Thể thao

BTC báo tin vui vượt xa kỳ vọng, ĐT Việt Nam sáng cửa đánh bại Thái Lan, giành ngôi vương U23 ĐNÁ

BTC báo tin vui vượt xa kỳ vọng, ĐT Việt Nam sáng cửa đánh bại Thái Lan, giành ngôi vương U23 ĐNÁ

Sáng 26/2, ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á sẽ tiếp tục tổ chức xét nghiệm PCR lại cho các thành viên nhiễm Covid-19 ở ĐT Việt Nam. Ở buổi xét nghiệm ngày hôm qua, 6 thành viên bao gồm 5 cầu thủ Dụng Quang Nho, Trương Đức Mạnh, Phạm Mạnh Quỳnh, Vũ Tiến Long, Nguyễn Ngọc Thắng cùng với trợ lý Nguyễn Sỹ Hải đã âm tính với Covid-19 qua phương pháp xét nghiệm PCR. Tuy nhiên chỉ có Quang Nho, Đức Mạnh và Mạnh Quỳnh có thể kịp trở lại thi đấu, 2 cầu thủ còn lại đã bị thay thế bởi người khác và buộc phải ngồi ngoài dù đã khỏi bệnh.

BTC báo tin vui vượt xa kỳ vọng, ĐT Việt Nam sáng cửa đánh bại Thái Lan, giành ngôi vương U23 ĐNÁ
Dụng Quang Nho chắc chắn góp mặt sau khi đã bình phục Covid-19.

Cũng trong tối 25/2, trung vệ Trần Quang Thịnh đã nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính sau khi test nhanh dương tính vào buổi sáng. Trung vệ của CLB CAND là cầu thủ hiếm hoi trong danh sách đăng ký gốc lên đường sang Campuchia vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và đá chính cả 3 trận vừa qua của ĐT U23 Việt Nam.

BTC báo tin vui vượt xa kỳ vọng, ĐT Việt Nam sáng cửa đánh bại Thái Lan, giành ngôi vương U23 ĐNÁ
Trần Quang Thịnh đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và trở thành cái tên hiếm hoi có thể ra sân ở cả 4 trận.

Tính đến sáng ngày 26/2, HLV Đinh Thế Nam tạm thời có trong tay 16 cầu thủ sẵn sàng cho trận chung kết. Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng kết quả xét nghiệm PCR hôm nay sẽ có thêm cầu thủ khỏi bệnh trong số những người chưa bị thay thế khỏi danh sách.

Hiện có thêm 4 cầu thủ đã có kết quả test nhanh âm tính và chờ test PCR là Phạm Văn Hữu, Hoàng Văn Toản, Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Tùng. Kết quả test PCR sẽ có vào lúc 14h chiều này, nếu tiếp tục âm thì cả 4 cầu thủ này sẽ lập tức trở lại danh sách đăng ký thi đấu ở trận chung kết.

BTC báo tin vui vượt xa kỳ vọng, ĐT Việt Nam sáng cửa đánh bại Thái Lan, giành ngôi vương U23 ĐNÁ
Tiền đạo số 1 của U23 Việt Nam - Nguyễn Văn Tùng chờ kết quả xét nghiệm PCR để có thể tái đấu Thái Lan.

Trong 4 cầu thủ này, Văn Tùng và Văn Hữu đã thi đấu ở trận thắng U23 Singapore. Văn Tùng cũng ra sân ở cuộc đối đầu Thái Lan tại vòng bảng trước khi dương tính với Covid-19. Còn Văn Cường và Văn Toản chưa ra sân một phút nào. Như vậy trong trường hợp thuận lợi nhất, U23 Việt Nam sẽ có tới 20 cầu thủ có thể đăng ký thi đấu ở trận chung kết. Trước đó, HLV Đinh Thế Nam chỉ có 13 cầu thủ thi đấu trận bán kết và thậm chí phải sử dụng thủ môn Liêm Điều ở vị trí tiền đạo vì không còn ai trên ghế dự bị.

HIGHLIGHTS: U23 VIỆT NAM - U23 THÁI LAN | AFF U23 CHAMPIONSHIP 2022

 

Bảng xếp hạng V.League 2022 mới nhất - Vòng 1: Viettel gây ấn tượng, HAGL chưa thể chiếm ngôi đầu?

(Techz.vn) Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 1; Kết quả bóng đá vòng 1 V.League 2022, Nam Định vs HAGL, Bình Dương vs SLNA, Bình Định vs Viettel, BXH V.League mới nhất.