Thể thao

Đông Nam Á thiết lập cột mốc chưa từng có ở Asian Cup sau 15 năm, ĐT Việt Nam được AFC 'thưởng lớn'

Đông Nam Á thiết lập cột mốc chưa từng có ở Asian Cup sau 15 năm, ĐT Việt Nam được AFC 'thưởng lớn'

Vòng loại Asian Cup 2023 đã chính thức khép lại với 24 đại diện tham dự vòng chung kết đã được xác định. Trong số đó, 12 đội bóng đầu tiên giành vé vào VCK là những đội có thành tích tốt tại vòng loại World Cup 2022, bao gồm ĐT Việt Nam với lần đầu tiên lọt vào vòng loại 3.

Đông Nam Á thiết lập cột mốc chưa từng có ở Asian Cup sau 15 năm, ĐT Việt Nam được AFC 'thưởng lớn'
24 đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2023 đã chính thức lộ diện.

3 đội bóng khác của Đông Nam Á cũng hoàn thành mục tiêu góp mặt ở VCK Asian Cup 2023 là Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Điều này đồng nghĩa với việc 4 đại diện ưu tú nhất của Đông Nam Á có lần đầu tiên cùng góp mặt ở một VCK Asian Cup kể từ năm 2007. Nếu tính cả Australia cũng thuộc LĐBĐ Đông Nam Á, con số này sẽ tăng lên thành 5 đội.

Khác với giải đấu năm 2007 khi Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia chia nhau đăng cai 4 bảng đấu, lần này cả 4 đội bóng Đông Nam Á đều vượt qua vòng loại. Dù vậy với việc Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai, nước chủ nhà của Asian Cup 2023 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xác định.

Đông Nam Á thiết lập cột mốc chưa từng có ở Asian Cup sau 15 năm, ĐT Việt Nam được AFC 'thưởng lớn'
Lần đầu tiên sau 15 năm, Đông Nam Á mới lại có 4 đại diện cùng góp mặt ở VCK Asian Cup.

Theo quy định của LĐBĐ Châu Á (AFC), 12 đội giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được phân vào 2 nhóm hạt giống đầu tiên để bốc thăm bảng đấu Asian Cup 2023. 12 đội bóng giành vé dự VCK sau khi vượt qua vòng loại sẽ được phân vào 2 nhóm hạt giống còn lại.

Với quy định này, ĐT Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2 và hoàn toàn có thể nằm chung bảng với các đại diện khác của Đông Nam Á. Một điểm thú vị khác là cả 5 đội bóng ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đều góp mặt ở VCK Asian Cup 2023.

Đông Nam Á thiết lập cột mốc chưa từng có ở Asian Cup sau 15 năm, ĐT Việt Nam được AFC 'thưởng lớn'
ĐT Việt Nam được AFC xếp ở nhóm hạt giống số 2 tại Asian Cup 2023 với việc góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Dự kiến Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức vào giữa năm sau, thời điểm bốc thăm các bảng đấu sẽ được AFC thông báo sau khi xác định được đội chủ nhà cho giải đấu lần này.

VIỆT NAM - NHẬT BẢN ▶ Trận đấu xứng danh NHỮNG CHIẾN BINH Đất Việt

 

Đánh bại ông lớn Nam Mỹ, 'cơn ác mộng' của ĐT Việt Nam giúp châu Á lập cột mốc lịch sử ở World Cup

(Techz.vn) Australia khép lại hành trình đầy cảm xúc ở vòng loại World Cup 2022 với tấm vé tham dự VCK tại Qatar, đồng thời giúp bóng đá châu Á thiết lập cột mốc lịch sử ở giải đấu lớn nhất hành tinh.