh được".
Dễ dàng nhận thấy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã có sự thay đổi trong cách nhìn nhận của bóng chuyền Hàn Quốc với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã liên tục tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục với chức vô địch AVC Cup, hạng 4 châu Á, thậm chí đánh bại cả tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc.
Tại AVC Cup 2026 diễn ra vào đầu tháng 6 tới, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc trong lần đầu góp mặt được đánh giá là một trong những đối thủ cạnh tranh chức vô địch với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tích cực chuẩn bị cho giải đấu trên đất Philippines với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.
Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Hàn Quốc nằm ở bảng A với chủ nhà Philippines (chủ nhà), Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Úc. Trong khi đó, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Lebanon.