FAM nhận bài học lịch sử từ CAS, Malaysia chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam ở VL Asian Cup 2027?
Những sự việc từ quá khứ cho thấy thể thao Malaysia chưa bao giờ có thể thay đổi án phạt kể cả khi kháng cáo lên CAS. Hy vọng để lật ngược tình thế trước ĐT Việt Nam gần như là không tồn tại.
Trước khi LĐBĐ Malaysia gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), có lẽ họ cần xem lại những lần kháng cáo trong quá khứ của thể thao nước nhà. Tài liệu cho thấy thể thao Malaysia chưa từng thay đổi được những án phạt đã được đưa ra dù kháng cáo lên CAS.
Năm 2007, 3 VĐV bắn súng Malaysia là Joseline Cheah, Bibiana Ng và Siti Nur Masitah Mohd Badrin đã bị phát hiện dương tính với chất cấm propranolol trong một giải đấu quốc gia. Ban đầu, Liên đoàn Bắn súng Malaysia (NSAM) đưa ra án phạt 6 tháng, sau đó nâng lên 1 năm.
Tuy nhiên, Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), yêu cầu áp dụng mức phạt tiêu chuẩn là 2 năm. CAS đã đồng ý với WADA, khẳng định trách nhiệm cuối cùng thuộc về chính vận động viên trong việc kiểm soát các chất mà họ đưa vào cơ thể.
Ở Asian Games Incheon 2014, vận động viên wushu nữ Tai Cheau Xuen đã bị tước huy chương vàng sau khi mẫu thử của cô dương tính với chất cấm sibutramine. Đội ngũ của Tai Cheau Xuen đã kháng cáo, đưa ra lập luận về khoảng thời gian 16 giờ từ lúc lấy mẫu nước tiểu đến khi mẫu được chuyển đến phòng thí nghiệm.
Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác bỏ lập luận này, nhấn mạnh rằng không có giới hạn thời gian cụ thể cho quy trình này và không có bằng chứng về việc mẫu thử bị can thiệp. Kết quả là, Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) đã duy trì quyết định loại Tai Cheau Xuen khỏi giải đấu, đồng nghĩa với việc cô bị tước huy chương vàng đã giành được.
Năm 2018, Karim Ibrahim, khi đang là Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Malaysia, đã bị Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) loại khỏi Hội đồng. IAAF đưa ra quyết định này vì ông không đáp ứng các tiêu chuẩn xét duyệt, xuất phát từ những cáo buộc liên quan đến hồ sơ cá nhân và lịch sử quản lý thể thao của ông. Karim Ibrahim sau đó đã kháng cáo quyết định lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng CAS đã giữ nguyên phán quyết của IAAF.
Khi quá nhiều bằng chứng từ phía FIFA đang chống lại Malaysia, khả năng FAM có thể lật ngược tình thế là không cao. Ngay cả truyền thông và các chuyên gia bóng đá nước này cũng cho rằng LĐBĐ Malaysia nên chấp nhận và từ bỏ viêc kháng cáo lên CAS khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Việc họ bị xử thua ĐT Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.