Thể thao

HLV Park Hang-seo 'gỡ nút thắt', tiền vệ số một ĐT Việt Nam cập bến ông lớn châu Á?

HLV Park Hang-seo 'gỡ nút thắt', tiền vệ số một ĐT Việt Nam cập bến ông lớn châu Á?

Một mùa giải nữa của V.League khép lại và tương lai tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục là điều mà người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Ngôi sao số một của ĐT Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ mong muốn ra nước ngoài thi đấu nhưng còn vướng mắc về hợp đồng với Viettel FC. 

Theo những thông tin mới nhất, Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ có bến đỗ mới ngay trong mùa hè này. Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1998 có thể chia tay Viettel FC để chuyển sang đầu quân cho Pohang Steelers. Vừa qua, Hoàng Đức đã có mặt ở sân Mỹ Đình cùng 2 HLV Philippe Troussier và Park Hang-seo để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC và  Pohang Steelers.

Hoàng Đức có mặt tại sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Pohang Steelers.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức tại sân Hàng Đẫy làm dấy lên tin đồn về việc anh có thể chia tay CLB Viettel để chuyển sang đầu quân cho ông lớn của bóng đá Hàn Quốc. Nhiều nguồn tin còn khẳng định HLV Park Hang-seo đóng một vai trò quan trọng ở thương vụ này.

Về phần mình, Hoàng Đức không ít lần đánh tiếng muốn được xuất ngoại để chinh phục những thử thách mới. Do đó, Pohang Steelers nhiều khả năng sẽ là bến đỗ mới của Hoàng Đức ở mùa giải tới trong trường hợp Viettel FC đồng ý để ngôi sao số một của mình ra đi.

Nhạc trưởng của ĐT Việt Nam sang Hàn Quốc chơi bóng?

Được biết, hợp đồng của Hoàng Đức với Viettel FC còn thời hạn tới năm 2025. Khi đó, nhạc trưởng của ĐT Việt Nam đã 27 tuổi và không còn là thời điểm phù hợp để ra nước ngoài thi đấu. Chính vì thế, Hoàng Đức cùng người đại diện của mình sẽ làm việc để Viettel FC "gật đầu" cho thương vụ chuyển nhượng lịch sử này. 

GIỌT NƯỚC MẮT TIẾC NUỐI VÀ THỜI CƠ THUẬN LỢI ĐỂ XUẤT NGOẠI CỦA HOÀNG ĐỨC?

 

ĐT Việt Nam 'nhận trái đắng' trên BXH FIFA, nguy cơ bị Thái Lan bắt kịp trước VL World Cup 2026

Dù đánh bại ĐT Palestine, ĐT Việt Nam vẫn không thể cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA tháng 9 khi đó là trận duy nhất mà đoàn quân của HLV Troussier thi đấu trong đợt FIFA Days này. Thái Lan, Indonesia với những lợi thế của mình đã rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu Đông Nam Á.