Thể thao

'Siêu giải đấu' của VFF gặp biến lớn, ĐT Việt Nam chịu thiệt thòi trước thềm AFF Cup 2022?

'Siêu giải đấu' của VFF gặp biến lớn, ĐT Việt Nam chịu thiệt thòi trước thềm AFF Cup 2022?

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2022 sau khi để mất ngôi vương vào tay Thái Lan ở giải đấu vào năm ngoái. Để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị thật tốt, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức giải giao hữu tứ hùng trong tháng 9 tới.

Được biết, VFF đã từ chối lời mời tham dự King's Cup từ phía Thái Lan để tự mình tổ chức giải đấu trên sân nhà. Theo kế hoạch, sẽ có 3 đội tuyển khách mời đến tranh tài cùng ĐT Việt Nam. Đây là những trận đấu giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days nên các đội có thể tích lũy điểm số trên BXH FIFA.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu ở giải giao hữu do VFF tổ chức vào tháng 9 sắp tới.

Mặc dù vậy, theo thông tin mới nhất thì kế hoạch của VFF đã có sự thay đổi. Cụ thể, thay vì có 3 đội khách mời thì nhiều khả năng sẽ chỉ có 2 đội tuyển nhận lời của VFF tham dự giải đấu giao hữu sắp tới. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn với 3 lượt trận vào các ngày 21,24 và 27/9.

Hiện tại, danh sách khách mời của giải đấu do VFF tổ chức vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, được biết sẽ có một đội ở khu vực Đông Nam Á và đội còn lại đến từ khu vực khác của châu Á. Với việc Malaysia tham dự King's Cup trên đất Thái Lan còn Indonesia khẳng định sẽ không nhận lời của VFF thì nhiều khả năng Myanmar sẽ là đội đầu tiên dự giải đấu tại Việt Nam.

Nhiều khả năng VFF chỉ có thể mời 2 đội tuyển đến Việt Nam tranh tài với đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Nếu chỉ có 2 đội khách mời thì đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ chịu thiệt thòi lớn khi chỉ có 2 trận giao hữu ở đợt hội quân sắp tới. Khi đó, cơ hội để ĐT Việt Nam gia tăng điểm số trên BXH FIFA cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 9, sau khi vòng Tứ kết Cúp Quốc gia kết thúc. HLV Park Hang-seo vẫn đang rất tích cực đến dự khán các trận đấu của V.League 2022 để chọn ra những nhân tố tốt nhất ở đợt tập trung lần này.

Quang Hải và Đặng Văn Lâm cũng sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam.

Vì đợt hội quân này nằm trong dịp FIFA Days nên hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Quang Hải và Đặng Văn Lâm cũng sẽ trở về hội quân cùng ĐT Việt Nam. Quang Hải nhiều khả năng sẽ hội quân muộn vì trận đấu tại vòng 9 Ligue 2 sẽ diễn ra vào ngày 17/9.

Ngoài ra, những trụ cột của HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh cũng có thể sẽ trở lại ĐT Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng ở V.League 2022. HLV Park Hang-seo dự kiến cũng trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ như Phi Hoàng, Quốc Việt,...

AFF CUP 2022: ẤN ĐỘ SẼ THAY INDONESIA, CUỘC ĐUA SONG MÃ VIỆT NAM - THÁI LAN THÊM MỘT ĐỐI THỦ?

 

Giữ chân ngôi sao ĐT Việt Nam với HĐ khủng, bầu Hiển tránh được 'vết xe đổ' sau thương vụ Quang Hải

(Techz.vn) Sau khi không thể giữ chân được Quang Hải, Đình Trọng, CLB Hà Nội của bầu Hiển đang rất tích cực đàm phán để giữ chân nhóm cầu thủ cùng lứa 1997 sắp hết hạn hợp đồng, trong đó có cả những ngôi sao của ĐT Việt Nam như Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý.