Thể thao

HLV Park đẩy Quang Hải vào thế khó, kình địch của ĐT Việt Nam lập tức đổi kế hoạch ở AFF Cup 2022

HLV Park đẩy Quang Hải vào thế khó, kình địch của ĐT Việt Nam lập tức đổi kế hoạch ở AFF Cup 2022

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng trong hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF nên chiến lược gia người Hàn Quốc rất muốn giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch. Để hiện thực hóa tham vọng này, nhà cầm quân 64 tuổi cần có Quang Hải cho giải đấu vào cuối năm.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Singapore, HLV Park Hang-seo muốn Quang Hải đề xuất nguyện vọng với Pau FC để về nước tham dự AFF Cup 2022: "Tôi có trao đổi với Quang Hải một số vấn đề. Thời gian qua, cậu ấy thi đấu ở Pháp và cần thêm nhiều thời gian thích nghi. Chúng tôi chia sẻ về thuận lợi và những khó khăn đó.

Quang Hải tỏ ra vô cùng vui sướng khi được trở về hội quân cùng ĐT Việt Nam.

AFF Cup không thuộc FIFA Days nên khó để can thiệp. Ngày 28/12 Quang Hải bắt đầu đá lượt về Ligue 2. Cầu thủ nào cũng khát khao cống hiến cho đội tuyển, Hải cũng thế. Tôi đã trao đổi về suy nghĩ của tôi cũng như của Hải. Chúng ta đều biết Hải mới tới Pháp chưa lâu.

Chúng ta không th  ể can thiệp để đòi Pau FC nhả người cho giải đấu. Bản thân Quang Hải cũng sẽ nỗ lực thuyết phục Pau FC để có thể đá cho tuyển. Tôi nghĩ Quang Hải sẽ có cách. Chúng ta thì không can thiệp được. Hải thì có nói sẽ nỗ lực để thuyết phục".

HLV Park Hang-seo muốn Quang Hải thuyết phục Pau FC để về nước tham dự AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Chứng kiến tham vọng của HLV Park Hang-seo, kình địch của ĐT Việt Nam là Thái Lan cũng không thể ngồi yên. HLV Mano Polking cũng đang rất khó khăn trong việc xây dựng một đội hình chất lượng cho ĐT Thái Lan. Bên cạnh việc những CLB trong nước không chịu nhả người thì hai ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản là Chanathip và Supachok cũng ngỏ ý không muốn tham dự AFF Cup 2022.

Trong buổi tập mới nhất của ĐT Thái Lan, HLV Mano Polking đã có cuộc nói chuyện riêng với 2 cầu thủ Chanathip và Supachok. Theo báo chí Thái Lan, HLV Polking trò chuyện để tiếp thêm động lực cho hai cầu thủ này trước King's Cup và xa hơn là AFF Cup 2022.

HLV Polking nói chuyện với Chanathip và Supachok về việc dự AFF Cup 2022 cùng ĐT Thái Lan.

Cả Supachok và Chanathip đều đang trải qua một mùa giải rất căng thẳng tại J.League. Họ muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhưng đồng thời, vai trò của bộ đôi này với ĐT Thái Lan cũng là rất lớn. Bài toán với HLV Polking là làm sao để những ngôi sao của này thoải mái và cống hiến tối đa cho ĐTQG.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 15/01/2023. Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, bảng A là cuộc chạm trán của các đội tuyển Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

QUANG HẢI NGÀY TRỞ VỀ ĐT VIỆT NAM: TẠM QUÊN ÁP LỰC AFF CUP, VÀ HÃY TẬN HƯỞNG SỰ QUEN THUỘC

 

Tin bóng đá mới nhất 21/9: Quang Hải nhận tin dữ; Erik ten Hag loại Ronaldo khỏi kế hoạch ở MU?

(Techz.vn) Tin bóng đá mới nhất hôm nay 21/9: Quang Hải nhận tin dữ ngay khi hội quân cùng ĐT Việt Nam; HLV Park Hang-seo bật đèn xanh đón sao châu Âu; Họp báo Việt Nam vs Singapore; Erik ten Hag loại Ronaldo khỏi kế hoạch ở MU; Tin hậu trường bóng đá.