Thể thao

Đối tác của Đoàn Văn Hậu xóa tan tin đồn giải nghệ sớm, HLV Park gặp 'bài toán khó' ở ĐT Việt Nam

Đối tác của Đoàn Văn Hậu xóa tan tin đồn giải nghệ sớm, HLV Park gặp 'bài toán khó' ở ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam không có nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2022. Mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Những chiến binh sao vàng cần phải đòi lại ngôi vương từ tay Thái Lan sau khi thất bại ở giải đấu này vào năm 2021 trên đất Singapore.

Ở AFF Cup 2021, HLV Park Hang-seo không có được sự phục vụ của nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. Đáng kể nhất là trường hợp vắng mặt của hai hậu vệ cánh là Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng.Nếu như Đoàn Văn Hậu dính chấn thương đầu gối thì Trọng Hoàng được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm.

Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm từ tháng 11/2021.

Kể từ tháng 11/2021 cho đến nay, ngôi sao sinh năm 1989 gần như "biến mất" trong tất cả các hoạt động bóng đá. Không những vậy, ngay cả đồng đội của Trọng Hoàng ở CLB SLNA còn tỏ ra bi quan với tình hình chấn thương của đàn anh. Nhiều thông tin cho rằng hậu vệ cánh phải số một của ĐT Việt Nam sẽ phải giải nghệ sớm.

Tuy nhiên mới đây, sau khoảng 8 tháng điều trị, Trọng Hoàng đã chính thức lộ diện. Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ 33 tuổi đăng tải bức ảnh đang tập phục hồi cùng bác sĩ Trần Huy Thọ của đội tuyển Việt Nam, cùng với đó là dòng trạng thái thể hiện sự quyết tâm.

Trọng Hoàng đang tích cực tập phục hồi để có thể sớm trở lại sân cỏ.

Hình ảnh mới nhất của Trọng Hoàng giúp người hâm mộ cảm thấy yên tâm phần nào. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều đồng đội ở ĐT Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Đỗ Huy Mạnh, Hồ Tấn Tài,..đã gửi lời động viên đến ngôi sao của SLNA. Tất cả đều mong muốn Trọng Hoàng sớm trở lại sân cỏ.

Trọng Hoàng đã trở về SLNA từ mùa giải năm nay sau khi hết hạn hợp đồng với Viettel FC. Mặc dù vậy, chấn thương khiến cho lão tướng 33 tuổi chưa thể có màn chào sân với các CĐV xứ Nghệ. Những tình cảm và sự ủng hộ từ người hâm mộ cũng như các đồng đội sẽ là động lực lớn để Trọng Hoàng sớm hồi phục.

Ngôi sao sinh năm 1989 nhận được những lời động viên từ người hâm mộ và các đồng đội.

Mới đây, đối tác ăn ý của Trọng Hoàng là Đoàn Văn Hậu cũng đã tái xuất sau 2 năm điều trị chấn thương đầu gối. Việc những trụ cột liên tiếp báo tin vui sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm sự lựa chọn ở AFF Cup 2022. Dù vậy, vẫn cần thêm thời gian để Trọng Hoàng hay Đoàn Văn Hậu có thể tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.

Sự trở lại của những hậu vệ cánh xuất sắc nhất cũng khiến HLV Park đối diện bài toán khó khi ĐT Việt Nam hiện tại cũng sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng ở hai biên như Văn Thanh, Hồng Duy, Hồ Tấn Tài hay mới nhất là sự thăng tiến vượt bậc của Phan Tuấn Tài. Tuy nhiên, đây sẽ là "cơn đau đầu" dễ chịu với chiến lược gia người Hàn Quốc.

VN Sports 27/7 | SLNA bị phạt vì pháo sáng của CĐV Hải Phòng, nữ VN ngược dòng Indo tại giải ĐNÁ

 

'Thần đồng' ĐT Việt Nam ghi điểm tuyệt đối, HLV Park thẳng tay gạch tên sao HAGL ở AFF Cup 2022?

(Techz.vn) Sau khi lập kỳ tích với danh hiệu Vua phá lưới ở giải U19 Đông Nam Á, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt mới đây đã có những chia sẻ đầy bất ngờ. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ngôi sao sinh năm 2003 nuôi hi vọng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở AFF Cup 2022.