Thể thao

VFF 'từ chối' gia hạn, HLV Park bất ngờ nhận thêm tin dữ từ động thái của đại kình địch ĐT Việt Nam

VFF 'từ chối' gia hạn, HLV Park bất ngờ nhận thêm tin dữ từ động thái của đại kình địch ĐT Việt Nam

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã gây sốt khi tuyên bố muốn HLV Shin Tae Yong "thôi việc" ở ĐTQG và U23 nước này để dành toàn bộ sự tập trung cho mục tiêu của đội U20 tại kỳ U20 World Cup diễn ra trên sân nhà vào năm 2023. Ngay lập tức, HLV Park Hang-seo được truyền thông xứ Vạn Đảo đưa vào tầm ngắm như một sự thay thế hoàn hảo cho người đồng hương, trong bối cảnh hợp đồng làm việc tại ĐT Việt Nam của ông không còn quá dài.

VFF 'từ chối' gia hạn, HLV Park bất ngờ nhận thêm tin dữ từ động thái của đại kình địch ĐT Việt Nam
HLV Park Hang-seo bất ngờ được đề cử cho vị trí HLV trưởng của U23/ĐTQG Indonesia thay ông Shin Tae Yong.

Trong bài viết đăng tải trên tờ Okebola, HLV Park Hang-seo được nhắc đến là ứng cử viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng của ĐTQG/U23 Indonesia khi HLV Shin Tae Yong chỉ còn phải dẫn dắt đội U20.

"HLV Park đang là nhà cầm quân xuất sắc nhất khu vực ở thời điểm hiện tại. Ông đã từng giúp U23 Việt Nam vào đến chung kết U23 châu Á và bán kết Asiad. Trong khi đó, cấp độ ĐTQG cũng từng lên ngôi vô địch AFF Cup.

Hợp đồng của VFF với HLV Park chỉ còn tới tháng 1/2023. Đây có thể là cơ hội vô cùng tốt với Liên đoàn bóng đá Indonesia để xúc tiến thương vụ này vào ngay năm sau" - Trích ý kiến trên tờ Okebola.

VFF 'từ chối' gia hạn, HLV Park bất ngờ nhận thêm tin dữ từ động thái của đại kình địch ĐT Việt Nam
Người hâm mộ Hàn Quốc ủng hộ HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam khi vẫn còn đang ở trên đỉnh cao.

Đây là phương án nhận được sự ủng hộ từ phía Hàn Quốc bởi rất nhiều người hâm mộ tại đây mong muốn HLV Park Hang-seo rời ĐT Việt Nam khi đang ở đỉnh cao. Việc thay đổi môi trường làm việc và đến với Indonesia sẽ bớt áp lực hơn cho ông bởi đội U23 hay ĐTQG nước này thậm chí đều chưa một lần lên ngôi ở sân chơi Đông Nam Á. Trong khi đó, NHM Việt Nam dĩ nhiên sẽ đặt mục tiêu lớn hơn sau những thành công mà HLV Park từng đạt được.

VFF 'từ chối' gia hạn, HLV Park bất ngờ nhận thêm tin dữ từ động thái của đại kình địch ĐT Việt Nam
Không chỉ dẫn dắt đội U23, HLV Gong Oh Kyun cũng đang là ứng viên được VFF nhắm đến để thay thế HLV Park Hang-seo trong tương lai.

Việc VFF chưa có động thái gia hạn hợp đồng khiến tương lai của HLV Park Hang-seo sau AFF Cup 2022 đang bị bỏ ngỏ. Trong khi đó, người kế nhiệm HLV Park là HLV Gong Oh Kyun đang làm rất tốt công việc ở đội U23 Việt Nam với một lối đá hoàn toàn khác cũng được xem xét như một ứng viên sẵn sàng thay thế ông tại ĐTQG Việt Nam trong tương lai.

Dù vậy, động thái mới nhất từ phía PSSI cho thấy họ không cũng chẳng mặn mà với HLV Park Hang-seo. Mới nhất, GĐKT Indra Sjafri đã có những động thái trên MXH ngầm xác nhận sẽ kiêm nhiệm luôn cả vị trí HLV trưởng của đội U23 Indonesia. Điều này gần như chấm dứt tin đồn về sự quan tâm của PSSI dành cho HLV Park Hang-seo cho vị trí HLV trưởng của U23 Indonesia trong tương lai gần khi đội U23 không còn bất cứ giải đấu nào trong năm 2022, sau khi ASIAD 19 bị hoãn vô thời hạn.

VFF 'từ chối' gia hạn, HLV Park bất ngờ nhận thêm tin dữ từ động thái của đại kình địch ĐT Việt Nam
Động thái của LĐBĐ Indonesia chấm dứt tin đồn theo đuổi HLV Park Hang-seo trong tương lai gần?

HLV Indra Sjafri đã từng dẫn dắt U23 Indonesia trong quá khứ và có 3 lần đối đầu với HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á 2020 cũng như SEA Games 30 tại Philippines. Trong cả 3 trận đấu, HLV Park đều là người giành chiến thắng.

Xôn xao thông tin thầy Park được Indonesia mời làm HLV trưởng thay ông Shin Tae Yong

 

Bị VFF 'từ chối' gia hạn hợp đồng, HLV Park bất ngờ được đề nghị dẫn dắt đại kình địch ĐT Việt Nam?

(Techz.vn) Sau khi phía VFF chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang Seo, đại kình địch của ĐT Việt Nam đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của nhà cầm quân 64 tuổi. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thời điểm HLV Park Hang Seo chia tay Đội tuyển Việt Nam.