Thể thao

Danh tính trọng tài bắt chính trận Chung kết C1: Uy tín nhất châu Âu, 'thần tài' của Man City

Danh tính trọng tài bắt chính trận Chung kết C1: Uy tín nhất châu Âu, 'thần tài' của Man City

Mùa giải 2022/23 của bóng đá châu Âu sẽ chính thức khép lại bằng trận Chung kết UEFA Champions League giữa Manchester City và Inter Milan. Danh tính của tổ trọng tài điều khiển trận đấu này cũng là điều mà người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Theo sự sắp xếp của UEFA, trận chung kết Champions League 2022/23 sẽ được điều khiển bởi tổ trọng tài người. Trong đó trọng tài chính là ông Szymon Marciniak. Các trợ lý cho ông Marciniak sẽ là Tomasz Listkiewicz và Pawel Sokolnicki. Các trọng tài phụ trách phòng VAR sẽ là Tomasz Kwiatkowski và Bartosz Frankowski. Trọng tài thứ tư là ông Istvan Kovacs.

Trọng tài Szymon Marciniak sẽ bắt chính trong trận Chung kết Champions League mùa này.

Ông Marciniak được xem là trọng tài uy tín bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. "Vua áo đen" người Ba Lan đã cầm còi ở trận Chung kết World Cup 2022 tại Qatar vừa qua giữa Argentina và Pháp. Dù nhận được rất nhiều lời khen nhưng ông Marciniak vẫn cho rằng mình mắc một số lỗi ở trận đấu này.

Ở mùa giải năm nay, ông Marciniak cũng bắt chính trận bán kết lượt về UEFA Champions League giữa Man City và Real Madrid. Đây có thể xem là điềm may dành cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Trận đấu giữa Man City và Inter Milan sắp tới sẽ là lần thứ 8 ông Marciniak cầm còi chính ở Champions League mùa này, một con số kỷ lục.

Trận chung kết Champions League mùa này giữa Man City và Inter sẽ diễn ra vào lúc 2h rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội) trên sân Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).

THE LOCKER ROOM | VÌ SAO HỌ LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY? (Chung kết Champions League 2022/23)

 

Top 5 cầu thủ đắt giá nhất thế giới 2023: 2 'hậu duệ' Ronaldo góp mặt, MU không có nổi 1 ngôi sao

Trong bản danh sách top 5 cầu thủ đắt giá nhất thế giới hè 2023 được CIES công bố, không bất ngờ khi Real Madrid đóng góp nhiều đại diện nhất với sự góp mặt của 'truyền nhân' Cristiano Ronaldo. Man Utd thậm chí không có cái tên nào lọt top 10.