Thể thao

Indonesia tiếp tục 'làm mưa làm gió', ĐT Việt Nam gặp bất lợi cực lớn ở giải đấu số 1 châu Á?

Indonesia tiếp tục 'làm mưa làm gió', ĐT Việt Nam gặp bất lợi cực lớn ở giải đấu số 1 châu Á?

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phải gấp rút tìm kiếm nước chủ nhà cho VCK Asian Cup 2023 sau khi Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai. Sau một khoảng thời gian dài tiếp nhận hồ sơ thì các ứng viên thì vào ngày 18/7, AFC đã chính thức công bố 4 Quốc gia sẽ cạnh tranh quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023.

Theo đó, Australia, Indonesia, Qatar và Hàn Quốc là những Quốc gia muốn làm chủ nhà của giải đấu lớn nhất châu lục diễn ra vào năm sau. Ban đầu, Nhật Bản cũng tham gia cuộc đua này nhưng đã rút lui vào phút chót vì nhiều lý do khác nhau.

AFC công bố 4 ứng cử viên cho cuộc đua giành quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023.

Hạn chót để các Quốc gia gửi đơn đấu thầu là vào ngày 31/8. Sau đó, AFC sẽ đánh giá hồ sơ và lựa chọn ra địa điểm thích hợp nhất để tổ chức VCK Asian Cup 2023. Dự kiến, họ sẽ công bố quốc gia thắng cuộc vào ngày 17/10.

Hiện tại, Hàn Quốc và Indonesia là hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua này bởi họ đáp ứng được yêu cầu về thời gian. Cả Hàn Quốc và Indonesia đều sẵn sàng đăng cai Asian Cup 2023 vào mùa hè (từ 16/6 - 16/7). Hơn thế nữa, Indonesia sẽ là chủ nhà của VCK U20 World Cup vào năm sau nên chắc chắn sẽ đảm bảo được yêu cầu về điều kiện sân bãi.

Indonesia có cơ hội lớn để giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu số một châu lục vào năm sau.

Trong khi đó, Qatar và Australia khó lòng có thể tổ chức giải đấu này vào mùa hè. Nếu như Qatar là chủ nhà của World Cup 2022 (cuối năm nay) và cần thời gian để bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất. Ngoài ra là thời tiết quá nóng bức vào mùa hè cũng khiến Qatar rất khó tổ chức các sự kiện thể thao.

Với Australia thì lý do cũng tương tự. Họ sẽ là chủ nhà của giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (diễn ra từ 20/7 đến 20/8) nên khó lòng tổ chức Asian Cup 2023 vào mùa Hè. Chính vì vậy, cơ hội chiến thắng của Indonesia là tương đối lớn.

ĐT Việt Nam sẽ gặp bất lợi lớn nếu như Indonesia trở thành chủ nhà của VCK Asian Cup 2023.

Trong quá khứ, Indonesia cùng Việt Nam, Thái Lan, Malaysia từng là đồng chủ nhà của VCK Asian Cup 2007. Nếu như trở thành chủ nhà, Indonesia sẽ được đẩy từ nhóm hạt giống số 4 lên hạt giống số 1. Còn đội tuyển Việt Nam bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3. Đây sẽ là bất lợi lớn với ĐT Việt Nam trong việc bốc thăm chia bảng.

TIN NÓNG 19/7: QUANG HẢI NHẬN ĐÃI NGỘ KHỦNG TẠI PAU FC, HUỲNH NHƯ XIN LỖI NHM SAU THẤT BẠI Ở AFF CUP

 

ĐT Việt Nam mất giá khó tin sau nghi án bán độ, 2 đại gia châu Á thẳng tay từ chối đề nghị hợp tác?

(Techz.vn) Sau nghi án bán độ ở giải U19 Đông Nam Á, Đội tuyển U19 Việt Nam bất ngờ bị 2 ông lớn châu Á từ chối đá giao hữu. Điều này khiến VFF buộc phải thay đổi kế hoạch và mời Malaysia cùng Thái Lan thay thế ở giải U19 Quốc tế 2022.