Thể thao

Bỏ qua cơ hội đến châu Âu, Quang Hải cùng tuyển thủ Thái Lan sang Nhật Bản đối đầu Đặng Văn Lâm?

Bỏ qua cơ hội đến châu Âu, Quang Hải cùng tuyển thủ Thái Lan sang Nhật Bản đối đầu Đặng Văn Lâm?

Truyền thông Đông Nam Á đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tương lai của Nguyễn Quang Hải, ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam. Cách đây ít giờ, trang MGR Online (Thái Lan) bất ngờ đưa tin cho rằng Quang Hải và Supachok có thể sẽ cùng nhau thi đấu tại Consadole Sapporo, đội bóng cũ của Chanathip Songkrasin.

Bỏ qua cơ hội đến châu Âu, Quang Hải cùng tuyển thủ Thái Lan sang Nhật Bản đối đầu Đặng Văn Lâm?
Quang Hải từng được Consadole Sapporo nhắm đến để thay thế Chanathip Songkrasin.

Tờ báo Thái Lan viết: "Supachok Sarachat, ngôi sao tấn công 23 tuổi của CLB Buriram United đang là cầu thủ được săn đón bởi các đội bóng J.League. Đặc biệt, sau khi Chanathip Songkrasin quyết định rời khỏi CLB Consadole Sapporo thì đội bóng này nhắm tới Supachok là mục tiêu hàng đầu để thay thế.

Đáng chú ý, ở khu vực Đông Nam Á thì một ngôi sao khác ngoài Supachok là Nguyễn Quang Hải của Việt Nam cũng được Consadole Sapporo nhắm tới. Trong tương lai gần, nhiều khả năng Supachok và Nguyễn Quang Hải sẽ là đồng đội của nhau ở Consadole Sapporo".

Bỏ qua cơ hội đến châu Âu, Quang Hải cùng tuyển thủ Thái Lan sang Nhật Bản đối đầu Đặng Văn Lâm?
Truyền thông Thái Lan vẽ ra viễn cảnh Quang Hải và Supachok sát cánh tại Nhật Bản.

Quang Hải và Supachok đều là những cầu thủ tấn công có thể hình khiêm tốn, bù lại họ sở hữu kỹ thuật và nhãn quan chơi bóng vô cùng hiện đại. Tuy nhiên, kịch bản 2 ngôi sao của Đông Nam Á sát cánh tại Nhật Bản sẽ không dễ để xảy ra khi Quang Hải vẫn đang đặt mục tiêu sang châu Âu chơi bóng ngay trong năm nay. Danh tính 4 đội bóng châu Âu dành sự quan tâm cho ngôi sao số 1 ĐT Việt Nam mới đây cũng được hé lộ. Đó là CLB Strasbourg (Pháp), Young Boys (Thụy Sĩ), Austria Wien (Áo) và Sturm Graz (Áo).

Bỏ qua cơ hội đến châu Âu, Quang Hải cùng tuyển thủ Thái Lan sang Nhật Bản đối đầu Đặng Văn Lâm?
Quang Hải muốn sang châu Âu thi đấu hơn là đến Nhật Bản.

Trong khi đó, Supachok Sarachat vẫn đang là trụ cột của Buriram United, đội bóng này cũng cần ngôi sao sinh năm 1998 để cạnh tranh chức vô địch với BG Pathum United. Cũng trong ngày hôm nay, tờ Ball Thai cũng bất ngờ đưa tin về việc HLV Park Hang-seo đạt thỏa thuận gia nhập Port FC, đội bóng thuộc sở hữu của nữ tỷ phú Madam Pang ngay trước thềm SEA Games 31.

Bỏ qua cơ hội đến châu Âu, Quang Hải cùng tuyển thủ Thái Lan sang Nhật Bản đối đầu Đặng Văn Lâm?
Tờ Ball Thai đưa tin HLV Park Hang-seo gia nhập Port FC, tuy nhiên sau đó thông tin này được xác nhận chỉ là một trò đùa.

Thông tin này khiến NHM Thái Lan tỏ ra vô cùng hứng thú, tuy nhiên sau cùng Ball Thai xác nhận đó chỉ là trò đùa của họ trong ngày Cá tháng Tư. HLV Park Hang-seo vẫn còn hợp đồng với VFF tới hết tháng 1/2023 và vẫn đang tập trung cho 2 mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games cũng như đòi lại chức vô địch AFF Cup 2022.

BIÊN NIÊN SỬ SEA GAMES 30 | HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC GIẤC MƠ

 

Tin bóng đá tối 31/3: Lộ diện 'bến đỗ châu Âu' của Quang Hải; ĐT Việt Nam nhận thưởng lớn từ FIFA

(Techz.vn) Tin HOT bóng đá hôm nay 31/3: Lộ diện 4 đội bóng châu Âu muốn chiêu mộ Quang Hải; ĐT Việt Nam nhận 'tin dữ' từ HLV Park, bầu Đức bất ngờ lên tiếng về mục tiêu dự VCK World Cup 2026; ĐT Việt Nam nhận 'phần thưởng đặc biệt' từ FIFA; Xác định ngôi sao đầu tiên được HLV Park chọn cho SEA Games 31: Công Phượng, Quang Hải đều bị gạch tên?