Thể thao

Gây thất vọng ở trận ra quân AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nguy cơ bị loại sớm bởi đại kình địch ĐNÁ

Gây thất vọng ở trận ra quân AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nguy cơ bị loại sớm bởi đại kình địch ĐNÁ

Trưa 4/4, ĐT Việt Nam đã có trận ra quân tại Futsal AFF Cup 2022 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là Myanmar. Sau kỳ tích World Cup 2021, ĐT Futsal Việt Nam của HLV Phạm Minh Giang được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng khi trở về sân chơi Đông Nam Á và cạnh tranh ngôi vị số 1 với Thái Lan.

Gây thất vọng ở trận ra quân AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nguy cơ bị loại sớm bởi đại kình địch ĐNÁ
ĐT Futsal Việt Nam đặt mục tiêu vào tới chung kết AFF Cup 2022.

Trước đó, Thái Lan đã khẳng định sức mạnh vượt trội của mình với 2 chiến thắng tuyệt đối 13-0 và 16-0 trước Brunei và Campuchia. Gần như chắc chắn Thái Lan sẽ vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Mục tiêu của thầy trò HLV Phạm Minh Giang là phải giành được ngôi đầu bảng B để né được đối thủ này ở bán kết.

Tuy nhiên chỉ sau lượt trận đầu tiên, tham vọng của Futsal Việt Nam đã nhận một "gáo nước lạnh" khi để Myanmar cầm hòa 1-1. Những năm gần đây, Myanmar luôn là đối thủ khó chịu với ĐT Việt Nam và thậm chí đã từng loại ĐT Việt Nam khỏi giải Futsal Đông Nam Á.

Gây thất vọng ở trận ra quân AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nguy cơ bị loại sớm bởi đại kình địch ĐNÁ
Trận hòa Myanmar có thể khiến ĐT Việt Nam phải dừng bước sớm, thậm chí có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở trận mở màn bảng B, ĐT Futsal Việt Nam là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Nhan Gia Hưng. Tuy nhiên, Myanmar đã sớm có bàn gỡ hòa ngay ở đầu hiệp 2. Sau khi tỷ số được quân bình, 2 đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng và nếu không nhờ sự xuất sắc của Hồ Văn Ý, rất có thể Myanmar đã tạo ra bất ngờ lớn trước ĐT Việt Nam.

Sau lượt trận đầu tiên, Australia đang là đội bóng dẫn đầu bảng B với trận thắng 7-4 trước Timor Leste. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ lần lượt chạm trán Timor Leste và Australia vào ngày 5/4 và 6/4 với nhiệm vụ phải giành những kết quả tốt để có tấm vé vào bán kết.

Gây thất vọng ở trận ra quân AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nguy cơ bị loại sớm bởi đại kình địch ĐNÁ
Thái Lan vẫn là một ngọn núi lớn của Futsal Đông Nam Á và không dễ để ĐT Việt Nam vượt qua được đối thủ này.

Trong trường hợp đi tiếp với ngôi nhì bảng, nguy cơ ĐT Việt Nam bị loại bởi Thái Lan ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á giống như những gì đã xảy ra ở AFF Cup 2021 vừa qua là rất cao. Thái Lan là một trong những đội futsal mạnh nhất châu Á và hơn ĐT Việt Nam tới 18 bậc trên BXH FIFA.

Thái Lan cũng là đội bóng đã vô địch Futsal Đông Nam Á trong 14/15 lần giải đấu được tổ chức, trong khi ĐT Việt Nam vẫn chưa vô địch lần nào. 

HIGHLIGHTS VIỆT NAM - MYANMAR | NHAN GIA HƯNG GHI BÀN NHƯNG VẪN KHÔNG GIÚP VN GIÀNH CHIẾN THẮNG

 

Quang Hải đứng trước nhiệm vụ khó tin tại Pháp, nguy cơ dự bị dài hạn cho nhà vô địch Châu Phi

(Techz.vn) Nếu Quang Hải gia nhập đội bóng nước Pháp như dự đoán, ngôi sao số 1 của ĐT Việt Nam có nguy cơ phải dự bị dài hạn cho nhà vô địch châu Phi.