Thể thao

Lỡ hẹn chung kết C1, Pep Guardiola khiển trách học trò

Lỡ hẹn chung kết C1, Pep Guardiola khiển trách học trò

Vào rạng sáng hôm nay (5/5), Man City bước vào trận đấu lượt về với Real Madrid trên Santiago Bernabeu. Mặc dù có được lợi thế lớn cùng vô vàn những cơ hội nguy hiểm, nửa xanh thành Manchester vẫn không thể giành tấm vé đi tiếp. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Pep Guardiola không giấu nổi sự thất vọng:

“Man City đã chơi tốt trong phần lớn thời gian. Sau khi có được bàn thắng đầu tiên, Jack (Grealish) giúp chúng tôi kiểm soát thế trận. Chỉ tiếc rằng những cơ hội ngon ăn sau đó không thể được tận dụng".

Jack Grealish bỏ lỡ hai cơ hội 'ngon ăn'

Có được một bàn thắng và thời gian còn lại tương đối ít, vị HLV 51 tuổi quyết định rút Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ra nghỉ để thay thế bằng Jack Grealish và Fernandinho. Đây là quyết định nhằm bảo đảm chiến thắng. Tuy nhiên, chính việc Man City chơi trùng xuống đã tạo cơ hội để Real Madrid san bằng cách biệt.

“Điều này đã diễn ra vô số lần. Họ (Real Madrid) đưa rất nhiều cầu thủ vào khu vực cấm địa và liên tục tạt bóng. Họ đã có 2 bàn thắng với kịch bản y hệt. Các học trò của tôi đã không thi đấu hết mình”.

“Phải thừa nhận rằng, tập thể này đã rất gần với trận chung kết. Đây là điều bình thường trong bóng đá. Chúng tôi cần thời gian để lấy lại tinh thần. Với những người hâm mộ, điều này còn khó khăn hơn gấp bội".

Real Madrid 3-1 Man City: Pep Guardiola không giấu nổi sự thất vọng

Với thất bại chung cuộc 5-6 trong trận bán kết, Pep Guardiola cùng Man City đã trải qua năm thứ 6 liên tiếp không thể giành được chiếc cúp ‘Tai voi’ danh giá. Điều này ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn tới việc gia hạn hợp đồng của vị HLV này.

REAL MADRID 3-1 MAN CITY: CHÂN MỆNH THIÊN T.Ử, ÔNG VUA NGƯỢC DÒNG, CHUYÊN GIA TẠO PHÉP MÀU!

 

Khí thế hừng hực, Karim Benzema quyết làm điều kỳ diệu trước Man City

(Techz) Real Madrid đã thất thủ 3-4 trước Man City tại trận bán kết lượt đi trên sân Etihad, sau trận đấu Karim Benzema cho biết anh và Los Blancos sẽ làm điều kỳ diệu ở trận lượt về để chiến thắng.